Cô gái có cơ thể dần hóa đá - Tạp chí Đẹp

Cô gái có cơ thể dần hóa đá

Chưa được phân loại

Lucy mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo tên là Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), một căn bệnh khiến các cơ bắp dần cứng lại và cuối cùng hóa thành xương, khiến cơ thể người không thể di chuyển và trở nên bất động như một bức tượng.

Bà Sheryl, mẹ của Lucy, vô cùng tự hào

Bà Sheryl, mẹ của Lucy, vô cùng tự hào
về sự dũng cảm đối mặt với bệnh tật của con gái mình

Từ khi mắc phải căn bệnh quái ác này, Lucy không thể di chuyển đầu, cổ và hàm hay thậm chí là nhún vai. Những mảnh xương lớn cũng đang hình thành dần ở sống lưng của cô khiến Lucy vô cùng đau đớn. Giờ đây, cô không thể tự lái xe, chải đầu hay mặc quần áo. Tuy vậy, Lucy vẫn học xong đại học và có một công việc ổn định tại một công ty xuất bản khoa học dù cô đang phải chiến đấu với bệnh tật hàng ngày.

Lucy chia sẻ: “Tôi cố không nghĩ về tương lai, thật vô vọng nếu cứ nghĩ mãi về một điều như vậy. Điều tôi sợ nhất là khi căn bệnh này lan đến vùng chân. Tôi không muốn phải ngồi xe lăn. Tôi muốn mình có thể đứng trên đôi chân của mình, hoàn toàn tự lập”.

FOP là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, chỉ khoảng 45 người sống ở Anh được chẩn đoán là mắc phải căn bệnh này.

Cơ thể của Lucy đang dần trở nên cứng lại và không thể di chuyển
Cơ thể của Lucy đang dần trở nên cứng lại và không thể di chuyển

Tuy bị chẩn đoán là mắc phải FOP từ khi mới là một đứa trẻ 4, 5 tuổi nhưng kì diệu thay khi Lucy không hề có bất cứ triệu chứng nào cho đến khi cô 15 tuổi. Lucy cho biết: “Tôi hoàn toàn khỏe mạnh chỉ cho đến một ngày khi bỗng dưng tôi bị ngã mà không hề có bất cứ ngoại cảnh nào tác động. Một cái bướu khổng lồ bỗng dưng xuất hiện sau lưng tôi, rồi nó lan rộng xuống vai. Trông nó rất đỏ, nóng và cực kì đau đớn”.

Giáo sư Paul Wordsworth, chuyên gia về căn bệnh FOP này tại đại học Oxford cho biết: “FOP là một trong những căn bệnh quái ác nhất mà tôi từng biết đến. Khi chứng bệnh này xuất hiện, cơ thể sẽ dần đông cứng lại như tượng đá. Nếu chúng ta có thể tìm ra một thứ gì đó thay thế được xương trong người thì việc sáng chế ra một loại thuốc có thể ngừng căn bệnh này lan rộng hơn trong cơ thể của Lucy và các bệnh nhân khác là hoàn toàn có thể. FOP cực kì hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là chúng ta ngừng hi vọng vào việc tìm ra phương pháp trị căn bệnh này”.
 
Theo Nguyễn Lâm
An ninh Thủ đô/The Sun

Thực hiện: depweb

14/11/2012, 07:39