Critics Choice Awards 2022: “Quyết tâm chia tay” ôm trọn 6 giải lớn, đạo diễn mới xuất sắc gọi tên Lee Jung Jae - Tạp chí Đẹp

Critics Choice Awards 2022: “Quyết tâm chia tay” ôm trọn 6 giải lớn, đạo diễn mới xuất sắc gọi tên Lee Jung Jae

Giải Trí

Điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu chiếm sóng với các giải thưởng lớn để vinh danh những dự án phim xuất sắc nhất trong năm nay. Sau LHP Cannes 2022, “Quyết tâm chia tay” tiếp tục càn quét giải thưởng tại Critics Choice Awards (Giải thưởng hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 42). Tiếp nối chiến thắng vẻ vang trong bộ phim “Squid Game” (2021), Lee Jung Jae tiếp tục lấn sân sang vai trò đạo diễn và để lại ấn tượng tốt đối với giới mộ điệu trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Hunt”.

“Quyết tâm chia tay”: Mãn nhãn từ cốt truyện, hình ảnh cho đến diễn xuất

Ngay từ những ngày đầu tiên công chiếu trên màn ảnh rộng, “Quyết tâm chia tay” đã nhận được rất nhiều cơn mưa lời khen về nội dung độc đáo khi mượn câu chuyện phá án để kể về chuyện tình yêu bi thương, đau đớn. Cốt truyện sẽ không thể nào chạm đến người xem một cách chân thực và mỹ mãn khi có sự diễn xuất ăn ý của “nàng thơ” Thang Duy và “quái kiệt” Jung Woo Sung cũng như cách xây dựng tình tiết câu chuyện hợp lý của đạo diễn bậc thầy Park Chan Wook. Không có một cái kết mở như nhiều câu chuyện tình yêu khác, “Quyết tâm chia tay” khiến khán giả vẫn ít nhiều có những bồi hồi, day dứt về mối tình của 2 nhân vật chính cho đến khi câu chuyện hạ màn.

Hưởng ứng của khán giả và lời khen từ các giới mộ điệu là minh chứng cho sự thành công lừng lẫy từ cốt truyện, hình ảnh cho đến diễn xuất. “Quyết tâm chia tay” đã nhanh chóng chinh chiến tại LHP Cannes và giành được giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” trong năm nay. Tiếp nối những thành tích ấy, tác phẩm phim lại một lần nữa gây tiếng vang lớn tại “Critics Choice Awards 2022”, ẵm trọn 6 giải thưởng ấn tượng nhất trong tất cả hạng mục. Từ giải thưởng “Phim hay nhất”, “Kịch bản xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho đến “Âm nhạc xuất sắc nhất” và “Quay phim xuất sắc nhất” đều là những hạng mục giải thưởng xứng đáng dành cho tác phẩm đỉnh cao này. 

Lee Jung Jae xuất sắc trong vai trò đạo diễn với tác phẩm đầu tay mang tên “Hunt”

Với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn hai thập kỷ, Lee Jung Jae đã có một hồ sơ ấn tượng không chỉ về số lượng phim điện ảnh và phim truyền hình mà anh ấy đóng vai chính, mà còn bởi sự đa dạng trong thể loại cốt truyện cho những phim mà anh thủ vai. Hơn 20 năm thành công với vai trò là một diễn viên xuất chúng, tài tử màn ảnh đã có bước tiến tiếp theo thử sức bản thân trong vai trò làm đạo diễn cho một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, Lee Jung Jae đã tạo ra một bộ phim đầy âm mưu chính trị và bí ẩn với “Hunt”. Không chỉ là người chỉ đạo diễn xuất, anh còn góp mặt trong tác phẩm của mình với vai diễn chính, đặc vụ Park Pyung Ho. Tác phẩm lấy bối cảnh vào cuối những năm 80, theo chân hai đặc vụ Cơ quan tình báo Trung Ương Hàn Quốc là Park Pyung Ho và Kim Jung Do, đang tham gia vào việc tìm kiếm một điệp viên Bắc Triều Tiên chỉ được biết đến với cái tên Dong Lim trước khi người đàn ông này bị ám sát. Tràn ngập các phân cảnh chiến đấu hạ gục, đấu trí, rượt đuổi bằng ô tô và cháy nổ liên hoàng, bộ phim tạo nên sức hút kịch tính, thú vị cho người xem về những nội dung lịch sử căng thẳng. 

Chia sẻ về lý do phụ trách cả vai trò biên kịch trong tác phẩm lần này, anh cho biết: “Nó đề cập đến lịch sử hiện đại của Hàn Quốc, cũng như một số câu chuyện về mặt tối của tình hình chính trị giữa miền Bắc và miền Nam. Vì vậy, để thực hiện hoá những sự kiện đó thành một bộ phim có thể là một điều khó khăn. Đó cũng là lý do tôi đảm nhiệm cả hai vai trò biên kịch và đạo diễn để bộ phim được đi theo đúng mạch câu chuyện mong muốn.” 

Tác phẩm đã nhanh chóng nhận được giải thưởng hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc với hạng mục “Đạo diễn mới xuất sắc nhất” dành cho đạo diễn Lee Jung Jae. Vỡ oà cảm xúc sau thành công của tác phẩm đầu tay của mình, anh hy vọng sẽ được gặp gỡ nhiều khán giả và người hâm mộ quốc tế hơn với những dự án phim sắp tới của mình. Tuy nhiên, dù hiện tại đang lấn sân sang vai trò đạo diễn, nam diễn viên cho biết anh vẫn chuyên tâm với diễn xuất của mình. “Vì tôi thích diễn xuất, nên làm diễn viên mới đúng là vai trò của tôi” – anh nói.

Các giải thưởng tại “Critics Choice Awards” lần thứ 42

Phim hay nhất – “Quyết tâm chia tay” 

Giải thưởng thành tựu trọn đời – diễn viên An Sung Ki

Đạo diễn xuất sắc nhất – Park Chan Wook (Quyết tâm chia tay)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Tang Wei (Quyết tâm chia tay)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Jung Woo Sung (Hunt)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – Jeon Hye Jin (Hunt)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất – Jo Woo Jin (Kingmaker)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất – Lee Jung Jae (Hunt)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất – Lee Ji Eun (Broker)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất – Son Seok Gu (The Roundup)

Kỹ thuật dựng phim xuất sắc nhất – Jung Sung Jin, Jung Cheol Min (Hansan: Rising Dragon)

Kịch bản xuất sắc nhất – Jung Seo Kyung, Park Chan Wook (Quyết tâm chia tay)

Giải thưởng phê bình quốc tế (phim trong nước) – Shin Yeon Sik (Cassiopeia)

Giải thưởng phê bình quốc tế (phim nước ngoài) – Kogonada (After Yang), Justin Chon (Blue Bayou)

Quay phim xuất sắc nhất – Kim Ji Yong (Quyết tâm chia tay)

Âm nhạc xuất sắc nhất – Jo Young Wook (Quyết tâm chia tay)

Giải thưởng dành cho phim độc lập (phim truyện) – Kim Dong Ryung, Park Kyung Tae (The Pregnant Tree And The Goblin) 

Giải thưởng dành cho phim độc lập (phim tài liệu) – Lee Il Ha (I Am More)

Nhà phê bình phim mới xuất sắc nhất – Kim Hyun Seung

Tác giả: Bảo Trân

28/10/2022, 09:51