Bắt khẩn cấp hai nghi phạm bắt cóc, chém bảo vệ 10 nhát - Tạp chí Đẹp

Bắt khẩn cấp hai nghi phạm bắt cóc, chém bảo vệ 10 nhát

Tin Tức

Anh Phạm Đình Khánh đang điều trị vết thương tại bệnh viện

Hai đối tượng này là Lương Văn Hoan (21 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thôn 9, xã Mo Rai) và Rơ Chăm Bên (33 tuổi, ngụ tại làng Jom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, đêm 9-3, tại dãy nhà tập thể điểm trường tiểu học thôn 9, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum), khoảng 20 đối tượng bịt mặt, mang dao, mã tấu xông vào bắt cóc anh Phạm Đình Khánh (32 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum, bảo vệ Công ty Đoàn Kết đang khai hoang trồng cao su tại xã Mo Rai) nhét giẻ vào miệng, bắt trói tại một cồn nổi giữa lòng hồ thủy điện…

Nguyên nhân được xác định là nhóm nghi phạm này đến thương lượng với anh Khánh để chúng vận chuyển 5m3 gỗ gõ, khai thác trái phép trong vườn quốc gia Chư Mo Rai (huyện Sa Thầy) qua khu vực trồng cao su của Công ty Đoàn Kết nhưng anh Khánh không đồng ý và đã báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

14/03/2013, 23:47