Dàn diễn viên thực lực từ Đông sang Tây của “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” - Tạp chí Đẹp

Dàn diễn viên thực lực từ Đông sang Tây của “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử”

Giải Trí

Tác phẩm điện ảnh “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” được sản xuất dựa trên series game đình đám cùng tên “Mortal Kombat” – từng là tuổi thơ của 8x và đầu 9x. Sở hữu dàn diễn viên thực lực như: Lewis Tan, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada cho tới Jessica McNamee, Josh Lawson, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những thước phim ấn tượng và mãn nhãn.

“Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” do James Wan – đạo diễn của loạt bom tấn “Insidious” (2010), “The Conjuring” (2013), “Furious 7” (2015), “Aquaman” (2018) sản xuất và Simon McQuoid làm đạo diễn.
Thủ vai chính Cole Young trong phim là diễn viên kiêm người mẫu, võ sĩ Lewis Tan. Nam diễn viên sinh năm 1987 mang trong mình hai dòng máu Anh – Trung Quốc. Bên cạnh diễn xuất, Lewis còn tập luyện song song nhiều môn phái võ thuật khác nhau như Muay Thai, Kung Fu, Ju-Jitsu hay kiếm Kanata.
Tên tuổi Lewis Tan bắt đầu được chú ý khi anh góp mặt trong các bộ phim hành động như “Iron Fist” (2016) và “Deadpool 2” (2018). Với khả năng võ thuật của mình, Lewis Tan được kỳ vọng sẽ ghi lại dấu ấn với khán giả thông qua “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử”.
Sở hữu kỹ thuật võ thuật xuất sắc, Joe Taslim đã có được vai phản diện Sub-Zero trong “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” mà không cần thử vai. Trước khi trở thành diễn viên, nam diễn viên người Indonesia từng là một vận động viên thực thụ. Sau khi phải ngừng sự nghiệp thi đấu vì chấn thương, Joe Taslim tìm được hướng đi mới và lập tức thành công với thể loại phim võ thuật hành động tại quê nhà.
Sau khi thành danh nhờ “The Raid: Redemption” (2011), Joe Taslim nắm bắt cơ hội và lấn sân sang điện ảnh quốc tế. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như: “Star Trek” (2017) và “Fast & Furious 6” (2013). Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tham gia bộ phim Hàn “The Swordsman” (2020) cùng tài tử Jang Hyuk.
Bóng hồng nổi bật nhất phim là nữ diễn viên Jessica McNamee trong vai Sonya Blade – thành viên của lực lượng phản ứng đặc biệt Hoa Kỳ. Đầu thập niên 2010, cô tới Hollywood tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim: “The Vow” (2012), “The Meg” (2018) và “Black Water: Abyss” (2020).
Thủ vai Kano – một lính đánh thuê người Úc và là thành viên của băng nhóm tội phạm quốc tế Rồng Đen là nam diễn viên John Lawson. Anh từng được một số khán giả biết tới qua vai Doug trong series sitcom hài “House of Lies”. Là kẻ thù dai dẳng của Sonya Blade, vai phản diện Kano chính là vai diễn đầu hứa hẹn trong sự nghiệp điện ảnh của John Lawson.
Là một trong những nhân vật quan trọng nhất và được ví như “vị thần sấm sét” đến từ Nhật Bản, Raiden do nam diễn viên Tadanobu Asano đảm nhiệm. Được biết đến như là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Nhận Bản, Asano từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Hollywood như: “Batteship” (2012), “47 Ronin” (2013) và “Silence” (2016).
Nhân vật Liu Kang là một võ sư Thiếu Lâm Tự tham gia vào cuộc chiến sinh tử để giải cứu Trái Đất. Trên phim, Liu Kang do nam diễn viên Ludi Lin thủ vai. Anh là người Canada gốc Trung và từng theo học võ Muay Thai ở Thái Lan sau khi tốt nghiệp trung học. Ludi Lin từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “Aquaman” (2018) và từng tham gia một tập trong series đình đám “Black Mirror” (2011).
Hanzo Hasashi hay còn gọi là Scorpion – sát thủ đến từ địa ngục, do diễn viên nhạc kịch nổi tiếng tại Nhật Bản Hiroyuki Sanada thủ vai. Nam diễn viên người Nhật đã có màn “chào sân” Hollywood với tác phẩm “The Last Samurai” (2003) cùng Tom Cruise. Sau đó, anh tham gia vào nhiều phim hành động đình đám như: “The Wolverine” (2013), “47 Ronin” (2013), “Avengers: Endgame” (2019).

“Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” khởi chiếu từ 09.04.2021 trên toàn quốc với các định dạng 2D, IMAX 2D.

Tác giả: Đẹp Entertainment

09/04/2021, 11:10