Chuyện “thâm cung” của các sao Hollywood - Tạp chí Đẹp

Chuyện “thâm cung” của các sao Hollywood

Giải Trí

Tại sao Britney Spears và Justin Timberlake chia tay?

Sau 3 năm hạnh phúc bên nhau, cặp đôi nhạc pop quyền lực nhất Britney và Justin đã chia tay vào năm 2002. Họ tuyên bố lý do chia tay là cả hai đều quá bận rộn với công việc. Tuy nhiên, ngay sau đó báo giới phát hiện Britney đã lừa dối Justin khi có quan hệ tình cảm với biên đạo múa Wade Robson.

 

Khi đó, Justin đã rất buồn và chia sẻ với Tạp chí People rằng: “Bạn sẽ cảm nhận thấy như thế nào khi phải khóc từng đêm. Tôi giống như đang trải qua một bi kịch dài tập”. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2003, người dẫn chương trình Diane Sawyer đã hỏi Britney rằng liệu có phải bài hát “Cry Me A River” của Justin nói về sự không chung thủy của cô? Britney đã bao biện: “Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có lý để nghĩ mình đúng nhưng tôi không nghĩ anh ấy đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn”. Sau đó cô viết bài hát “Everytime” như lời xin lỗi dành cho Justin. Cô phát biểu: “Tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi sẽ sống trọn đời với anh ấy”.

Will Smith và Jada Pinkett Smith có quan hệ hôn nhân mở?

Báo chí từ lâu đã có đồn đại rằng Will và Jada cho phép nhau có quan hệ ngoài hôn nhân. Phát biểu của Jada trên Tạp chí HuffingtonPost vào tháng 4/2013 càng làm cho công chúng tin đây là sự thật: “Tôi lúc nào cũng nói với Will, ‘anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn miễn là khi soi mình vào gương anh thấy có thể chấp nhận’. Will luôn là chính anh ấy. Tôi chỉ là đối tác còn anh ấy luôn là chính mình. Anh ấy phải quyết định mình là người thế nào và tôi không phải là người giúp anh ấy quyết định. Hoặc ngược lại”.

 

Khi nghe những lời tâm sự đó, công chúng hiểu rằng giữa họ không hề có quan hệ hôn nhân truyền thống, do vậy mà Jada đã phải giải thích thêm trên Facebook: “Cả Will và tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn bởi vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi có quan hệ hôn nhân mở”.

Ai là cha ruột của Khloe Kardashian?

Đầu năm 2012, Tạp chí Star tạo ra làn sóng tin tồn khi tuyên bố luật sư Robert Kardashian chỉ là cha đẻ trên giấy tờ của Khloe Kardashian. Tờ báo này đã dựa trên những phát biểu của bà Jan Ashley: “Khloe không phải con ông ấy, ông ấy đã nói với tôi điều này sau khi chúng tôi kết hôn”. Bà Ashley là vợ tiếp theo của Robert sau khi ông chia tay mẹ đẻ của Khloe là bà Kris Jenner.

 

Tạp chí InTouch cho rằng người làm tóc cho bà Kris Jenner trong những thập niên 80 – Alex Roldan – chính là cha đẻ của Khloe. Tạp chí đưa ra bằng chứng là em gái của Khloe, Kylie, đã tung một bức ảnh chụp chung giữa Khloe và Alex lên Twitter với chú thích: “Bức ảnh chính thức chụp lần đầu tiên giữa chị gái tôi và cha đẻ! Giống nhau như đúc!”. Tuy nhiên, sau đó cô lại đính chính: “Đó chỉ là trò đùa! Thật buồn cười!”.

Trong khi bà Kris đã công khai thừa nhận là không chung thủy với Robert trong thời kỳ chung sống và Khloe không thực sự giống các chị em ruột nổi tiếng của cô thì bản thân Khloe và gia đình hiện tại luôn phản đối những đồn đại từ báo chí. Khloe đã gọi những đồn đại là “sự giả dối kinh khủng”. Tuy nhiên những giả thuyết vẫn tiếp tục được đưa ra.

Brad Pitt có lừa dối Jennifer Aniston để theo Angelina Jolie?

Chuyện hôn nhân giữa Brad Pitt và Jennifer Aniston đổ vỡ từ hơn 8 năm trước nhưng mọi người vẫn đặt câu hỏi điều gì khiến cặp đôi này tan vỡ, có phải do Brad đã ngoại tình? Người trong cuộc Brad giải thích với Tạp chí W: “Tôi chia tay Jennifer khi chúng tôi vẫn đang đóng phim “Ông bà Smith”. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không hề có chuyện ngoại tình”.

 

Tuy nhiên tới năm 2011, nhà sản xuất phim “Ông bà Smith” là Arnon Milchan đã xuất bản cuốn sách mang tên “Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon” (tạm dịch: Bí mật cuộc đời của một mật vụ trở thành tỷ phú Hollywood). Trong đó có đoạn nói về chuyện tình giữa Brad và Angelina với khẳng định Brad đã ngoại tình trước khi chia tay Jennifer. Theo cuốn sách: “Đầu tiên, Jennifer không tin cậu ấy dính líu tới Angelina. Cô bắt đầu tìm hiểu nhưng không tìm được gì vì mọi người đều trung thành với Brad nên cô đành hỏi thẳng Brad. Cậu ấy từ chối trả lời”. Ngay sau đó, Brad đã phải thành thật với Jennifer: “Cậu ấy thậm chí thừa nhận là yêu Angelina. Jennifer rất bực bội và đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà”.

Janet Jackson và Jay-Z đều có con bí mật?

Cả hai cuộc hôn nhân lần 2 và lần 3 đều được Janet giữ bí mật nhưng những gì báo chí phát hiện ra là cô không chỉ kết hôn mà còn có con. Cuộc kết hôn đầu tiên với ca sỹ James DeBarge vào năm 1984 kết thúc chóng vánh chỉ sau vài tháng chung sống. Năm 2005, một người anh em ruột của James tiết lộ rằng giữa họ có một con gái bí mật và được gửi tới sống cùng chị gái của Janet là Rebbie. Janet đã đáp trả: “Tôi chẳng có đứa trẻ nào hết và tất cả đồn đoán đều sai”.

 

Không chỉ Janet Jackson mà Jay-Z cũng liên quan tới nghi án có một con trai bí mật với cô người mẫu là Shenelle Scott cách đây một thập kỷ. Ngôi sao nhạc rap đã phủ nhận câu chuyện của Tạp chí Star và gọi những đồn đoán là “tin đồn nhảm nhí”.

Tại sao Tom Cruise và Nicole Kidman chia tay?

Làng giải trí bị sốc khi Tom tuyên bố chia tay Nicole vào năm 2001, chỉ 6 tuần sau kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trong một phỏng vấn với Tạp chí People, Tom đã úp mở rằng: “Nicole biết chính xác lý do vì sao chúng tôi chia tay”.

Vậy lý do chia tay là gì? Một tháng sau khi hôn nhân tan vỡ thì Nicole lại tiếp tục hứng chịu bi kịch do sảy thai, cô không hiểu tại sao Tom lại từ bỏ mình. Cô trả lời Tạp chí DuJour vào năm 2012 rằng: “Phải mất rất nhiều thời gian mới lành vết thương. Điều đó đã làm tôi hoàn toàn sốc”.

 

Cruise đã không bao giờ nhắc lại lý do chia tay nhưng có rất nhiều đồn đại về việc họ chia tay, từ việc Nicole ngoại tình (điều mà cô không bao giờ thừa nhận) cho tới việc Tom có niềm tin tuyệt đối vào giáo phái Scientology khiến anh rời xa Nicole, người theo Công giáo.

Kim Kardashian và Nick Minaj dính nghi án “độn mông”?

Năm 2011, báo chí rộ lên tin đồn về việc Kim Kardashian phẫu thuật “nâng cấp” vòng ba và gặp phải những biến chứng. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả hai cô em là Kourtney và Khloe cũng nghi ngờ rằng Kim đã đi phẫu thuật nâng mông để có vòng ba hấp dẫn hơn. Để thanh minh, ngay lập tức Kim đã đi chụp x-quang để chứng tỏ mình không hề “cơi nới” vòng ba. Và cô đã viết trên blog về kết quả: “Bây giờ bạn biết đó, 100% là hàng thật!”.

 

Khác với Kim, Nick Minaj không hề tỏ ra sốt sắng với những bình luận của báo chí về những bức ảnh chỉ rõ sự khác biệt khi so sánh vòng ba của cô trước kia và bây giờ. Các tờ báo đều đoán rằng cô đã bơm mông hoặc dùng miếng độn để khiến cho mông lớn hơn. Cô chỉ đáp trả: “Công chúng luôn chấp nhặt và bới móc mọi chuyện, điều đó luôn xảy ra tại mọi thời khắc. Tôi thích được là một phần của các chủ đề bàn tán”.

Điều gì chia rẽ đôi bạn thân Gwyneth Paltrow và Winona Ryder?

Gwyneth và Winona là đôi bạn thân thiết từ thập niên 90, họ từng sống chung phòng và thậm chí còn hẹn hò với một cặp bạn thân khác là Ben Affleck và Matt Damon. Mọi chuyện giữa hai người xảy ra vào năm 1998, khi Winona được đề nghị đóng vai chính trong phim “Shakespeare in Love” nhưng Gwyneth đã thấy kịch bản và đề nghị được diễn thử. Cuối cùng bộ phim đã mang về cho cô giải Oscar. Công chúng không thực sự hiểu rõ điều gì đã xảy ra giữa hai người nhưng tình bạn của họ có vẻ như đã chấm dứt vào cuối thập niên 90.

 

Cho tới năm 2009, Gwyneth đã hé lộ những thông tin trên trang web cá nhân mà người đọc có thể đoán là ám chỉ tới Winona: “Thời điểm đó, tôi đã “kết bạn với kẻ thù” vì người đó lúc nào cũng mong muốn hạ bệ tôi. Tôi vô cùng buồn bã, tức giận và cảm giác của tôi giống như khi bạn phát hiện ra người mà bạn luôn yêu mến chính là kẻ độc ác, nham hiểm. Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để tránh những xung đột. Một ngày tôi nghe thấy rằng người đó gặp phải những điều không may mắn và tồi tệ. Phản ứng của tôi là vô cùng nhẹ nhõm và… hạnh phúc. Mọi chuyện giờ đã qua rồi”.

Beyonce giả vờ mang thai và nhờ người đẻ mướn bé Blue Ivy?

Công chúng đã thực sự cho rằng Beyonce đã đeo bụng bầu giả để đánh lừa cả thế giới tin rằng mình đang mang thai trong khi cô lại nhờ người mang thai hộ để sinh bé Blue Ivy – con gái giữa cô với Jay-Z. Đã có một số website và video trên Youtube chỉ trích Beyonce rằng cô không muốn mang thai vì lo sợ làm hỏng ngoại hình.

 

Điều này khiến ngôi sao nhạc pop hết sức tức giận khi phát biểu trên Tạp chí People: “Điều đó thật điên khùng. Điều đó không chỉ gây tổn thương mà thật là điên rồ. Tôi đã nghĩ: “Họ móc đâu ra cái chuyện quái quỷ này”. Đây đúng là một tin đồn ngớ ngẩn, tin đồn nhảm nhí nhất mà tôi từng nghe. Đó là điều hoang đường…”.

Chàng trai nào là người đem lại cảm hứng sáng tác cho Taylor Swift?

Taylor Swift luôn giữ quan điểm không bình luận về chuyện tình yêu của bản thân nhưng cô lại luôn sáng tác những ca khúc viết về các cuộc tình đã qua của chính mình. Cho dù người yêu cô có là người nổi tiếng hay thường dân thì tất cả đều trở thành chủ đề trong các bản hit của cô. Từ người tình đầu tiên là Joe Jonas, cho tới Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Tyson Ritter, John Mayer và Conor Kennedy đều xuất hiện trong các album mới nhất của cô. Chúng ta không thể biết album tiếp theo của cô là gì nhưng rất có thể sẽ là album chứa đầy bài hát liên quan tới người yêu vừa chia tay mới nhất của cô: ca sỹ mới nổi Harry Styles của ban nhạc One Direction.

 

Taylor giải thích trên Vanity Fair về chuyện luôn viết về người cũ: “Tôi không bao giờ nghĩ sáng tác ca khúc là một vũ khí. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều giúp tôi vượt qua tình yêu, mất mát, nỗi buồn và sự cô đơn để trưởng thành”.

Michael Jackson có phải là cha ruột của các con mình?

Năm 1996, Michael quyết định kết hôn với cựu y tá Debbie Rowe và cô đã sinh cho ông hoàng nhạc pop hai con là Prince và Paris. Họ nhanh chóng chia tay chỉ sau 3 năm chung sống và Debbie nhường lại quyền chăm sóc con cho Michael. Những đồn đại nhanh chóng lan ra với nghi ngờ rằng Michael đã sử dụng tinh trùng hiến tặng để trở thành cha hoặc Debbie chỉ là người mang thai hộ. Cho tới khi sinh bé Blanket vào năm 2002, Michael giải thích rằng cậu bé được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của chính ông. Michael cũng không biết chính xác về danh tính người mang thai hộ.

 

Hiện tại, một vài người bạn thân của Michael đã tuyên bố họ là cha đẻ của lũ trẻ nhưng gia đình nhà Michael tuyên bố công khai rằng họ còn được thừa hưởng quyền làm mẹ để nuôi lũ trẻ. Theo TMZ, gia đình Michael đã yêu cầu tòa án phải đưa ra quyết định cấm Công ty giải trí AEG tiết lộ bất kỳ bí mật gì về nguồn gốc bọn trẻ. Nếu họ thành công thì bí mật về nguồn gốc thực sự về con cái của Michael sẽ tiếp tục được giữ kín.

Mẫn Châu (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

24/06/2013, 13:18