Bất ngờ tiết lộ về câu chuyện bạo lực gia đình, Lệ Nam nhận được sự đồng cảm từ khán giả - Tạp chí Đẹp

Bất ngờ tiết lộ về câu chuyện bạo lực gia đình, Lệ Nam nhận được sự đồng cảm từ khán giả

Giải Trí

Tập 4 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với tên gọi “Own your stage” cùng chủ đề Interview đã mang đến những phút giây đầy kịch tính với nhiều thử thách mới lạ, hấp dẫn. Với sự nhanh trí, thông minh; Nguyễn Hoàng Yến (SBD 247) và Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337) đồng chiến thắng, trở thành cặp thí sinh chiến thắng tập 4.

Trong thử thách “bàn tiệc”, mỗi thí sinh sẽ được phục vụ một “món ăn”, trong đó sẽ có một món quà kèm theo một hashtag. Từ đó, thí sinh cần vận dụng kĩ năng sáng tạo, liên tưởng, kết nối thông tin đó để tạo thành câu chuyện, đưa ra quan điểm và góc nhìn của bản thân. Tại đây, Lệ Nam đã dùng chính câu chuyện của gia đình mình để thuyết phục Ban giám khảo. Theo đó, món quà của cô là Đơn xin ly hôn và #SelfDefense (quyền tự vệ). Khi cầm lá đơn trên tay, thí sinh nhớ về “Vết sẹo trên tay của mẹ” – đó là vết sẹo được tạo nên bởi bạo lực gia đình.

Lệ Nam chia sẻ cô chính là người trực tiếp chứng kiến những câu chuyện đó, và khi cầm tờ đơn xin ly hôn trên tay, cô rơi nước mắt và chia sẻ: “Nếu có thể, Lệ Nam sẽ gửi tờ đơn này đến cho mẹ”. Mạnh dạn chia sẻ về góc khuất gia đình và ám ảnh tuổi thơ nên Lệ Nam không giấu được những khoảnh khắc xúc động. Nhưng sau tất cả, cô đã thuyết phục ban giám khảo khi chia sẻ câu chuyện để truyền tải thông điệp “Phụ nữ hãy tự tin và mạnh mẽ. Trong thời đại ngày nay, phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn, lựa chọn đam mê để dấn thân, lựa chọn sản phẩm phù hợp với bản thân và lựa chọn một bạn đời phù hợp để gắn bó…”

Khi được giám khảo Hoàng My hỏi tiếp về cách để phụ nữ không còn bị bạo lực gia đình, Lệ Nam nhẹ nhàng trao đổi: “Trước khi chúng ta quyết định kết hôn với ai chúng ta cần thật sự dành thời gian tìm hiểu mối quan hệ đó. Tình yêu thì rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta lựa chọn tình yêu mù quáng thì chính nó có thể giết chết chúng ta.”

Lệ Nam còn nói thêm: “Có 1 câu nói em rất tâm đắc: Gíao dục người đàn ông chỉ là giáo dục người đàn ông, còn giáo dục người phụ nữ là giáo dục cả một thế hệ. Vì vậy, phụ nữ phải luôn trong tâm trí tìm hiểu, học hỏi và phải có bản lĩnh với chính bản thân mình”.

Bên cạnh những chia sẻ đầy cảm động, chân thành, kỹ năng nói chuyện trước công chúng đầy thuyết phục của Lệ Nam cũng nhận được lời khen từ Giám khảo Hoàng My và xuất sắc giành chiến thắng.

Sau khi tập 4 được phát sóng, Lệ Nam cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, qua đó cô cũng khẳng định bản thân từng trải qua tuổi thơ nhiều nỗi buồn, nhưng sau tất cả, cô học được cách yêu thương nhiều hơn. Người đẹp đang được đánh giá có những sự bứt phá trong từng phần thi. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ và dành nhiều lời khen cho phần trao đổi, trò chuyện bản lĩnh, thông minh của cô.

Tác giả: Đẹp Online

10/05/2022, 19:58