Dàn cầu thủ "tài sắc vẹn toàn" của đội tuyển Iran - ứng viên chức vô địch Asian Cup 2019 - Tạp chí Đẹp

Dàn cầu thủ “tài sắc vẹn toàn” của đội tuyển Iran – ứng viên chức vô địch Asian Cup 2019

Sống

Năm 2018, tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2018 diễn ra ở Nga, đội tuyển Iran đã khiến mạng xã hội và người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi dàn cầu thủ sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng gương mặt điển trai. Đến với giải vô địch châu Á – Asian Cup 2019, các chàng trai của tuyển Iran tiếp tục đem đến đội hình thu hút chẳng kém kỳ World Cup trước là bao.

Tiền vệ trụ cột của tuyển Iran - Saeid Ezatolahi (hiện đang chơi cho CLB Reading - Anh) sinh năm 1996, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90, nặng 78kg.
Saeid Ezatolahi: Tiền vệ trụ cột của tuyển Iran, hiện đang chơi cho CLB Reading (Anh), sinh năm 1996, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90, nặng 78kg. Anh ra mắt đội tuyển từ năm 2016 và ra sân trong 10 trận đấu của tuyển Iran.
Tuy nhiên, Saeid Ezatolahi đã khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chàng cầu thủ điển trai này phải lỡ hẹn với Asian Cup 2019 vì chấn thương hồi tháng 10 vẫn chưa bình phục.
Tuy nhiên, Saeid Ezatolahi đã khiến người hâm mộ tiếc nuối khi lỡ hẹn với Asian Cup 2019 vì chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái vẫn chưa bình phục.
Là một trong những gương mặt điển trai trong hàng công của tuyển Iran, Karim Ansarifard năm nay chỉ mới 28 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87 và lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn.
Karim Ansarifard: Hiện đang chơi cho CLB Nottingham Forest (Anh) sinh năm 1990, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87, nặng 65kg. Là một trong những gương mặt điển trai trong hàng công của tuyển Iran với lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn, anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của “Team Melli” có 70 lần khoác áo đội tuyển Iran và ghi 18 bàn cho tuyển quốc gia.
Anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của “Team Melli” có 70 lần khoác áo đội tuyển Iran và ghi 18 bàn cho tuyển quốc gia. Vào năm 2012, Goal.com cũng chọn anh là một trong 100 cầu thủ trẻ hot nhất thế giới và FIFA.com cũng chọn anh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất, xếp anh là cầu thủ ghi bàn tốt thứ 48 trên thế giới và đứng thứ hai ở châu Á. 
Dù khoác áo cầu thủ hay diện suit, Karim đều sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn từ ánh nhìn đầu tiên. Vào năm 2012, Goal.com chọn anh là một trong 100 cầu thủ trẻ hot nhất thế giới; FIFA.com bình chọn anh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất, là cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt thứ 48 trên thế giới và đứng thứ hai ở châu Á.
Tiền đạo Alireza Jahanbakhsh (hiện đang chơi cho CLB Brighton & Hove Albion – Anh) là cầu thủ ngôi sao số 1 và đắt giá nhất tuyển Iran hiện nay với mức 18 triệu Euro chuyển nhượng.
Alireza Jahanbakhsh: hiện đang chơi cho CLB Brighton & Hove Albion (Anh) sinh năm 1993, cao 1m8, nặng 78kg là tiền đạo ngôi sao số 1 và đắt giá nhất tuyển Iran hiện nay với mức chuyển nhượng 17 triệu Euro. Trước đó, anh còn trở thành “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan 2017-2018 với 21 bàn thắng và 12 bàn kiến tạo. Đây chính là thành tích khiến bóng đá châu Á vẻ vang, bởi trước anh chưa có cầu thủ châu Á nào đạt được vinh quang này.
Alireza Jahanbakhsh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan 2017-2018 với 21 bàn thắng và 12 bàn kiến tạo. Đây chính là thành tích khiến cả châu lục Vàng vẻ vang, bởi trước anh chưa có người châu Á nào từng đạt được vinh quang này.
Không chỉ tỏa sáng trên sân bởi tốc độ và kỹ thuật khéo léo, anh còn để lại ấn tượng trong mắt các cổ động viên nữ với nét mặt gây thương nhớ và khung xương mặt hoàn hảo. Bằng chứng cho sức hút của chàng cầu thủ là tài khoản Instagram của anh nhận được đến 1.2 triệu lượt theo dõi.
"Cổ máy ghi bàn" Sardar Azmoun - một trong những chàng cầu thủ được các chị em mong nhớ nhất năm nay mới 24 tuổi. Anh chàng khẳng định sức hút của mình khi sở hữu lượt theo dõi "khủng" hơn 2.5 triệu trên Instagram.
“Cỗ máy ghi bàn” tiền đạo Sardar Azmoun – một trong những chàng cầu thủ được các chị em mong nhớ nhất năm nay mới 24 tuổi, bắt đầu khoác áo đội tuyển từ năm 2014. Anh chàng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ khi sở hữu lượt theo dõi “khủng” với hơn 2.5 triệu trên Instagram.
Tài năng trẻ sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m86, nặng 80kg, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Iran tính trong số 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019.
Cầu thủ sinh năm 1995 (hiện đang chơi cho CLB Rubin Kazan – Nga) sở hữu chiều cao 1m86, nặng 80kg, là người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Iran tính trong số 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019. Anh chàng cũng chính là người làm tan vỡ bao trái tim người hâm mộ Việt Nam khi ghi hai bàn vào lưới tuyển Việt Nam trong trận đấu vòng bảng Asian cup 2019. 
Hậu vệ Milad Mohammadi (hiện đang chơi cho CLB Akhmat Grozny – Nga) sinh năm 1993, cao 1m78, nặng 79kg. Sau mùa giải 2016-20117, anh được vinh danh là một trong 50 tài năng hàng đầu châu Á.
Milad Mohammadi: Hậu vệ hiện đang chơi cho CLB Akhmat Grozny (Nga) sinh năm 1993, cao 1m78, nặng 79kg. Sau mùa giải 2016-20117, anh được vinh danh là một trong 50 tài năng hàng đầu châu Á.
Bên ngoài sân cỏ, Milad ghi điểm với phong cách quý ông thanh lịch cùng những set đồ tối giản nhưng cũng không kém phần bắt măt.
Bên ngoài sân cỏ, Milad ghi điểm với phong cách quý ông thanh lịch cùng những set đồ tối giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Tiền vệ điển trai Saman Ghoddos sở hữu những bước chạy dũng mãnh, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ về một cách chơi táo bạo và gai góc.
Tiền vệ điển trai gốc Thụy Điển Saman Ghoddos (giữa) sinh năm 1993 (hiện đang chơi cho CLB Amiens – Pháp) sở hữu những bước chạy thần tốc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ về một cách chơi táo bạo và gai góc. Saman Ghoddos từng 2 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển và được bầu chọn là “Tiền đạo xuất sắc nhất” giải VĐQG Thụy Điển 2017.
Tuy có chiều cao 1m73 khá khiêm tốn so với đồng đội nhưng với gương mặt nam tính đặc trưng, anh luôn nằm trong danh sách "những chàng cầu thủ được mong chờ nhất" của tuyển Iran.
Tuy có chiều cao 1m73 khá khiêm tốn so với các đồng đội nhưng với gương mặt nam tính đặc trưng của mình, anh luôn nằm trong danh sách “Những chàng cầu thủ được mong chờ nhất” của tuyển Iran.
Trung vệ đầy tiềm năng Morteza Pouraliganji chỉ mới 26 tuổi, có chiều cao lý tưởng 1m84, nặng 83kg.
Trung vệ đầy tiềm năng Morteza Pouraliganji (hiện đang chơi cho CLB KAS Eupen – Bỉ) chỉ mới 26 tuổi, có chiều cao lý tưởng 1m84, nặng 83kg. Morteza đã cùng tuyển Iran chinh chiến tại AFC Asian Cup 2015, FIFA World Cup 2018 và mới nhất là Asian Cup 2019.
Morteza Pouraliganji đã cùng tuyển Iran chinh chiến tại AFC Asian Cup 2015, FIFA World Cup 2018 và mới nhất là Asian Cup 2019. Với sự xuất hiện dày đặc trong các trận ra quân của tuyển nhà, không khó để anh lọt vào tằm ngắm của các chị em.
Với phong cách trời thang bụi bặm thường thấy cùng sự xuất hiện dày đặc trong các trận ra quân của tuyển nhà, không khó để chàng cầu thủ trẻ lọt vào tằm ngắm của phái đẹp.
Thủ môn Alireza Beiranvand sở hữu hình thể ấn tượng nhất đội tuyển Iran, sinh năm 1992, cao 1m94 nặng 85 kg. Alireza Beiranvand đã từng gây sốc với cả thế giới khi cản phá thành công cú đá 11 mét của Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha-Iran.
Thủ môn Alireza Beiranvand (hiện đang chơi cho CLB Persepolis – Iran) sở hữu hình thể ấn tượng nhất đội tuyển Iran, sinh năm 1992, cao 1m94 nặng 85 kg. Alireza Beiranvand đã từng gây sốc với cả thế giới khi cản phá thành công cú đá 11 mét của Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha-Iran.
Năm 2017, Beiranvand trở thành cầu thủ Iran đầu tiên được đề cử giải thưởng cá nhân tại The Best FIFA Football Awards.
Năm 2017, Alireza Beiranvand trở thành cầu thủ Iran đầu tiên được đề cử giải thưởng cá nhân – danh hiệu thủ môn hay nhất năm tại The Best FIFA Football Awards.  

Thực hiện: Danh Le Thanh

20/01/2019, 07:00