Bùi Tuấn Ngọc đầy tâm huyết với MV lấy bối cảnh thời chiến cùng cảm hứng từ tín ngưỡng Thờ Mẫu - Tạp chí Đẹp

Bùi Tuấn Ngọc đầy tâm huyết với MV lấy bối cảnh thời chiến cùng cảm hứng từ tín ngưỡng Thờ Mẫu

Giải Trí

Mới đây, họp báo ra mắt MV “Lạy Mẫu Anh Linh” của Bùi Tuấn Ngọc đã diễn ra thành công tại Trung tâm Văn hoá Phố cổ Hà Nội với đông đảo khách mời tham dự. Được biết, đây là dự án nghệ thuật được xây dựng từ những chất liệu dân gian, thể hiện qua tình yêu và niềm tự hào của nam ca sĩ trẻ 10x.

Bùi Tuấn Ngọc là một ca sĩ – nhạc sĩ trẻ sinh năm 2000 được biết đến cùng hai ca khúc “Thế Giới Của Anh” và “Cô Gái Viêng Chăn”. Vốn xuất thân từ Trường Đại học Văn hoá Nghệ Thuật Quân đội, nam ca sĩ lần này trở lại với ca khúc “Lạy Mẫu Anh Linh”, lấy ý tứ từ câu nói “Tháng Tám tiệc Cha, Tháng Ba tiệc Mẹ”, đánh dấu sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật hoành tráng với album “Ngọc”. 
Kịch bản “Lạy Mẫu Anh Linh” lấy cảm hứng từ bài thơ “Đò Lèn” của Nhà thơ Nguyễn Duy, bối cảnh MV được tái hiện trên sân khấu với nét đẹp văn hoá của Việt Nam – Hầu Đồng. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cậu bé có tuổi thơ nghèo khó theo chân bà ngoại lên “Đền cây thị”, để lại nơi cậu những kỷ niệm tại vùng quê thân thương rất đỗi chân thật, cùng cảm xúc đầy “ngây ngô” khi đứng giữa hai bờ hư – thực. Khi chiến tranh, cậu bé xung phong nhập ngũ nhưng lúc trở về, ngoại cậu đã không còn, đọng lại là những ký ức hồi nhỏ giữa cậu và bà ở quê nhà. Nội dung MV vì thế gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khi đất nước ở 3 thời kỳ : Bình yên – Chiến tranh – Giải phóng.
MV “Lạy Mẫu Anh Linh” truyền tải những khoảnh khắc đầy cảm xúc với những cảnh vật sinh hoạt gần gũi, cùng việc hạn chế các kỹ thuật hiện đại trong phần quay dựng để tập trung vào nét mộc mạc, giản dị của câu chuyện. Qua đó, Bùi Tuấn Ngọc hy vọng góp phần xây dựng một phương thức mới nhằm thu hút giới trẻ tìm hiểu sâu hơn về tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam.

Tác giả: Đẹp Online

19/04/2022, 15:35