Album "143" của Katy Perry - Nỗ lực tìm về hào quang của "biểu tượng âm nhạc đại chúng" - Tạp chí Đẹp

Album “143” của Katy Perry – Nỗ lực tìm về hào quang của “biểu tượng âm nhạc đại chúng”

Review

Katy Perry từng lọt vào danh sách những “ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất” khi cô liên tục thông trị các bảng xếp hạng âm nhạc vào thập niên 2010. Tuy nhiên, sự trở lại của nữ ca sĩ những năm gần đây lại không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ về cả mặt chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Album “143” mới đây của cô cũng bị số đông khán giả “ném đá” không thương tiếc. Liệu có phải thời kỳ đỉnh cao của Katy Perry đã thuộc về dĩ vãng?

Biểu tượng âm nhạc đại chúng một thời

Katy Perry từng là một trong những ngôi sao nhạc pop sáng chói nhất của thập kỷ 2010. Với loạt hit đình đám như “Teenage Dream” “Firework”“Roar”, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng âm nhạc đại chúng với phong cách táo bạo, đầy màu sắc và không ngại thách thức các tiêu chuẩn xã hội. Năm 2008, Katy Perry vụt sáng khi phát hành album phòng thu thứ hai mang tên “One of the Boys” (2008). Bản hit “I Kissed a Girl” nằm trong album đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, đạt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ca khúc đã giúp Perry nhận được sự chú ý lớn từ công chúng và giới chuyên môn.

Bản hit “I Kissed a Girl” đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, đạt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Hai năm sau đó, với việc ra mắt album “Teenage Dream” (2010), cô đã vươn lên thành một tượng đài của làng nhạc pop. Đây có thể coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của “Mama Cat” với hàng loạt bản hit như “California Gurls,” “Firework,” “Teenage Dream,” “Last Friday Night (T.G.I.F.),” và “E.T.”. Album này đưa Perry trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 5 bài hát từ một album đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ngang hàng với thành tích của Michael Jackson.

Album phòng thu tiếp theo mang tên “Prism” (2013), đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi tập trung vào chủ đề nữ quyền. Với thông điệp mạnh mẽ, hai đĩa đơn đình đám từ album là “Roar”“Dark Horse” nhanh chóng trở thành những bản hit lớn trong sự nghiệp của cô. Không chỉ thành công về mặt âm nhạc, video ca nhạc (MV) của cả hai ca khúc này còn giúp Katy Perry lập nên một kỷ lục đáng nể, trở thành nghệ sĩ đầu tiên có nhiều video cán mốc một tỷ lượt xem trên YouTube. 

Thời kỳ đỉnh cao của Katy Perry không chỉ được đánh dấu bằng các bản hit liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, mà còn bởi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cô đối với văn hóa đại chúng. Các tour diễn lớn như “California Dreams” và “Prismatic” đã củng cố vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc thế giới, không chỉ nhờ vào giai điệu bắt tai mà còn bởi khả năng live tốt và những màn trình diễn sân khấu đầy năng lượng. 

Katy Perry liên tục nhận được nhiều giải thưởng với thành tích âm nhạc ấn tượng

Trong suốt sự nghiệp của mình, Katy Perry đã trở thành một biểu tượng âm nhạc toàn cầu với hàng loạt giải thưởng danh giá. Cô không chỉ có 9 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và ba album dẫn đầu Billboard 200, mà còn sở hữu một loạt thành tựu ấn tượng khác, bao gồm giải Billboard Spotlight Award, 5 kỷ lục Guinness thế giới, 5 giải thưởng Âm nhạc Billboard, 5 giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 1 giải Brit, 1 giải Juno, cùng nhiều đề cử Grammy… Đặc biệt, cô còn được vinh danh với giải thưởng Michael Jackson Video Vanguard Award, ghi nhận những đóng góp lớn lao cho nghệ thuật. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của nữ ca sĩ trong giới giải trí, mà còn là là minh chứng cho tài năng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Katy Perry trong văn hóa đại chúng toàn cầu.

Katy Perry cũng được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những người phụ nữ có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2011 đến năm 2019.
Hành trình tìm lại ánh hào quang

“Không có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất”, đây có lẽ là câu nói gói gọn sự nghiệp của Katy Perry những năm trở lại đây. Sự tụt dốc không phanh của cô bắt đầu được nhắc đến từ sau khi ca sĩ phát hành album “Witness” vào năm 2017. Mặc dù album được quảng bá rầm rộ và mang kỳ vọng cao, nhưng nó không đạt được thành công thương mại như những sản phẩm trước đó. Các đĩa đơn như “Chained to the Rhythm” và “Swish Swish” không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng, và cả album lẫn hình ảnh mới mà cô theo đuổi bị cho là thiếu sự kết nối với công chúng. Nhiều người cho rằng Katy Perry đã không còn giữ được phong cách nhạc pop bùng nổ và sự sáng tạo độc nhất từng làm nên tên tuổi của cô trong những năm đỉnh cao. Sự chuyển hướng về âm nhạc và hình ảnh không được đón nhận nồng nhiệt, dẫn đến việc cô dần mất đi sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc và không còn là cái tên “bất khả chiến bại” trên các bảng xếp hạng như trước. Tương tự với “Witness”, album “Smile” (2020) cũng không thể kéo cô trở lại đỉnh vinh quang.

Sau gần nửa thập kỉ yên ắng và không tạo được nhiều tiếng vang, Katy Perry vẫn kiên trì và thông báo sẽ “comeback” với album phòng thu thứ 7 mang tên “143”. Những tưởng đây sẽ là cú hích để đưa giọng ca “Teenage Dreams” trở lại với đỉnh cao danh vọng, nhưng người hâm mộ hi vọng rồi lại phải thất vọng khi album này nhận về hàng loạt lời chỉ trích từ giới chuyên môn và khán giả.

Vì sao album mới của Katy Perry được dự báo thất bại?

Mở đầu cho dự án trở lại của cô là đĩa đơn mở đường “Woman’s World” (2024). Đây được coi là “thất bại” tiếp theo của nữ ca sĩ. Với giai điệu và hình ảnh khá lỗi thời, chủ đề thú vị nhưng cách khai thác bề nổi, ca từ có thể nói là sáo rỗng, nhiều người hâm mộ không giấu được sự chán nản. Nhiều ý kiến cho rằng dường như Katy Perry đang áp dụng lại “công thức” của 8-10 năm về trước khi cô còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Thông điệp về nữ quyền không gây thiện cảm chưa đủ để tạo điểm nhấn giữa thị trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như hiện tại.

Kết quả, “Woman’s World” đã chững lại ở vị trí thứ 63 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 65 tại Anh. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với một nghệ sĩ đã từng có doanh số bán đĩa “khủng” là 10 triệu bản tại Mỹ. Đĩa đơn mở đường đã không khả quan thì nhiều khả năng album cũng sẽ chung số phận. Toàn bộ 11 bài hát trong album “143” chưa tạo được bất kỳ cơn sốt nào trên các bảng xếp hạng, cùng với đó là số lượt stream và lượt xem cũng khá thấp.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng khá khắt khe và thẳng thắn khi đánh giá album này. Pitchfork “nhẹ tay” chấm album 4,5/10 điểm – một con số quá thấp so với một “tượng đài” như Perry. Business Insider không khoan nhượng khi chấm 1,8/10 điểm, còn Variety và Forbes lần lượt chê album “nhạt nhẽo và cũ kĩ” , đánh giá 2 sao lần trở lại này của bà mẹ 1 con. Tuy vậy, các fan không vì thế mà “quay lưng” với nữ ca sĩ, số đông hy vọng rằng Katy Perry sẽ tiếp thu những lời góp ý mang tính xây dựng, và sớm quay trở lại với những sản phẩm “mãn nhãn, mãn nhĩ” đã làm nên thương hiệu của cô thời kỳ đỉnh cao.

Tác giả: Tuấn Anh

30/09/2024, 09:06