6 tựa phim Giáng Sinh mới nhất giúp sưởi ấm trái tim vào mùa lễ hội - Tạp chí Đẹp

6 tựa phim Giáng Sinh mới nhất giúp sưởi ấm trái tim vào mùa lễ hội

Giải Trí

Mùa lễ hội đang đến rất gần, những bộ phim về Giáng Sinh luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu và được các “mọt phim” mong chờ hơn bao giờ hết. Bên cạnh những tác phẩm kinh điển luôn được nhắc đến mỗi năm, hãy thử làm mới danh sách phim của bạn bằng loạt phim vừa ra mắt năm 2023.

“Love At First Sight” (“Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên”) 

Mặc dù đã được phát hành từ tháng 9 nhưng “Love At First Sight” vẫn là một ứng cử viên hoàn hảo để góp mặt trong danh sách này. Phim được lấy bối cảnh vào kỳ nghỉ lễ cận Giáng Sinh, cùng với đó là câu chuyện lãng mạn tuổi teen của hai nhân vật chính, chắc chắn sẽ sưởi ấm tâm hồn bạn trong những ngày đông lạnh giá. 

Phim dựa trên tiểu thuyết “The Statistical Probability of Love at First Sight” của tác giả Jennifer E. Smith, do Vanessa Caswill đạo diễn, xoay quanh hai nhân vật Hadley (Haley Lu Richardson) và Oliver (Ben Hardy) tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay bị trễ. Trong thời gian bay ít ỏi, cả hai trò chuyện, tán gẫu và nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi hạ cánh, điện thoại Hadley hết pin khiến cô chưa kịp lưu số điện thoại Oliver vừa cho và lạc mất anh.

“Love At First Sight” mang đến góc nhìn thú vị khi kết hợp yếu tố lãng mạn đan xen các phép xác suất thống kê, khiến mạch phim trở nên nhanh gọn, kịch tính. Ngoài chuyện tình yêu “sét đánh” được phát triển nhẹ nhàng, bộ phim còn mở rộng sang những mối quan hệ gia đình, xã hội, những mẩu chuyện về cuộc sống thường ngày với thông điệp: “Hãy sống thật với cảm xúc của mình, không nên trốn tránh thực tại hay bất kỳ nỗi đau nào”. Bên cạnh nội dung thú vị, màn kết hợp ăn ý và diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.

“The Claus Family 3” (“Gia Đình Nhà Clause 3”)

Loạt phim giả tưởng “The Claus Family” đã lần lượt ra mắt 2 phần liên tiếp vào năm 2020 và 2021. Đến với năm 2023, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc phiêu lưu mới của gia đình Claus dưới bàn tay đạo diễn của Ruben Vandenborre.

“The Claus Family 3” kể về hành trình giải cứu ông già Noel (Jan Decleir) của hai anh em Jules (Mo Bakker) và Norah (Amber Metdepenningen). Trong chuyến phiêu lưu của mình, Jules và Norah sẽ gặp gỡ những người bạn mới, đối mặt với những thử thách khó khăn và khám phá ra sức mạnh của tình yêu gia đình. Bộ phim phù hợp mọi lứa tuổi mang đến những giây phút giải trí vui nhộn, đồng thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, gia đình và sự đoàn kết. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim gia đình vui nhộn và ý nghĩa, thì “The Claus Family 3” là một lựa chọn tuyệt vời.  

“Best. Christmas. Ever!” (“Giáng Sinh Tuyệt Nhất”) 

“Best. Christmas. Ever!” là một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Mary Lambert, dựa trên tiểu thuyết gốc của Charles Shyer và Todd Calgi Gallicano. Dàn diễn viên chính của bộ phim bao gồm diễn viên Heather Graham, Jason Biggs, Brandy Norwood và Matt Cedeño.

Bộ phim xoay quanh mối quan hệ “rạn nứt” giữa Charlotte (Heather Graham) và cô bạn đại học cũ Jackie (Brandy). Mỗi dịp Giáng Sinh, Jackie lại khoe khoang trên mạng xã hội về cuộc sống hào nhoáng của mình khiến Charlotte cảm thấy ghen tị và quyết tâm khám phá những bí mật đằng sau sự hoàn hảo khó tin đó. Khi vòng xoay số phận đưa cả gia đình Charlotte đến nhà Jackie chỉ vài ngày trước Giáng Sinh, Charlotte đã nắm bắt cơ hội để vạch trần cuộc sống thật của cô bạn cũ, từ đó tạo ra những tình huống vô cùng hài hước và đáng suy ngẫm. 

“Best. Christmas. Ever!” tập trung khai khác sâu vào niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn của con người ở độ trưởng thành. Bộ phim mở ra thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự tha thứ và tầm quan trọng của việc trân trọng thực tại. Bộ phim kết thúc với một cảnh cảm động khi Charlotte và Jackie hòa giải, và họ cùng nhau giúp thực hiện ước mơ của Daniel – cậu con trai quá cố của Jackie. Cái kết của phim nhấn mạnh sức mạnh của tình bạn, gia đình và niềm vui đến từ những hành động tử tế vị tha. “Best. Christmas. Ever!” sẽ là một lựa chọn phù hợp để bạn và “cạ cứng” của mình xem cùng nhau.

“Family Switch” (“Gia Đình Đại Loạn”)

Mặc dù Giáng Sinh không phải là chủ đề chính của bộ phim nhưng với nội dung hài hước xoay quanh tình cảm gia đình và ra mắt đúng thời điểm, “Family Switch” cũng sẽ là một lựa chọn phù hợp cho danh sách này.

“Family Switch” với sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc bao gồm diễn viên Ed Helms, Jennifer Garner, Emma Myers, Rita Moreno và Brady Noon. Phim do đạo diễn McG thực hiện, được dựa trên cuốn sách “Bedtime For Mommy” của tác giả Amy Krouse-Rosenthal.

Bộ phim kể về gia đình Walker, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ với nhà chiêm tinh bí ẩn đã khiến cả gia đình bị cuốn vào tình huống hoán đổi thân xác kỳ quái. Trong quá trình tìm cách trở về là chính mình, cả gia đình đã học được cách thích nghi với nhau, chấp nhận khuyết điểm của bản thân, giao tiếp hiệu quả hơn, từ đó xóa bỏ được những vết nứt, trở nên đoàn kết và gắn bó hơn bao giờ hết.

“Family Switch” phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim sẽ khiến bạn cười, khóc và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của gia đình, tầm quan trọng của việc giao tiếp và chấp nhận lẫn nhau dù có khác biệt trong tính cách. Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm điện ảnh có thể sưởi ấm trái tim và mang lại cho cả gia đình bạn dư vị của sự hạnh phúc thì “Family Switch” sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

“Christmas As Usual” 

Bộ phim hài lãng mạn về kỳ nghỉ lễ ở Na Uy “Christmas As Usual” do Petter Holmsen viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của Kanan Gill và Ida Ursin-Holm sẽ phát hành vào ngày 06/12 tới đây.

“Christmas As Usual” kể về một phụ nữ Na Uy (Ida Ursin-Holm) trở về quê hương của mình vào dịp Giáng sinh, dẫn theo bạn trai người Ấn Độ (Kanan Gill) để ăn mừng ngày lễ. Dẫn dắt khán giả đến miền Tây Bắc châu Âu, bộ phim chắc chắn sẽ mang đến những thước phim đẹp như tranh vẽ. Không chỉ vậy, đối với các “mọt phim” thích khám phá du lịch, đây cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn hiểu rõ hơn về những khác biệt văn hóa cũng như truyền thống của mỗi quốc gia. 

Hai nhân vật chính đến từ hai nơi hoàn toàn khác biệt, lần đầu ra mắt trong một dịp lễ đông đúc và nhộn nhịp, với những khác biệt văn hóa, bộ phim hứa hẹn sẽ mở ra các câu chuyện thú vị, hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

“YOH’ Christmas”

Thay thế series show đình đám “How To Ruin Christmas” hàng năm, mùa Giáng Sinh năm nay, bộ phim hài lãng mạn hoàn toàn mới mang tên “Yoh! Christmas” sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 15/12. 

Bộ phim hài – lãng mạn này xuất xứ từ Nam Phi, do BBZEE Films sản xuất với sự tham gia của Katlego Lebogang, Siya Sepotokele, Didi Makhubane, Sthandiwe Kgoroge, Hlomla Dandala và Lerato Mvelase.

Phim kể về Thando (Katlego Lebogang) một người phụ nữ 30 tuổi, độc lập mạnh mẽ và thành công trong công việc nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Mệt mỏi vì luôn phải ngồi bàn dành cho trẻ con mỗi dịp Giáng Sinh, Thando quyết tâm thay đổi số phận của mình trong năm nay. Cô mạnh dạn tuyên bố với gia đình sẽ đưa bạn trai về nhà mặc dù vẫn chưa có. Với thời gian 24 ngày đếm ngược, Thando buộc phải đắm mình vào những cuộc hẹn hò lạ lùng để tìm được nửa kia hoàn hảo của mình.

Nội dung phim tuy không quá mới lạ nhưng chắc chắn sẽ mang đến những phút giây giải trí thoải mái cho khán giả bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh luôn đi kèm với những tình huống hài hước và thú vị. Bên cạnh đó, bộ phim cũng phản ánh khá đúng thực trạng ngày nay của người trẻ khi ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu mà bỏ qua đời sống tình cảm, để rồi khi nhận ra bản thân có nhu cầu thì việc tìm đúng người không hề dễ chút nào. Giáng Sinh năm nay, hãy để “Yoh! Christmas” đồng hành cùng bạn để đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm trên hành trình tìm kiếm nửa kia. Hoặc nếu bạn đã có người đồng hành thì cũng đừng bỏ qua bộ phim này, vì nó sẽ giúp kỳ nghỉ của cả hai thêm thú vị và đáng nhớ.

Nguồn:  Netflix

Tác giả: Thu Thủy

03/12/2023, 22:14