BST Dior Haute Couture Xuân Hè 2024: Moiré và hào quang độc bản của Haute Couture thời hiện đại - Tạp chí Đẹp

BST Dior Haute Couture Xuân Hè 2024: Moiré và hào quang độc bản của Haute Couture thời hiện đại

Bộ Sưu Tập

Trở lại mùa Haute Couture Xuân Hè 2024, nhà mốt Dior đem đến một cái nhìn chân thực, gần gũi hơn về thời trang cao cấp. Dựa trên những di sản lâu năm của thương hiệu Pháp, Maria Grazia Chiuri tập trung khai thác vẻ đẹp của hai loại vải chính là cotton và moiré, từ đó truyền tải thông điệp về sự tinh tế, độc bản của Haute Couture vượt lên trên mọi giới hạn về chất liệu hay kiểu dáng.

Tại Bảo tàng The Rodin (Paris, Pháp), Dior tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ thị giác để tạo nên những bối cảnh có thể phản ánh chính xác nhất tinh thần của mỗi BST. Lần này là tác phẩm “Big Aura” của nghệ sĩ thị giác kiêm nhà văn Isabella Ducrot: 23 mẫu đầm cao đến 5m được thêu tỉ mỉ bằng tay với đường nét phóng khoáng, được đặt trên nền những họa tiết màu đen đại diện cho sợi ngang và sợi dọc trong kỹ thuật dệt may. Và đúng như tên gọi của tác phẩm thị giác này, Maria Grazia Chiuri, thông qua những thiết kế Haute Couture mới nhất của mình, đã diễn giải thật rõ nét hào quang rực rỡ của thời trang cao cấp – sự phản ánh tính độc đáo và tính xác thực của tác phẩm nghệ thuật.

Ngôi sao của BST Dior Haute Couture Xuân hè 2024 là kiểu dáng đầm La Cigale trứ danh. Được sáng tạo bởi chính Christian Dior vào năm 1952, La Cigale không chỉ là một chiếc đầm, mà nó còn là điểm khởi đầu cho một lý thuyết tái bối cảnh hóa thời trang cao cấp. Với kiểu dáng chiết eo đặc trưng của BST “New Look”, La Cigale gây ấn tượng mạnh bởi chất liệu tạo vân moiré màu xám, đem đến hiệu ứng thị giác về trọng lượng tựa như một dạng kim loại dẻo. Sau hơn 70 năm, NTK đứng đầu thương hiệu Pháp một lần nữa “thổi hồn” vào chất liệu moiré cao cấp (hay còn được gọi là “lụa nước”), nhưng với một tinh thần hiện đại và có tính ứng dụng cao hơn. Chân váy xếp ly, áo peplum, đầm chiết eo hay bộ suit,… đều trở nên sang trọng, mang đậm nét thời thượng hơn với những đường vân moiré uốn lượn óng ánh. Có những thiết kế tinh giản, toát lên tinh thần tối giản như bộ suit đen, áo blazer chiết eo phối cùng chân váy xếp ly đồng màu be. Mặt khác, moiré cũng đặc biệt phù hợp với những kiểu dáng lộng lẫy như đầm chữ A cúp ngực dáng xòe, đầm xếp tầng cầu kỳ hay thậm chí là chiếc áo choàng màu đỏ độc đáo được mô phỏng theo kiểu áo choàng của các thành viên Hoàng gia.

Mở đầu bằng những thiết kế cotton màu be thanh lịch, phù hợp với tinh thần thời trang đương đại, BST Haute Couture mới nhất của Dior dần trở nên xa hoa hơn, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh thoát tiện dụng. Phom dáng chiết eo là phổ biến nhất, với các đường nét được làm mềm đi nhằm đem đến cho người mặc sự thoải mái. Bảng màu cơ bản gồm đen, trắng, be, xám, nâu, đan xen với các màu sắc nổi bật nhưng thiên tông trầm như đỏ đô, vàng, xanh than,… Bên cạnh hoạ tiết moiré độc đáo thì BST này vẫn xuất hiện những chi tiết đặc trưng cho sự xa xỉ của Haute Couture, được điểm xuyết tinh tế trên những phom dáng và màu sắc tối giản: lông vũ, cườm kết tinh xảo, những đường thêu tay bay bổng tựa như những lời thơ cổ, kiểu dáng áo choàng vương giả được biến tấu với nhiều trang phục khác nhau,…

Cốt lõi của BST Dior Haute Couture Xuân Hè 2024 là tính ứng dụng cao trên nền nghệ thuật cắt may cao cấp. Maria Grazia Chiuri đã nghiên cứu những yếu tố đời thường và chứng minh rằng nó có thể mang phong cách thời trang cao cấp – ít nhất là trong thế giới của cô. Phom dáng đơn giản nhưng đều được may đo tỉ mỉ với kỹ thuật điêu luyện, nhằm tạo nên những bộ trang phục xa hoa mà độc bản, phù hợp với một khách hàng duy nhất. Haute Couture chính là như vậy: một “khu vườn” nảy nở giữa ranh giới mong manh của nghệ thuật và cuộc sống, nơi mà mỗi bộ trang phục đều thật siêu việt, phù hợp và độc nhất với cơ thể người mặc.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST Dior Haute Couture Xuân Hè 2024 do Maria Grazia Chiuri thiết kế:

Tác giả: Vũ Thảo

26/01/2024, 10:03