Binz, Hoàng Thùy Linh lọt top đề cử tại giải Âm nhạc Cống hiến 2020 - Tạp chí Đẹp

Binz, Hoàng Thùy Linh lọt top đề cử tại giải Âm nhạc Cống hiến 2020

Giải Trí

Như thông lệ, để chuẩn bị cho việc công bố danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến, BCT gửi danh sách tham khảo đề cử đến các khán giả. Năm nay, tuy dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến những hoạt động của toàn xã hội nhưng lĩnh vực âm nhạc đại chúng vẫn có những hoạt động sôi nổi.

de cu giai am nhac cong hien 2020 - 1

Góp mặt trong tham khảo đề cử năm nay là những MV và bài hát có ít nhiều mới mẻ về ngôn ngữ âm nhạc và đa số đạt lượt xem trên YouTube từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu. Dự kiến đề cử MV gồm: “Cơn mưa tháng 5” (Tùng Dương, Trần Lập), “Cứ chill thôi” (Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic), “Yêu thì yêu không yêu thì yêu” (Amee), “Em không sai chúng ta sai” (Erik), “Hơn cả yêu” (Đức Phúc), “Kẻ cắp gặp bà già” (Hoàng Thùy Linh), “OK” (BINZ), “Tình nào không như tình đầu” (Trung Quân).

Tham khảo đề cử hạng mục “Bài hát của năm” có: “Chuyện rằng” (Thịnh Suy), “Cơn mưa tháng 5” (Tùng Dương, Trần Lập), “Hai phút hơn” (Pháo x Masew), “Hoa nở không màu” (Hoài lâm), “Kẻ cắp gặp bà già” (Hoàng Thùy Linh), “Mỗi khi tôi buồn” (Nguyên Hà), “Nàng thơ” (Hoàng Dũng), “OK” (BINZ), “Yêu thì yêu không yêu thì yêu” (Amee).

de cu giai am nhac cong hien 2020 - 5

Chuỗi chương trình năm nay khá phong phú, với nhiều chương trình trên mạng xã hội được đưa vào dự kiến đề cử như: “Bandland” – sân chơi của các ban nhạc trên kênh YouTube Bandland Channel của TNHH Phát triển Nghệ thuật và Giải trí Dương Cầm. Chuỗi chương trình này gồm 28 MV của 19 ban nhạc; “See Sing Share 4” (Hà Anh Tuấn, gồm 9 clip, mỗi tuần phát 1 clip); “Phòng trà online” (gồm 3 chương trình Đêm nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn, Lam Trường), livestream trên website và fanpage của Top Liveshow… Các chương trình truyền hình thì có: “King of Rap” (VTV3 – Cát Tiên Sa, gồm 15 tập); “Rap Việt” (Vie Channel – HTV2, gồm 14 tập và 2 đêm chung kết); “Music Home” (Truyền hình FPT, 12 tập)… Trong đó “Bandland”, “King of Rap”, “Rap Việt” và “Phòng trà online” là những chuỗi chương trình mới.

de cu giai am nhac cong hien 2020 - 6

Ở hạng mục “Chương trình của năm”, dù năm nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 nhưng cũng có khá nhiều liveshow được tổ chức: “Con người” (ca sĩ Tùng Dương), “Đường chúng ta đi” (Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn), “Vy live concert” (NSƯT Hồng Vy), “Con đường không tên” (Ban nhạc Bức Tường), “Khúc hát phiêu ly” (đêm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương) và nhiều chương trình khác đem lại nhiều thú vị cho công chúng như: “Rock Symphony” (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), “The Beatles Symphony” (Công ty Mỹ Thanh), “Band Fest” (Công ty Dương Cầm).

Đặc biệt lĩnh vực album, năm nay có không dưới 20 album của ca sĩ, ban nhạc được mọi người chú ý, trong đó những album được BTC đưa vào dự kiến đề cử gồm: “Con đường không tên” (ban nhạc Bức Tường), “Dreamee” (Amee), “Hằng” (Nguyễn Thu Hằng), “Hôm qua, hôm nay và sau này” (Nguyên Hà), “Human” (Tùng Dương), “Khanh Linh’s Journey” (Khánh Linh), “Khát vọng” (Vũ Thắng Lợi), “Nơi gặp gỡ tình yêu” (Thanh Lam), “Yesteryear” (Phùng Khánh Linh), “Yêu nhau dịu dàng” (Trini).

de cu giai am nhac cong hien 2020 - 4

Ngoài ra còn nhiều album khác như: “Gió thổi mạnh” (Bluemato), “Ai mang cô đơn đi” (K-ICM và APJ), “Heal Me” (Nguyễn Văn Chung), “Ngô đồng” (Nguyễn Hồng Nhung), “The South Lands” (Floyd Thursby – Australia và Mademoiselle – Việt Nam), “Lovesongs” (Hồ Ngọc Hà), “25” (Hoàng Dũng)…

Đề tài và thể loại của album cũng khá phong phú: Nhạc cách mạng, nhạc rock, pop, new age, nhạc “teen”…

Có thể nói MV, single, album, chương trình và chuỗi chương trình là những hoạt động “xương sống” phản ánh bộ mặt sinh hoạt của âm nhạc đại chúng, cũng từ những hoạt động này mà chúng ta có thể tìm ra những gương mặt ca sĩ, nhạc sĩ đã có những cống hiến cho âm nhạc đại chúng trong năm qua.

Ở hạng mục “Nhạc sĩ của năm” với những nhạc sĩ được đưa vào dự kiến đề cử là: Nguyễn Minh Cường (sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV), Quốc Bảo (sáng tác album “Yêu nhau dịu dàng” của Trini), Trần Tuấn Hùng – Vũ Văn Hà (sáng tác cho album “Con đường không tên” của ban nhạc Bức Tường), Phùng Khánh Linh (sáng tác cho album “Yesteryear”), Võ Thiện Thanh (sáng tác cho album “Khánh Linh’s Journey”), Hứa Kim Tuyền (sáng tác chủ yếu cho những MV và album của Amee). Trong đó Phùng Khánh Linh, Hứa Kim Tuyền và Nguyễn Minh Cường được xem là những gương mặt trẻ của thị trường âm nhạc.

de cu giai am nhac cong hien 2020 - 6 (1)

Dự kiến đề cử của hạng mục “Ca sĩ của năm” – hạng mục được xem là “nặng ký” nhất của giải Âm nhạc Cống hiến, bên cạnh những ca sĩ “gạo cội” như: Thanh Lam, Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn, Tùng Dương, Khánh Linh…  còn có những gương mặt trẻ hơn như: Nguyễn Thu Hằng, Vũ Thắng Lợi, Nguyên Hà và đặc biệt có một ca sĩ rất trẻ – Amee.

Giải Âm nhạc Cống hiến có hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” để ghi nhận những nỗ lực của các ca sĩ, nhạc sĩ mới bước chân vào con đường nghệ thuật nhưng có chiều hướng sáng tạo mang nhiều cá tính phù hợp với tiêu chí của giải thưởng.

Năm nay, ngoài LyLy đã được đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” ở Âm nhạc Cống hiến năm ngoái, 4 gương mặt còn lại của dự kiến đề cử năm nay là những gương mặt mới: 2 rapper quán quân của 2 chuỗi chương trình nhạc rap là  Dế Choắt (quán quân “Rap Việt”) và ICD (quán quân “King of  Rap”); Trần Duy Khang (nhạc sĩ sáng tác, ban nhạc Chillies, sáng tác nổi bật của anh trong năm qua là ca khúc trong MV “Cứ chill thôi” sáng tác cùng Rhymastic ), Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, rapper, sáng tác nhiều ca khúc, nổi bật là ca khúc “2 phút hơn”).

Tác giả: Đẹp Entertainment

31/12/2020, 17:00