Bảo Thanh: “Đàn ông chất phải biết làm mọi việc, trừ đẻ” - Tạp chí Đẹp

Bảo Thanh: “Đàn ông chất phải biết làm mọi việc, trừ đẻ”

Hậu Trường

Tiếp dòng tâm sự đó, diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” cho biết, trong cuộc sống phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn với đàn ông ở việc cùng lo kinh tế thì chia sẻ việc nhà với vợ cần được nhìn nhận như một điều bình thường. “Chắc chắn không có một định nghĩa chuẩn nào về đàn ông chất, vì mỗi người sẽ có quan niệm khác nhau, sự hình dung khác nhau” – Bảo Thanh nói. Cô nhấn mạnh: “Người đàn ông muốn thế nào mới quan trọng” vì theo Bảo Thanh, chỉ khi họ mong muốn, những việc còn lại mới có cơ hội trở thành hiện thực.

Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ tại buổi talk "Đàn ông chất là..".
Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ tại buổi talk “Đàn ông chất là..”.

Trước những chia sẻ thẳng thắn của Bảo Thanh, diễn viên Mạnh Trường bày tỏ: “Đàn ông có nhiều việc vô tâm từ tiềm thức nên đôi khi họ cần được nhắc nhở để hoàn thiện mình”. Anh cho rằng, đàn ông không mấy khi đặt câu hỏi” “Tết này ăn ở đâu” vì luôn mặc định “gái theo chồng”. Nhưng khi nghe những tâm sự của phụ nữ về nỗi buồn không được về nhà ngoại, họ mới giật mình.

Diễn viên “Bí mật tam giác vàng” thẳng thắn, đàn ông chất với anh là người có thể gánh vác được những việc đáng mặt đàn ông: là trụ cột gia đình cả về kinh tế lẫn tinh thần, có thể bảo về cho người phụ nữ của mình. Cạnh đó, phẩm chất của một người ngoài yếu tố tự nhiên phần nhiều do dạy bảo và văn hóa gia đình. Vì thế, với hai con riêng, Mạnh Trường luôn có biện pháp “cứng rắn” hơn trong giáo dục với con trai. “Mặc dù con trai tôi mới có hơn 3 tuổi nhưng bao giờ tôi cũng nghiêm khắc với con hơn chị gái của cháu. Tôi muốn con hiểu được từ nhỏ, đàn ông cần phải tự chủ và mạnh mẽ”.

Diễn viên Mạnh Trường và Bảo Thanh.
Diễn viên Mạnh Trường và Bảo Thanh.

“Đàn ông chất là gì” từng trở thành chủ đề của cuộc thi do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức dịp cuối năm 2017. Ở thời điểm khởi xướng cuộc thi, nhiều chia sẻ về “đàn ông chất” của những nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ Chí Trung, hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh,.. đã được ghi nhận. Cạnh đó, chương trình đã thu hút nhiều ý kiến và bài dự thi gửi về từ độc giả trên khắp cả nước. Trong hơn 100 bài dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 bài viết xuất sắc chia sẻ quan điểm của họ về “đàn ông chất”. Đa số các bài viết có nội dung tốt nhất đều đưa ra quan niệm riêng về hình tượng người “đàn ông chất”, nhưng đều xoay quanh các vấn đề cánh mày râu và trách nhiệm của họ với gia đình, bản thân và xã hội. Những bài viết có nhiều xuất phát điểm: viết về người chồng, người cha, người yêu hoặc những người đàn ông trong mơ của một cô gái đang tuổi hẹn hò, dù có quan niệm riêng biệt, nhưng phẩm chất chung của “đàn ông chất” đều là “người tử tế”.

Kết quả cuộc thi:

Giải nhất: Bài viết “À, chất…” thuộc về tác giả Lương Đăng Vĩnh Đức (TP Hồ Chí Minh)
Giải Nhì: Bài viết “Đàn ông Chất” thuộc về tác giả Lê Phương Loan (TP Hồ Chí Minh)
Giải Ba: Thuộc về hai tác giả: Trần Văn Nghĩa (Hà Nội), Đồng Xuân Thuận (Hà Nội)
Giải Khuyến khích: Thuộc về ba tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hà (TP Hồ Chí Minh), Lê Hải Nhung “(Hà Nội), Đặng Đức Lộc (TP Hồ Chí Minh).

Thực hiện: depweb

07/02/2018, 11:29