Chật vật đón xe khách vào Nam - Tạp chí Đẹp

Chật vật đón xe khách vào Nam

Tin Tức

Để công việc không bị chậm trễ và gián đoạn nên mới ngày mồng 6 Tết, hàng nghìn người đã đổ xô ra các ngả đường dọc các tuyến Quốc lộ để đón xe khách trở vào Nam làm việc và học tập khiến cho các tuyến đường trở nên nhộn nhịp, giao thông gặp nhiều cản trở.
Nhiều người đỏ xô ra đường bắt xe khách vào Nam sau Tết
Nhiều người đỏ xô ra đường bắt xe khách vào Nam sau Tết

Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày nhưng lượng người về quê ăn Tết ở Quảng Bình có giảm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, cảnh tượng mỏi mòi chờ cả ngày đón xe khách ở dọc các tuyến đường vẫn diễn ra.

Dọc tuyến QL 1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có rất đông người đón xe khách. Trong đó, chủ yếu vẫn là sinh viên đang học tập tại các trường ĐH ở phía Nam như tại Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… và công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở phía Nam.

Nhiều người chờ cả ngày vẫn không đón được xe

Nhiều người chờ cả ngày vẫn không đón được xe
Nhiều người chờ cả ngày vẫn không đón được xe

Theo ghi nhận, tại các ngã 3 Dinh Mười, thuộc huyện Quảng Ninh, thị trấn Quán Hàu, ngã ba Cam Liên, thuộc huyện Lệ Thủy…có hàng nghìn người đợi đón xe khách.

Dọc các tuyến đường, đâu cũng thấy cảnh người dân ra đường ngồi chầu chực bắt xe khách

Dọc các tuyến đường, đâu cũng thấy cảnh người dân ra đường ngồi chầu chực bắt xe khách

Dọc các tuyến đường, đâu cũng thấy cảnh người dân ra đường ngồi chầu chực bắt xe khách
Dọc các tuyến đường, đâu cũng thấy cảnh người dân ra đường ngồi chờ bắt xe khách

Anh Nam, một công nhân làm việc tại TP Cần Thơ đang đợi đón xe khách  thở dài, ngày 9 này là bắt đầu làm việc nên nhóm chúng tôi phải tranh thủ vào sớm để kịp làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này người đi xe khách quá đông nên nhóm chúng tôi đợi từ sáng đến trưa vẫn chưa bắt được xe. Nhiều xe khách vào Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh nhưng chủ xe hết giá cao quá, từ 1,1 triệu đến 1,5 triệu/hành khách.

Em Lê Thị Huyền, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, em đón xe khách từ sáng để vào trường sớm nhưng xe nào cũng đầy khách rồi nên không có chiếc nào dừng.

Phần đông vẫn là sinh viên các trường ĐH và công nhân
Phần đông vẫn là sinh viên các trường ĐH và công nhân

Việc người dân đổ xô ra đường để bắt xe vào Nam lẫn việc xe dừng bắt khách dọc đường đã khiến giao thông tại nhiều điểm bị ách tắc.

Chờ đón xe tại các ngã đường
Chờ đón xe tại các ngã đường
Chờ đón xe tại các ngã đường
Chờ đón xe tại các ngả đường
Trung tá Bùi Quang Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. Theo đó, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm giảm bớt tình trạng nhồi nhét khách trên các tuyến xe Bắc –  Nam, đảm bảo hành trình an toàn cho hành khách đi lại trên đường.

Tại Khánh Hòa, đến sáng mùng 6 Tết các quầy vé tại bến xe phía Nam, TP. Nha Trang của các đơn vị vận tải như Phương Trang, Mai Linh, Liên Hưng, Cúc Tùng… đều niêm yết hết vé xe tuyến Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 15, 16, 17-2 (tức từ mùng 6 đến mùng 8 Tết).

Tuy các đơn vị vận tải chủ lực Phương Trang, Mai Linh… đều đăng ký chạy xe tăng cường, vé xe cố định và tăng cường của nhiều đơn vị đã bán hết từ trước Tết. Một nhân viên của Công ty CP Mai Linh cho biết vé xe vào Nam của Công ty đã bán hết từ ngày 3-2 (tức 23 tháng Chạp). Mặc dù lượng khách đến mua vé ngày càng đông, nhưng đa số đều hỏi mua vé tuyến Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh vào 3 ngày nghỉ Tết cuối cùng.  

Được biết, ngoài 3 ngày cao điểm trên, tuyến Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh vào các ngày khác vẫn còn với tỷ lệ phụ thu giá cước tuyến lệch chiều tối đa 60%. Từ ngày 20-2, giá vé của các đơn vị vận tải giảm về lại mức cũ trước Tết. 

Anh Phan Văn Trung, Phó Bến xe phía Nam, cho biết lượng khách vào Nam sau Tết thường tăng đột biến. Đa số khách mua vé trước Tết. Đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa chưa có thống kê cụ thể về lượng khách vào Nam, còn theo tổng kết của Công ty, lượng khách về quê ăn Tết tại các tỉnh, thành phía Bắc (Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội), đặc biệt là tuyến Nha Trang – Hà Nội, giảm so với những năm trước, xe chạy còn nhiều chỗ trống.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

16/02/2013, 09:49