"Cảm hứng đen" của chàng trai mê thiết kế - Tạp chí Đẹp

“Cảm hứng đen” của chàng trai mê thiết kế

Thời Trang

Nam Nguyễn hiện đang là sinh viên ngành Fashion Merchandising (một ngành về quản lý, kinh doanh và nhiều mảng đại cương liên quan đến thời trang) tại Mỹ. Ấn tượng với khả năng sáng tạo và phong cách của Nam Nguyễn, Đẹp Online muốn giới thiệu với độc giả BST thời trang do Nam tự thiết kế và thực hiện.

Họ và tên: Nguyễn Tiến Nam
Ngày sinh: 20/9/1993
Du học sinh trường Mercyhurst University, Mỹ
Sở thích: chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, vẽ, viết lách…

Thành tích:
– Học bổng ASEAN Merit Award 2010
– Học bổng SEG của Đại học IPU NewZealand
– Giải 3 hùng biện tiếng Anh English for Business do Đại học Anh Quốc tổ chức
– Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu ASEAN Quốc gia
– Giải thưởng Transfer Program với Deakin University Australia
– IELTS 7.0

Bộ sưu tập “Noir Desir” được ngẫu hứng ra đời với những tông màu trắng và đen. Tên của BST được đặt toàn bộ tên bằng tiếng Pháp, do Nam Nguyễn đang theo học ngôn ngữ quyến rũ này.

1. “Jérôme”: 

Đây là mẫu thiết kế đầu tiên, lấy cảm hứng từ những màu sắc và phong cách của những nhãn hiệu thời trang có một chút lập dị như Commes des garcon hay Acne studio. Chiếc áo T-shirt quá khổ (oversized) này có cổ rộng, vai trễ và ống tay lớn, ở gấu áo là các tà vải lưới mỏng. Màu đen và các chi tiết ren lưới đang là những chi tiết nổi bật trong mùa xuân hè năm nay. 

Chiếc áo được may bằng chất liệu thun mỏng rất mát mẻ, có thể mặc với một chiếc quần hakama dáng rộng, tôn lên phong cách kimono hơi hướm Nhật Bản của tay áo và phần vai trễ. 

deponline, namnguyen

Chiếc áo “Jérôme”.

2. “St. Jimmy”:

Áo ba lỗ không thể thiếu trong mùa hè rồi, nhất là màu trắng – đơn giản và dễ phối. Chiếc áo “St. Jimmy” lấy cảm hứng từ nhân vật St. Jimmy trong album “American Idiot” huyền thoại của ban nhạc Greenday, vì vậy nó có một chút nổi loạn, nghịch ngợm và hơi “ngông” với chi tiết lưới đen ở cổ và dòng chữ viết bằng mực acrylic. 

deponline, namnguyen

Nam Nguyễn mặc áo “St. Jimmy” với quần đùi đen và Chelsea boots. Đơn giản nhưng không xuề xoà. 

3. “Hubert”:

Một chiếc áo cổ rộng, dáng rộng, tay chun và hoạ tiết lưỡng tính. Thời trang đang hướng tới sự trung hoà giữa nam và nữ, phong cách unisex (phi giới tính) đang được ưa chuộng. Họa tiết lãng mạn kết hợp với dáng áo oversized khiến cho nam giới bớt thô cứng và khuôn khổ nhưng vẫn đứng dáng. Áo giúp người có dáng mảnh khảnh có da có thịt hơn.

deponline, namnguyen

Nam Nguyễn phối đồ theo một bộ đồ tương tự của Vivienne Westwood. 

4. “Clément”:

Áo ba lỗ dáng dài, vai rộng, ống tay khoét sâu với chi tiết lưới ở hai bên sườn và xẻ tà ngắn. Áo ba lỗ vai rộng rất nam tính vì phom áo vuông vức tôn dáng đàn ông. Chi tiết lưới ở hai bên sườn thể hiện một chút nghịch ngợm và khiêu khích khi người ngoài có thể nhìn xuyên vào hai bên sườn, nhưng vì chi tiết này rất hẹp nên không gây phản cảm.

deponline, namnguyen

5. “Moisés”:

Một chiếc áo mang đậm chất phương Đông hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với sự phá cách và nghịch ngợm của 4 chiếc áo còn lại, nhưng Nam Nguyễn khá say mê những dấu ấn Á Đông nên chiếc áo “Moisés” đã ra đời. Những NTK Nhật Bản như Yohji Yamamoto, Kenzo Tanaka luôn kết hợp những yếu tố của thời trang truyền thống phương Đông để gây sự chú ý của thế giới.

Chiếc áo này là một sự tri ân của Nam Nguyễn đối với dân tộc mình (và các NTK châu Á). Áo bằng chất liệu cotton mỏng rất mát với hai đường xẻ tà bằng vải chiffon họa tiết, độc đáo và rất bản sắc.

deponline, namnguyen

Bài: Mai Nguyễn

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

It’s me: Mi Vân mê mẩn phong cách thập niên 50


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

27/06/2014, 22:01