Các ngôi sao da màu đồng loạt trở thành "nữ hoàng ảnh bìa" tháng 9 - Tạp chí Đẹp

Các ngôi sao da màu đồng loạt trở thành “nữ hoàng ảnh bìa” tháng 9

Giải Trí

Đối với các tạp chí thời trang, ấn phẩm tháng 9 luôn là tập san quan trọng nhất trong năm. Đây là số báo đánh dấu bước chuyển từ thời trang xuân-hè sang thu-đông, thường dày gấp nhiều lần ấn phẩm các tháng khác và đầy rẫy những bộ ảnh long lanh của các thiết kế mới nhất. Bởi vậy, việc lên trang bìa ấn phẩm tháng 9 được xem là một “chứng nhận” quan trọng đối với bất cứ ngôi sao nào.

Năm nay, rất nhiều nghệ sĩ da màu đình đám không hẹn mà cùng xuất hiện trên bìa của vô vàn tạp chí thời trang nổi tiếng. Đầu tiên, Vogue Mỹ và Vogue Anh – hai tờ tạp chí thời trang danh giá nhất thế giới đã lựa chọn hai siêu sao da màu cho trang bìa ấn phẩm tháng 9 của mình. “Ong chúa” Beyoncé ngự trị trang bìa Vogue Mỹ, trong khi Rihanna trở thành gương mặt trang bìa Vogue Anh.

beyonce-rihanna-cover-vogue
Beyoncé trên Vogue Mỹ (trái) và Rihanna trên Vogue Anh

Điều này tạo nên sự liên tưởng thú vị bởi Beyoncé và Rihanna là hai siêu sao da màu hàng đầu thế giới hiện nay. Trước đó, cả hai từng có nhiều mâu thuẫn xung quanh tin đồn Jay-Z ưu ái nâng đỡ và ngoại tình với Rihanna. Đến cuối năm 2016, Beyoncé phát hành single “Ring the Alarm”, được cho là để nhắn nhủ đàn em. Nội dung MV tái hiện phân đoạn trong bộ phim “Basic Instinct” (1992), Beyoncé vào vai một phụ nữ vừa giận dữ, vừa đau buồn vì bị người tình phản bội.

Sau hơn 10 năm, trong khi Beyoncé vẫn giữ được vị thế của một nữ hoàng âm nhạc thì Rihanna lại có những bước tiến khá xa ở mảng thời trang. Do đó, sự đụng độ của họ trên hai trang bìa tháng 9 sắp tới có khả năng sẽ khơi lại ồn ào  một thời và đặt cả hai lên bàn cân với những vị thế mới.

Lupita Nyong’o trên tạp chí Porter (trái) và Zendaya trên tờ Marie Claire
Lupita Nyong’o trên tạp chí Porter (trái) và Zendaya trên tờ Marie Claire

Tiếp theo, nữ diễn viên Lupita Nyong’o từng đoạt giải Oscar cũng xuất hiện trên bìa tạp chí Porter. Năm nay là một năm khá thành công với Lupita khi cô xuất hiện trong bom tấn cực ăn khách “Black Panther”. Thành công của cô diễn viên gốc Kenya này đang được coi là luồn gió mới tại Hollywood vốn xưa nay chỉ ưu ái diễn viên da trắng.

Trong khi Porter chọn siêu sao điện ảnh Lupita Nyong’o thì tờ Marie Claire cũng không chịu thua kém với một gương mặt nổi tiếng tương tự – Zendaya. Cô nàng là một trong những ngôi sao tuổi teen thành danh từ hãng Disney, và đang dần khẳng định bản thân qua những bom tấn đáng chú ý như “Spider-Man: Homecoming”“The Greatest Showman”.

Tracee Ellis Ross trên Elle Canada (trái) và Laverne Cox là gương mặt trang bìa Variety
Tracee Ellis Ross trên Elle Canada (trái) và Laverne Cox là gương mặt trang bìa Variety

Chưa hết, tờ Elle Canada cũng không ngoại lệ khi mời nữ diễn viên hàng đầu của mảng truyền hình – Tracee Ellis Ross lên bìa số báo tháng 9 của mình. Tracee là con gái của diva đình đám Diana Ross, đồng thời là gương mặt rất được đánh giá cao trong series truyền hình “Black-ish”. Đầu năm nay, cô đã thắng giải Quả Cầu Vàng danh giá nhờ series này, bởi vậy việc Tracee được vinh dự lên trang bìa Elle Canada là điều không mấy ngạc nhiên.

Một trường hợp nữa cũng hết sức đáng mừng là Laverne Cox – nữ diễn viên da màu đồng thời cũng là người chuyển giới. Cô vừa được tiết lộ sẽ là gương mặt trang bìa của tờ Variety, bên cạnh các gương mặt chuyển giới nổi bật khác tại Hollywood. Thành công của cô là bằng chứng của một bước tiến lớn, không chỉ hướng tới bình đẳng chủng tộc, mà còn bình đẳng về giới trong ngành giải trí phương Tây.

yara-shahidi-naomi-campbell
Siêu mẫu Naomi Campbell lên bìa tạp chí Essence (trái) và Yara Shahidi trên tờ Hollywood Reporter

Theo thống kê, có tới 12 ngôi sao da màu sẽ lên bìa tạp chí nổi tiếng trong tháng 9 sắp tới. Ngoài những gương mặt kể trên, còn phải kể đến siêu mẫu Naomi Campbell lên bìa tạp chí Essence, diễn viên truyền hình Yara Shahidi trên tờ Hollywood Reporter, người mẫu trẻ Slick Woods trên Elle Anh, danh hài Tiffany Haddish trên tạp chí Glamour. Giới thời trang chưa bao giờ chứng kiến một cuộc “đổ bộ” lớn như vậy của những nhan sắc da màu. Đây không chỉ là thành quả của các người mẫu, ca sĩ, diễn viên; mà còn của chính những gương mặt điều hành phía sau chính loạt tạp chí danh giá này.

tiffany-haddish-slick-woods
Slick Woods trên Elle Anh (trái) và Tiffany Haddish trên tạp chí Glamour.

Cụ thể, việc đưa Rihanna lên trang bìa Vogue Anh là lựa chọn của Edward Enniful, nam tổng biên tập da màu vừa tiếp quản tạp chí này cách đây không lâu. Tờ Elle Canada cũng tương tự, vừa có tổng biên tập mới là người da màu Vanessa Craft, thì ngay sau đó đã mời Tracee Ellis Ross lên trang bìa ấn phẩm tháng 9. Nếu không có công sức làm việc không biết mệt mỏi của những người như Edward và Vanessa, thì sự thay đổi lớn lao này sẽ khó lòng thành hiện thực.

Đã từ rất lâu, ngành thời trang và làm đẹp luôn có chuẩn mực rất hạn hẹp. Cái đẹp được định hình bởi họ luôn gắn liền với làn da trắng, tóc thẳng hoặc xoăn bồng bềnh, mũi cao, dáng người thon thả. Ngược lại, phụ nữ da màu, có tóc xoăn và xù (gọi là afro), thân hình đầy đặn nhiều đường cong luôn bị coi là thiếu sức hút. Nhiều nỗ lực thay đổi định kiến này đã xuất hiện trong ngành thời trang suốt nhiều thập kỷ. Do đó hiện tượng hàng loạt ngôi sao da màu xuất hiện trên bìa số báo quan trọng nhất trong năm của các tạp chí danh tiếng đóng góp một bước tiến lớn cho sự đa dạng hóa, bình đẳng hóa trong ngành thời trang.

Thực hiện: depweb

15/08/2018, 09:00