Brenda Song - Phép màu tình yêu mà Macaulay đã kiếm tìm hơn 2 thập kỷ - Tạp chí Đẹp

Brenda Song – Phép màu tình yêu mà Macaulay đã kiếm tìm hơn 2 thập kỷ

Giải Trí

Tình yêu giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống. Đây là những điều quý báu mà nam tài tử “Home Alone” Macaulay Culkin đã được trao tặng khi nên duyên với vị hôn thê Brenda Song. Cặp vợ chồng sắp cưới đã bên nhau hơn 5 năm và có chung 2 cậu con trai kháu khỉnh. 

Những thần đồng diễn xuất nhí của Hollywood

Macaulay Culkin và Brenda Song từng là những diễn viên nhí nổi tiếng của Hollywood. Macaulay sớm nổi tiếng toàn cầu khi chỉ mới 10 tuổi và trở thành “phú ông” nhờ vào khối tài sản khổng lồ từ doanh thu bộ phim “Home Alone”(1990 – 1992). Đây là tác phẩm được mệnh danh “huyền thoại Giáng sinh”, giữ vị trí thứ 2 và 3 trong danh sách các phim Giáng sinh ăn khách nhất mọi thời đại. 

Kevin McCallister – Nhân vật đã giúp Macaulay trở thành siêu sao nhí toàn cầu.
Macaulay từng trải qua 2 mối tình không thành ở độ tuổi 20.

Trong phim, Macaulay đảm nhận nhân vật Kevin McCallister, nhân vật chính của bộ phim bị bố mẹ bỏ quên ở nhà trong chuyến đi du lịch Giáng sinh. Nam tài tử sinh năm 1980 ghi điểm với gương mặt sáng sủa, lanh lợi, kết hợp nét diễn tự nhiên và lém lỉnh đã chinh phục trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Năm 1998, Macaulay thông báo kết hôn với Rachel Miner ở tuổi 18. Chỉ sau 4 năm, anh tuyên bố ly hôn và nhanh chóng hẹn hò với Mila Kunis. Mối tình với nữ diễn viên “Black Swan” kéo dài trong 8 năm và kết thúc vào năm 2010. Khán giả cho rằng cặp đôi chia tay vì Mila Kunis không thể chịu đựng những tai tiếng liên tục bủa vây Macaulay. 

Về phía Brenda Song, cô đã sớm bước chân vào thế giới Hollywood từ năm 12 tuổi. Nữ diễn viên gốc Thái nổi tiếng là “meme” toàn cầu với nhân vật London Tipton trong series hài “The Suite Life Of Zack & Cody” (2005 – 2011). Ngoài ra, Brenda còn là gương mặt thân quen với những fan của Disney qua bộ phim “Wendy Wu: Homecoming Warrior” (2006). 

London Tipton là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của Brenda.
Brenda từng hẹn hò hơn 7 năm với nam ca sĩ Trace Cyrus.

Năm 2011, Brenda đính hôn với bạn trai Trace Cyrus sau 1 năm hẹn hò. Cặp đôi sau đó lại chia tay vào năm tiếp theo, và liên tục tái hợp trong suốt 7 năm bên nhau. Đến năm 2017, cả hai xác nhận “đường ai nấy đi”, và anh trai của nữ ca sĩ Miley Cyrus cũng viết ca khúc “Brenda” để dành tặng cho người yêu cũ. 

Phép màu tình yêu mà Macaulay luôn trông đợi

Năm 2017, Macaulay Culkin có cơ duyên gặp gỡ Brenda Song qua lần hợp tác trong dự án “Changelife”. Cả hai sau đó hẹn hò và không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. 

Đôi vợ chồng Macaulay Culkin và Brenda Song.

Năm 2018, chỉ sau 1 năm công khai hẹn hò, Macaulay chia sẻ về ý định lập gia đình với Brenda. Nam tài tử hài hước trêu đùa rằng, anh đang “tập luyện” cách tạo ra em bé lai giữa 2 dòng máu, là nét phương Tây của bố trộn lẫn nét phương Đông của mẹ. Về phía Brenda, cô chia sẻ về mong muốn giữ kín chuyện tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1988 cũng bật mí rằng chuyện tình yêu này diễn ra thật tuyệt vời và hạnh phúc. 

Bộ đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm vào năm 2018.

Khoảng thời gian yêu nhau của Macaulay và Brenda diễn ra êm đềm. Bộ đôi thường đi dạo, mua sắm cùng với nhau, và đặc biệt yêu thích động vật. Cuối tháng 12.2019, Brenda chia sẻ về thành viên đầu tiên trong gia đình là bé mèo mang tên Santa Claws. Gia đình ngày càng đông vui khi có thêm các bé mèo tên Apple và Dude, bé chó tên Panda, đàn cá và 1 con vẹt. 

Tháng 4.2021, gia đình nhỏ chính thức chào chào đón sự xuất hiện của quý tử đầu lòng, bé Dakota. Khoảng thời gian mang thai, Brenda hạn chế xuất hiện công khai. Vì vậy, khi bộ đôi giới thiệu về sự xuất hiện của em bé, người hâm mộ trên thế giới vừa vui mừng xen lẫn bất ngờ. Macaulay giờ đây đã có được gia đình như anh luôn khao khát và làm bố của cậu con trai như bản sao thứ 2 của chính mình. 

Cả hai cùng tham gia sự kiện dành cho động vật vào năm 2019.

Bên cạnh đó, nhiều người không thể tin vào thông tin trên vì hầu như ai cũng cho rằng cuộc đời của Macaulay đã chấm dứt vào 23 năm về trước. Khi đạt đến ngưỡng thành công đáng ao ước, cuộc đời của Macaulay và Brenda lại rẽ theo 2 hướng khác nhau. Trong khi sự nghiệp của Brenda Song luôn ổn định và gần như cô chưa gặp bất kỳ tai tiếng nào, thì chuỗi ngày tăm tối nhất đã xảy đến trong cuộc đời Macaulay. 

Năm 1994, tức ở tuổi 14, Macaulay Culkin tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Khối tài sản khổng lồ của anh cũng gỡ quyền quản lý bố mẹ vì cả hai xảy ra tranh chấp sau khi ly hôn. 

Không còn điểm tựa là gia đình, nam tài tử khiến khán giả choáng ngợp trước loạt hình ảnh ăn chơi bê bối của bản thân. Anh liên tục xuất hiện trên các đầu báo với khoảnh khắc sa ngã trong quán rượu, sử dụng chất gây nghiện và có những mối quan hệ chớp nhoáng. 

Năm 2004, tức ở tuổi 24, Macaulay bị bắt vì nghi vấn tàng trữ ma tuý. Anh bị thụ án treo 3 năm, nộp phạt 4.000 USD và bị bắt đến trung tâm cai nghiện. 

Quá khứ của Macaulay từng khiến nhiều người không tin anh sẽ hồi sinh.

Đến năm 2013, nam diễn viên bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố với hình tiều tuỵ, luộm thuộm. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Macaulay từng hút tới 60 điếu thuốc mỗi ngày và bỏ ngoài tai lời khuyên từ mọi người. Dư luận cho rằng nam diễn viên đã “vô phương cứu chữa” và chắc chắn không thể tìm lại ánh hào quang ngày nào. 

Trước những bê bối không thể cứu vãn trong quá khứ của Macaulay, ấy vậy mà Brenda vẫn ở bên cạnh. Cô đã cho anh gia đình, được sống trong tình yêu để có thể sống tiếp cuộc đời hạnh phúc. Đó là phép màu tình yêu kì diệu mà Macaulay đã được trao tặng ở thời điểm gần như đã chạm đáy. 

“Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đã biết đối phương muốn nói gì. Anh ấy luôn chăm chỉ làm việc để cho thấy tính cách, con người thật sự của mình”, Brenda Song chia sẻ. 

Hình ảnh hiếm hoi của bộ đôi cùng xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện.

Cuộc sống của Macaulay bước sang trang mới kể từ khi gặp gỡ Brenda. Năm 2020, anh can đảm nhắc lại về tai tiếng sử dụng ma túy trong quá khứ. Theo đó, ngôi sao “Home Alone” thừa nhận lạm dụng chất cấm, song anh phủ nhận tàng trữ và bị bắt đi cai nghiện. Ngoài ra, nam diễn viên còn xuất hiện với ngoại hình tươi tắn và có phần “thừa cân”, khác hẳn với hình ảnh gầy gò, tiều tuỵ trước đó. 

Tháng 1.2022, đôi vợ chồng đính hôn. Cuối năm 2022, Macaulay và Brenda lại có thêm quý tử thứ 2 là cậu bé Carson. 

“Nhờ có em, anh biết ý nghĩa của cuộc sống là gì”

Đầu tháng 12.2023, Macaulay giới thiệu cả gia đình nhỏ của anh trước hàng triệu người hâm mộ. Theo đó, sau 33 năm đảm nhận nhân vật Kevin trong “Home Alone”, nam diễn viên đã được ghi danh trên ngôi sao Đại lộ danh vọng. 

Trong bài phát biểu nhận giải, Macaulay đã nhấn mạnh rằng, Brenda chính là người chiến thắng vì đã vực dậy bản thân anh sau mọi biến cố. “Anh muốn cảm ơn em thật nhiều. Hơn ai hết, em chính là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Nhờ có em, anh đã biết được mục đích sống của mình, và cảm nhận như thế nào là một gia đình. Anh yêu em nhất, bây giờ nhà chúng ta có thêm 2 con, em là 1 trong 3 người anh yêu nhất”, nam diễn viên bày tỏ.

Macaulay được vinh danh trên Đại lộ danh vọng với vai diễn trong “Home Alone” sau 33 năm.
Macaulay và Brenda giới thiệu gia đình nhỏ trước công chúng.

Macaulay luôn lan tỏa hình ảnh tích cực, hài hước của chính mình khi còn nhỏ. Hiện tại, nam diễn viên phát triển kênh podcast Bunny Ears, và dành số tiền quyên góp để hỗ trợ các tổ chức về ung thư, các trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. 

Ngoài việc xây dựng sự nghiệp cá nhân và các hoạt động xã hội, Macaulay còn là người chồng đảm đang và luôn dành thời gian ở bên gia đình. “Ít ai biết rằng anh ấy là người vô cùng tốt bụng, ngọt ngào, ấm áp và thông minh. Tôi cảm thấy thật biết ơn vì được sẻ chia và đồng hành cùng anh ấy”, Brenda khen ngợi chồng.

“Em mới là người chiến thắng ngày hôm nay, người đã vực dậy anh sau mọi biến cố”.

Theo nữ diễn viên bật mí, chìa khóa để cả hai giữ được sự hoà thuận là hãy luôn tôn trọng nhau. Bộ đôi không thuê bảo mẫu mà tự chăm sóc hai con. Macaulay luôn chủ động giúp đỡ vợ chăm cơn, làm việc nhà thay vì rạch ròi phân chia công việc. Cặp đôi hiện chung sống hạnh phúc và dự kiến sẽ kết hôn trong năm sau. Gia đình của các siêu sao nhí ngày nào hiện có hơn 10 thành viên, là 2 vợ chồng, 2 em bé, 3 con mèo, 1 con chó, 1 con vẹt và 1 đàn cá. 

Tác giả: Minh Anh

23/01/2024, 11:00