Giữa không khí sôi động của Tuần lễ Thời trang Nam Paris, Kenzo đưa giới mộ điệu trở về nơi mọi câu chuyện bắt đầu. Tại quảng trường Place des Victoires, nơi Kenzo Takada mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1976, Nigo mang theo tinh thần lạc quan, tự do, đa văn hóa của thương hiệu vào bộ sưu tập Xuân Hè 2027, bằng tất cả niềm tin rằng “Thế giới thật đẹp!” (Le monde est beau).

Từ cuộc đối thoại luôn tiếp diễn với di sản của Kenzo, Nigo lấy cảm hứng từ chính những hình ảnh của Kenzo Takada. Ngôn ngữ Ivy League được Nigo khai thác thông qua chiếc áo rugby dệt kim, nay trở thành đầm dài chạm đất, đồng thời, chi tiết sequin trên áo varsity lan tỏa sang áo khoác và giày. Điểm nhấn kỹ thuật của mùa này nằm ở những mẫu áo khoác và chân váy được cấu trúc hoàn toàn từ các dải ruy băng, tái hiện bộ đầm thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1982 của Kenzo Takada. Chi tiết ruy băng xuất hiện xuyên suốt dưới nhiều hình thức khác nhau, trên chiếc áo khoác dài sọc đen, vàng và xanh dương với miếng đắp chữ K phong cách Gothic, trên mẫu áo peacoat xanh navy được thắt eo bằng chiếc nơ ngoại cỡ, tại phần cổ áo cardigan mềm mại, rồi lại rủ mềm trên chân váy.




Bên cạnh đó, họa tiết bonsai lấy cảm hứng từ một bài thơ của nhà sáng lập Kenzo Takada được diễn giải thành các họa tiết in và hình thêu. Mặt khác, các họa tiết hoa từ bộ lưu trữ được thể hiện một cách mới mẻ và các họa tiết xử lý hiệu ứng mờ ảo như một tác phẩm hội họa, tái hiện sự chuyển động liên tục ở quảng trường. Chúng xuất hiện trên các thiết kế chủ lực như áo khoác varsity, áo khoác phủ hoa nhí hoặc những mảng đốm lấy cảm hứng từ cây bonsai, áo rugby mang huy hiệu học đường, đôi khi được xử lý trên chất liệu da lộn. Song song đó, những bản in tái hiện bức minh họa về bữa tiệc khai trương thương hiệu năm 1976 trên trang phục cũng góp phần đưa ký ức về Place des Victoires trở thành một phần của câu chuyện thời trang mùa này.




Có thể nói, trang phục nữ hướng đến sự cân bằng giữa tính lãng mạn và tinh thần thư thái thông qua những lớp organza trong suốt, chân váy mềm rủ và đầm babydoll, trong khi trang phục nam khẳng định tính cấu trúc và công năng với cảm hứng từ đồng phục lao động. Điểm giao thoa giữa hai thái cực được thể hiện qua chi tiết đai lưng cummerbund của tuxedo, được tái diễn giải trên họa tiết kẻ sọc, qua đó làm mờ ranh giới giữa quy chuẩn trang phục trang trọng và tinh thần ứng dụng đương đại. Song song đó, Nigo tiếp tục đào sâu ngôn ngữ denim Nhật Bản bằng kỹ nghệ may đo chuẩn xác, đồng thời điểm xuyết những chi tiết ruy băng như một lớp diễn giải mới. Các biến thể từ denim nhung, họa tiết răng sói, hoa fil coupé đến những thiết kế dệt kim có trọng lượng đều góp phần kiến tạo một bề mặt giàu chiều sâu và kết cấu độc đáo.




Các thiết kế phụ kiện ghi nhận sự xuất hiện của dòng túi Victoire và Kite với các cập nhật màu sắc mới. Ở đó, túi Victoire tái hiện dáng túi đưa thư cổ điển với các phiên bản da, canvas và thêu, trong khi đó, dòng túi Kite được bổ sung thêm bảng màu mới. Ngoài ra, những chiếc túi gối in họa tiết gợi nhớ hình minh họa lưu trữ, còn khăn lụa đầy màu sắc được tái hiện như một món phụ kiện không thể thiếu của thương hiệu.



Đối với mảng giày dép, Kenzo mang đến giới mộ điệu hai dự án hợp tác. Dự án đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu Converse để ra mắt các phiên bản mới của dòng giày cổ cao Chuck 70 và dòng giày cổ thấp Jack Purcell mang họa tiết hoa, bonsai. Dự án thứ 2 hợp tác cùng nhà sản xuất giày cổ điển của Pháp Paraboot để thay đổi cấu trúc dòng giày da đế mọc Michael bằng các chi tiết chữ phong cách học đường. Cùng với đó, các thiết kế giày càng thêm đa dạng với nhiều biến thể mới của dòng ballet và cả những đôi bốt đính nơ.