Clip: Tỉa hoa đu đủ vừa dễ lại vừa đẹp trang trí tiệc Trung thu - Tạp chí Đẹp

Clip: Tỉa hoa đu đủ vừa dễ lại vừa đẹp trang trí tiệc Trung thu

Ẩm Thực


Chuẩn bị:

+ 1 quả đu đủ xanh

+ Dao mỏng lưỡi và sắc

+ Kéo răng cưa

Thực hiện:

– Dùng dao khía ngoài vỏ cho đu đủ chảy bớt nhựa.

– Ngâm quả đu đủ vào nước khoảng 5-10 phút cho nhựa đu đủ ra hoàn toàn.

 – Dùng nạo nạo sạch vỏ đu đủ.

– Cắt lấy khoảng 1/2 quả đu đủ hoặc hơn chút để làm hoa.

– Dùng dao sắc và mỏng lưỡi gọt đu đủ từ trên xuống thành từng cánh mỏng có chiều rộng khoảng 5cm. Đây sẽ là lớp cánh ngoài cùng của bông hoa. Cắt ngang lấy một khoanh tròn ở phía trên quả đu đủ.

– Tiếp theo, gọt bỏ đi một lớp đu đủ so le với phần lớp cánh ngoài cùng.

– Sau khi gọt bỏ, bạn tiếp tục làm lớp cánh thứ 2 so le với lớp cánh ngoài cùng.

– Cứ thế, một lớp cánh bạn lại gọt bỏ một lớp đu đủ và cắt khoanh tròn phía trên (nhằm để lớp cánh sau ngắn hơn lớp cánh trước), làm tiếp cho khi bạn có đủ 5 lớp cánh là được.

– Dùng dao mũi nhọn khía và cắt bỏ phần lõi trong cùng của quả đu đủ.

– Sử dụng kéo răng cưa cắt các cánh hoa, từ trong ra ngoài, mỗi cánh chia làm 3 nhánh. Riêng lớp cánh thứ 3 trở đi thì cắt thành hình chiếc lá, sau đó cắt thêm 2 nhát tạo nên 2 nhánh nhỏ cân xứng mỗi bên.

– Cứ cắt xong mỗi lớp hoa thì bạn lại chụm lớp đó lại và dùng những khoanh tròn quả đu đủ để giữ chúng.

– Ngâm đu đủ vào trong nước khoảng 10 phút để hoa có độ cứng.

– Cho hoa ra, để ráo bớt nước rồi dùng một chiếc đũa uốn các cánh hoa cong vào bên trong.

Chú ý, với những cánh hoa quá dài thì dùng tay đỡ 1/3 cánh hoa rồi dùng đũa uốn.

– Tiếp theo, pha nước với một chút đường phèn chua để chuẩn bị nhuộm màu cho hoa.

– Cho thêm màu thực phẩm vào chậu nước, khuấy đều rồi nhúng hoa vào, khi hoa đều màu thì vớt ra.

– Đặt hoa trang trí nơi bạn thích. Hoa có thể giữ được khoảng 1 tuần trong ngăn mát tủ lạnh.

tỉa hoa từ đu đủ, clip tỉa hoa đu đủ, làm hoa từ quả đu đủ

Cùng cách tỉa như trên, bạn cũng có thể sáng tạo thêm những kiểu khác nữa.
– Để tạo ra dáng hoa mới, từ lớp cánh thứ ba, thay vì uốn cánh vào bên trong bạn có thế uốn xoăn lệch một chút theo cùng một hướng.

– Ngoài ra, cũng từ lớp cánh thứ 3, thay vì uốn vào trong bạn dùng đũa uốn các cánh ra ngoài, bạn cũng sẽ có dáng hoa rất đẹp mắt.

tỉa hoa từ đu đủ, clip tỉa hoa đu đủ, làm hoa từ quả đu đủ

tỉa hoa từ đu đủ, clip tỉa hoa đu đủ, làm hoa từ quả đu đủ

Hãy nhuộm các bông hoa bằng các màu sắc khác nhau cho phong phú nhé.

Thực hiện: Bình An

Clip: Mỹ Hà, Nhật Anh, Quỳnh Max

logo

Thực hiện: depweb

31/08/2015, 15:06