"Chậu cây khổng lồ" giữa lòng Sài Gòn - Tạp chí Đẹp

“Chậu cây khổng lồ” giữa lòng Sài Gòn

Sống

Gọi là “chậu cây” nhưng thực chất đây là không gian sống mang tên “House for trees” (Nhà cho cây xanh) gồm 5 khối nhà được nằm tách biệt nhau. Công trình là một “tác phẩm” tiếp theo của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và nhóm thiết kế sau hàng loạt những ngôi nhà thân thiện với môi trường đã gây tiếng vang lớn trước đây.

5 “chậu cây” khổng lồ nằm giữa quận Tân Bình.

“House for trees” được hoàn tất việc xây dựng vào đầu năm 2014 tại quận Tân Bình, Tp.HCM – nơi có mật độ dân cư dày đặc, nhà cửa phần lớn thường chật chội và có rất ít khoảng xanh. Ý tưởng lạ lùng và thú vị của ngôi nhà là trồng những cây lớn hay những cây cổ thụ lên phần nóc để tạo nên một không gian xanh và bầu không khí tươi mát, trong lành, thoáng đãng. Khi không gian sống hòa mình cùng thiên nhiên sẽ đem lại cảm giác thư thái, bình yên cho gia chủ đồng thời cũng giảm bớt phần nào việc tiêu hao năng lượng (mái có độ cách nhiệt tuyệt vời). Ngôi nhà đặc biệt cũng đánh dấu một sự sáng tạo trong cách sử dụng vật liệu khi là công trình đầu tiên ở Việt Nam thực hiện xây dựng bê tông cốp pha tre.

Vào ngày 18/6 vừa qua tại London, Anh, vượt qua hàng ngàn công trình kiến trúc trên thế giới, “House for trees” vinh dự giành được giải AR house Awards 2014 danh giá. Đây là giải thưởng kiến trúc quốc tế nổi tiếng do Tạp chí Architectural Review tổ chức hàng năm để chọn ra một công trình kiến trúc xuất sắc và nổi trội nhất năm.

Võ Trọng Nghĩa nhận giải thưởng kiến trúc quốc tế dành cho “House for trees”. Công trình được thiết kế bởi 3 KTS chính: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Kosuke Nishijima. Thi công bởi Wind and Water House.

Mới lạ và khác biệt là vậy nhưng không hẳn ai cũng thích ngôi nhà độc đáo này. Trên một số diễn đàn và mạng xã hội có khá nhiều ý kiến trái chiều về “tác phẩm” của Võ Trọng Nghĩa. Phần lớn mọi người đều khen công trình đầy tính nghệ thuật sáng tạo, biết cách tìm tòi khám phá để mang đến những sắc thái và cảm xúc mới từ thiên nhiên đến cho con người. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng “House for trees” đúng như cái tên của nó, có lẽ dành cho… cây hợp hơn là người vì trông hơi buồn tẻ, thích hợp trở thành nhà hàng hay quán cà phê hơn là nhà ở. Ngoài ra cũng có một số ý kiến lo ngại về mặt phong thủy (góc nhọn của các khối nhà chĩa vào nhau), tính an toàn của cây trên nóc mỗi khi đến mùa mưa bão…

Độc giả của Đẹp Online hãy cùng ngắm nhìn công trình độc đáo và có những cảm nhận riêng của mình nhé.

Công trình đặc biệt được xây trên mảnh đất 226m2.
Trên nóc của mỗi khối nhà được trồng những loại cây nhiệt đới có tán lá rộng, bên dưới là thảm cỏ xanh. 2 trong số 5 khối có lối cầu thang lên trên nóc để thư giãn, ngắm thiên nhiên.
Mỗi khối nhà đều có cửa sổ nhìn sang được các khối còn lại.
Sống trong không gian này, chủ nhân của nó sẽ luôn cảm thấy thoáng mát, khi trời nắng có thể nương dưới bóng đổ của cây.
Khoảng trống giữa các khối nhà là nơi thích hợp để thư giãn, nghỉ ngơi.
Tìm về với thiên nhiên, tâm hồn con người trở nên thư thái, thanh thản.
Cửa lớn rộng mở mang những luồng không khí trong lành vào bên trong nhà.
Phần trần và tường gạch được tính toán thiết kế để cách nhiệt tốt nhất, tiết kiệm phần nào được chi phí điện năng dùng quạt hay máy điều hòa.
Vẻ đẹp của sự mộc mạc và gần gũi.
Khi trời về tối, ánh đèn hắt lên những bức tường tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.
Không cần phải ra quán cà phê, bản thân ngôi nhà có lẽ thừa đủ sự hấp dẫn để đón tiếp khách tới chơi.

Bạn muốn chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc vườn tược, sắp xếp nhà cửa của mình? Hãy gửi tới chuyên mục Nhà/Vườn của Đẹp Online qua địa chỉ email: nhavuon@dep.com.vn

 

Thực hiện: depweb

20/06/2014, 14:26