“WICKED: For Good” – Màn trình diễn bùng nổ cảm xúc của Ariana Grande và Cynthia Erivo

Chỉ sau vài ngày công chiếu, “WICKED: For Good” – phần 2 của “WICKED” đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu khi càn quét phòng vé với 226 triệu USD tại Bắc Mỹ, đồng thời nhận về điểm số ấn tượng 95% cà chua tươi từ Rotten Tomatoes. Tác phẩm không chỉ là một hậu truyện hoành tráng mà còn là một đại tiệc nghệ thuật đầy ngậm ngùi về hành trình trưởng thành, thấu hiểu lòng trắc ẩn và những lựa chọn định mệnh của hai phù thủy huyền thoại xứ Oz.

Màn trình diễn “Vĩ Đại” và Cái giá của Trưởng thành

“WICKED” phần 2 tiếp nối câu chuyện từ vở nhạc kịch kinh điển năm 2003, đưa khán giả bước vào giai đoạn cao trào, nơi các nhân vật phải đối diện với hệ quả từ những quyết định của mình. Nếu Glinda (Ariana Grande) lộng lẫy trong danh vọng và quyền lực nhưng lại cô đơn vô cùng, thì Elphaba (Cynthia Erivo) chấp nhận trở thành “Mụ Phù thủy Xấu Xa Phương Tây” để theo đuổi sự thật và công lý.

Sự bùng nổ diễn xuất và giọng hát của bộ đôi Grande và Erivo là trái tim cảm xúc của tác phẩm. Cynthia Erivo, với nội lực và khả năng kiểm soát cảm xúc hiếm thấy, đã biến bài hát “No Good Deed” thành một màn trình diễn dữ dội, khẳng định vị thế ngôi sao nhạc kịch. Trong khi đó, Ariana Grande toát lên năng lượng ngọt ngào, tinh tế, đặc biệt tỏa sáng trong ca khúc “The Girl in the Bubble” – khoảnh khắc Glinda giành lại tiếng nói cho bản thân sau những áp lực chính trị. Tình bạn phức tạp nhưng không thể phá vỡ của họ, được gói gọn trong ca khúc “For Good”, vẫn là điểm nhấn cảm động xuyên suốt bộ phim.

Bộ phim còn khéo léo phơi bày sự thật khó chịu về xã hội, người dân xứ Oz thà chấp nhận một hệ thống gian lận để được an ủi bởi cảm giác chắc chắn về “đúng-sai, hơn là đối diện với trách nhiệm và sự thật phức tạp. Đây cũng chính là thông điệp sâu sắc mà phần phim này mang lại.

Đại tiệc thị giác và âm thanh đẳng cấp Oscar

Quy mô sản xuất của “WICKED” phần 2 được đánh giá là vượt trội. Nhà thiết kế sản xuất Nathan Crowley (người đoạt Oscar) đã “tái kiến tạo” thế giới Oz một cách chân thực nhất. Từ Con đường gạch vàng huyền thoại bao quanh bởi một triệu đóa tulip vàng được trồng thật, đến kiến trúc xa hoa của Thành phố Ngọc Lục Bảo. Nổi bật là căn penthouse “trăm tỷ” của Glinda, lấy cảm hứng từ thời hoàng kim Hollywood, thể hiện sự cô lập của cô.

Phần phục trang do nhà thiết kế đoạt Oscar Paul Tazewell phụ trách cũng là một điểm nhấn kịch tính. Trang phục được xây dựng như những “dấu mốc cảm xúc” của nhân vật, với mức độ đầu tư công phu vượt xa phần đầu. Ví dụ điển hình là váy cưới của Glinda, được làm từ nhiều lớp vải tinh xảo, phủ sequins, với chiếc voan dài 25 mét trang trí bướm. Chiếc áo choàng của Elphaba cũng trở nên tơi tả hơn, phản ánh hành trình chiến đấu liên tục.

Với dàn nhạc lên tới 125 nhạc công, các ca khúc trong phim đem lại cảm giác ngoạn mục đến choáng ngợp khi được thưởng thức tại rạp chiếu. WICKED: PHẦN 2 trình chiếu trên hệ thống các định dạng điện ảnh cao cấp nhất như IMAX, 4DX, Ultra 4DX và ScreenX.

Dấu ân Việt Nam tại sự kiện quốc tế

Sức nóng của bộ phim còn lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam. Buổi họp báo ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội đã trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám như Em xinh Ngô Lan Hương, Anh trai Bùi Duy Ngọc, Chị Đẹp Tuimi cùng hàng trăm “fan cứng” trong vũ hội hóa trang “xanh – hồng” rực rỡ.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt quốc tế ở Singapore, các nghệ sĩ Việt Nam như Orange và Thể Thiên cũng đã có cơ hội giao lưu thân mật, thậm chí dạy Ariana Grande và Cynthia Erivo quay trend “Em chào sếp”, cho thấy sự kết nối đặc biệt giữa bộ phim và khán giả châu Á.

WICKED: PHẦN 2 hiện đang được chiếu tại rạp.


From the same category