Với một nhà mốt gắn liền với da thuộc, thách thức đặt ra cho Hermès nằm ở việc làm thế nào để chất liệu này thích ứng với khí hậu ngày càng thất thường. Giám đốc nghệ thuật dòng ready-to-wear nữ Nadège Vanhee tìm lời giải từ một thứ không thể nhìn thấy hay cầm nắm: không khí.

Suốt một năm qua, Vanhee di chuyển giữa Los Angeles, châu Á và châu Âu, nơi mùa hè ghi nhận những đợt nóng kéo dài. Cái nóng trở thành một phần của quá trình nghiên cứu. Từ đó, cô sáng tạo bộ sưu tập quanh ý niệm về không khí. Ý niệm ấy được đưa thẳng vào cấu trúc trang phục: denim, da bê và lụa được xử lý để tạo ra những lớp quần áo cho phép cơ thể có khoảng trống để thở.
Xét xề bản chất, chế tác da là thao tác với trọng lượng và mật độ của vật liệu. Từ khi Thierry Hermès mở xưởng yên cương vào năm 1837, huyền thoại của nhà mốt luôn gắn với da yên được khâu tay, lụa có độ nặng và những chi tiết kim loại được chế tác để tồn tại bền bỉ qua thời gian. Với bộ sưu tập Xuân Hè 2027, giám đốc nghệ thuật Nadège Vanhée đặt di sản ấy trước thử thách làm thế nào để da rời khỏi trọng lực và bắt đầu chuyển động theo không khí.





Với tên gọi “The Shape of Air”, bộ sưu tập được giới thiệu trong một không gian trắng, sáng. Vanhée không xem sự nhẹ đi là việc loại bỏ vật liệu có kết cấu nặng. Sự nhẹ được tạo ra bằng kỹ thuật thay vì những lớp vải mỏng vốn thường được dùng để biểu đạt vẻ mong manh. Hermès tạo khoảng thở bằng những đường cắt, các mảng đục lỗ và những tấm da được xử lý đến mức giảm trọng lượng nhưng vẫn giữ cấu trúc, để khi chuyển động, chúng có độ rơi gần với lụa dùng cho dù.
Vanhee bắt đầu từ parka, một món đồ thiên về công năng, vốn không phải hình ảnh giới mộ điệu lập tức liên tưởng đến Hermès. Nhưng chính tính ứng dụng ấy mở ra hướng đi cho bộ sưu tập. Cô tách parka khỏi hình hài ban đầu, đưa nó vào những chiếc đầm và chân váy có mảng xuyên thấu. Một số thiết kế được đặt khóa kéo nhỏ để người mặc có thể thay đổi chiều dài theo cách họ muốn.





Không khí tiếp tục xuất hiện trong chuyển động của trang phục. Lấy hình ảnh những cánh quạt trần dài, hình chữ nhật làm điểm xuất phát, Vanhee đưa các nếp gấp xòe vào blazer da màu đen, chân váy da lộn nâu với lớp lụa vàng bên trong và một chiếc váy cam được giữ lại bằng thắt lưng hai khóa. Ở một nhóm thiết kế khác, những dải da mảnh được đặt trên nền lưới lụa, tạo nên bề mặt trang phục mà giữa các đường da vẫn còn khoảng hở.
Da lộn đục lỗ tiếp tục để không khí đi qua những chiếc áo khoác. Những chiếc đầm dệt hở, gợi hình ảnh lưới đánh cá, được mặc cùng áo bra và nội y như một phần của trang phục thay vì lớp bên trong phải che giấu. Quần ống rộng và áo khoác từ denim mỏng, lụa in họa tiết nương theo tinh thần ấy: ít lớp, ít trọng lượng và để cơ thể có thể chuyển động thoải mái.
Áo khoác ngoài tiếp tục chiếm vị trí trung tâm qua những kiểu dáng có tỷ lệ lớn, được cắt từ những tấm da mỏng đến mức gần như không tạo sức nặng. Một chiếc áo khoác trench da lộn màu nâu thuốc lá gây chú ý với phần áo choàng ngắn (capelet) phủ chồng ở vai, mở rộng thành mảng vải vốn có nhiệm vụ che đường khóa và bảo vệ áo khỏi gió, nay được kéo dài thành một lớp cấu trúc nằm trên vai.





Bên dưới là đầm ngắn đan móc màu chocolate đậm cùng túi tote da có cấu trúc xách tay. Mỗi bước đi lại để lộ phần lót màu nhạt bên trong áo trench, khiến lớp da thay đổi theo chuyển động của cơ thể. Phom áo gợi nhớ những chiếc rương du hành của thời kỳ trước, nhưng khi khoác lên người, nó lại di chuyển với độ nhẹ của một chiếc áo khoác dài dành cho mùa hè.
Bảng màu đón lấy sắc nắng vùng Địa Trung Hải qua một bộ đồ monochrome màu vàng bồ công anh. Áo khoác dáng lửng lấy cảm hứng từ áo gió đi cùng chân váy bút chì cùng màu. Phần cổ dạng phễu được mở rộng, hai túi khoét sâu vào thân áo, trong khi chân váy đặt một đường khóa kéo chéo lộ rõ trên bề mặt. Khi mở khóa, đường cắt tách ra thành một đường xẻ cao bên hông. Bên trong là áo quây (bandeau) dệt gọn trên cơ thể. Một túi đeo chéo nhỏ đựng điện thoại và vòng choker dây chuyền vàng hoàn thiện diện mạo.






Ra mắt lần đầu vào năm 2010, túi Toolbox đã vắng bóng khỏi danh mục túi của Hermès trong vài năm gần đây. Với mùa Xuân Hè 2027, Toolbox trở lại trong một diện mạo được điều chỉnh từ cấu trúc đến cách đeo. Phần miệng túi giữ lại khung gập đặc trưng, tạo hình gợi liên tưởng đến hộp sữa. Thay cho hệ hai quai xách ở phiên bản trước, thiết kế mới sử dụng một quai hình ống duy nhất, cố định vào thân túi bằng các vòng chữ D. Một dây đeo vai bản dẹt và dài được nối từ phía sau, cho phép đeo chéo hoặc trên vai mà không cần cầm tay.

Mặt trước cũng được xử lý lại với một khóa dạng miếng kim loại có kích thước lớn hơn. Hai đinh tán đảm nhiệm việc mở khóa, đặt cạnh một chi tiết lỗ khóa ở trung tâm. Phần đáy được giữ bằng năm chân kim loại, vừa nâng thân túi khỏi bề mặt vừa tạo thêm điểm tựa cho cấu trúc.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Hermès Xuân Hè 2027: