Các chương trình tìm kiếm tài năng Hoa ngữ: Cùng một mô-típ nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng - Tạp chí Đẹp

Các chương trình tìm kiếm tài năng Hoa ngữ: Cùng một mô-típ nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng

Giải Trí

Trong những năm gần đây, hàng loạt chương trình thực tế tìm kiếm tài năng tại Hàn và Trung được sản xuất và trở thành miếng “mồi ngon” thu hút khán giả. Trong đó phải kể đến series “Produce 101” tại Hàn và “Thanh xuân có bạn” (Youth With You) và “Sáng tạo doanh” (Chuang) tại Trung.

Các chương trình sống còn như “Produce 101”, “Thanh xuân có bạn” hay “Sáng tạo doanh” đều trở thành những cơ hội tỏa sáng dành cho các thực tập sinh vô danh. Họ có thể may mắn và bất ngờ giành được sự chú ý của khán giả chỉ sau một đêm công diễn hay phát sóng. Thế nhưng, số thí sinh có thể nhận được sự may mắn này lại rất hiếm hoi. Bởi thời lượng phát sóng là có hạn và không phải ai cũng có thể tạo nên sự khác biệt cho riêng mình.

Bốn center của bốn mùa Produce bản Hàn: Jeon Somi, Kang Daniel, Jang Won Young, Kim Yo Han (từ trái sang phải).

Các chương trình sống còn dù hướng đến chung một mục đích, đó là thành lập nên một nhóm nhạc quốc dân. Thế nhưng mỗi phiên bản sẽ có một hình thức và cách tuyển chọn khác nhau. Để có thể đi đến vòng chung kết và trở thành thành viên nhóm nhạc dự án, hơn 100 thí sinh đã thi đấu thông qua các buổi công diễn dưới sự hướng dẫn, đánh giá của các huấn luyện viên và cố vấn.

Sau tất cả, số lượng bình chọn của khán giả sẽ là yếu tố quyết định các thí sinh có thể tiếp tục đi vào vòng trong và được ra mắt hay trắng tay ra về. Điều này cũng đã giúp nhiều thí sinh có những màn lội ngược ngoạn mục. Trong đó phải kể đến, Park Woo Jin (Produce 101 mùa 2) xuất phát từ hạng 72, sau nhiều nỗ lực và cố gắng nam thần tượng đã hiên ngang tiến vào top 11 và được ra mắt cùng nhóm chiến thắng.

Jong Hyun (“Produce 101 mùa 2”) và Ga Eun (“Produce 48”) từng là 2 thí sinh nắm chắc vé cơ hội ra mắt nhưng lại bị vụt mất bởi hành vi thao túng lượt bình chọn của nhà sản xuất.

Hào quang thì có nhưng cơ hội tỏa sáng mong manh. Mỗi quốc gia sẽ có những nền văn hóa giải trí khác nhau cũng cách thức hoạt động hay hướng phát triển nghề nghiệp. Thế nên, hướng phát triển và hoạt động của nhóm chiến thắng tại Hàn và Trung cũng có những điểm khác nhau nhất định. 

Hình thức hoạt động của các nhóm chiến thắng

Trong khi, các nhóm nhạc Hàn Quốc luôn tập trung cho việc hoạt động quảng bá nhóm và liên tục phát hành album cũng như tham gia các chương trình thực tế, game show cùng nhau; thì các nhóm nhạc Trung sau khi ra mắt sẽ tập trung vào các hoạt động cá nhân hơn và chỉ họp mặt lại khi biểu diễn tại các đêm hội lớn.

Khác với IZ*ONE (bên dưới), luôn cho ra mắt album đều đặn và quảng bá cùng nhau thì ngay từ những ngày đầu ra mắt Rocket Girls 101 đã bất đồng với nhau trong phương thức hoạt động.

Cả hai hướng hoạt động đều sẽ mang lại những lợi ích khác nhau. Việc hoạt động nhóm thường xuyên sẽ làm hài lòng người hâm mộ và là mục đích chính của chương trình: tạo nên mộ nhóm nhạc toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tập trung vào các hoạt động cá nhân lại giúp củng cố con đường sự nghiệp sau khi tan rã của các thành viên. Nhiều khán giả cho rằng, đối với các chương trình tại Trung, nhà sản xuất chỉ tập trung vào tỷ suất người xem và mang lại danh tiếng cho nhà đài chứ không thật sự mong muốn tạo nên một nhóm nhạc tài năng. Người hâm mộ cũng đã nhiều lần phản ánh và tức giận trước sự vô tâm của nhà sản xuất đối với nhóm chiến thắng.

R1SE (bên trên) xuất thân từ Sáng tạo doanh 2 (2019) và X1 từ chương trình Produce X 101 (2019).
Định hướng phát triển cá nhân sau khi tan rã

Phần lớn các nghệ sĩ Hoa ngữ sau khi ra mắt với vai trò ca sĩ đều lấn sân sang diễn xuất và không còn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc quá nhiều. Họ sẽ xuất hiện trước khán giả với nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên đến MC, người mẫu. Mặt khác, các thần tượng Hàn Quốc thường sẽ quay trở về công ty chủ quản và ra mắt công chúng dưới một nhóm nhạc mới hoặc trở thành ca sĩ solo.

Tuy đều là center của hai nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn nhưng cả hai lại có cho mình những hướng đi khác nhau. Trong khi Thái Từ Khôn (bên phải) hoạt động với tư cách là ca sĩ solo và nhiều vai trò khác như người mẫu, MC thì Yohan lại chọn ra mắt với một nhóm nhạc hoàn toàn mới.

Họ thường bị hạ nhiệt một cách nhanh chóng, bởi khán giả phải chờ đợi một quãng thời gian mới có thể nhìn thấy thí sinh yêu thích của mình debut lần nữa trong một nhóm nhạc mới. Sức nóng cũng như độ ảnh hưởng của một người vẫn không đủ để kéo cả nhóm bật lên giữa thị trường âm nhạc khắc nghiệt hiện nay. Thế nên, người hâm mộ khó có thể nhìn thấy thí sinh nào có những hoạt động nổi bật sau khi bước ra từ nhóm nhạc chiến thắng.

Dàn huấn luyện viên, cố vấn qua các mùa

Tại xứ sở kim chi, huấn luyện viên (HLV) và cố vấn luôn là những người “thầy” có tiếng trong ngành và từng có kinh nghiệm đào tạo vô vàn thần tượng nổi tiếng trước đó. Nhằm giúp thí sinh có cơ hội học hỏi những kỹ năng cũng như kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, chương trình còn có sự góp mặt của các thần tượng lâu năm sở hữu khả năng nổi bật trong các lĩnh vực như: hát, nhảy, rap, sáng tác.

BoA – nữ ca sĩ mệnh danh là “nữ hoàng K-Pop”, Kim Seok Hoon (SG Wannabe), Bae Yoon Jung – biên đạo nổi tiếng từng làm nên thương hiệu cho nhiều nhóm nhạc nữ (từ trái sang phải), đều từng là HLV tại series “Produce 101”.

Trong khi đó, khán giả lại có thể dễ dàng nhận thấy Hoa ngữ hiện đang trong tình trạng thiếu hụt các nhân tố hội tụ đủ nhiều yếu tố như tài năng và bản lĩnh để có thể trở thành cố vấn cho thí sinh. Từ những mùa đầu tiên, sự xuất hiện của các thần tượng làn sóng Hallyu với tư cách là cố vấn và HLV đã trở nên quá quen thuộc với khán giả. Trong đó có cả idol gốc Trung đã và đang hoạt động tại Hàn như Kyulkyung (Chu Khiết Quỳnh), Cheng Xiao (Trình Tiêu), The8 (Từ Minh Hạo) và những idol ngoại quốc như Lisa (BlackPink), Amber.

Nene (Trịnh Nãi Hinh), Châu Chấn Nam, Ngu Thư Hân đều là những nghệ sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn.

Bên cạnh đó, chúng ta không thể phủ nhận sự góp mặt của các giọng ca lão làng như Ninh Tịnh, Lý Vũ Xuân đã tăng thêm tính chuyên nghiệp cho chương trình. Thế nhưng, sự hiện diện của các thần tượng trẻ như Ngu Thư Hân, Nene (Trịnh Nãi Hinh), Châu Chấn Nam với vai trò là trợ giảng, cố vấn đều khiến khán giả không khỏi đặt ra nghi vấn: “Liệu họ có đủ khả năng cũng như kinh nghiệm để truyền đạt cho các thí sinh?”.

Tác giả: Mai Vy

07/04/2021, 08:44