6 khoảnh khắc khó quên tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023 - Tạp chí Đẹp

6 khoảnh khắc khó quên tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023

Giải Trí

Sau 2 năm vắng bóng vì bê bối liên quan đến sắc tộc, Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80 đã quay trở lại cùng những mẩu chuyện truyền cảm hứng và giây phút khó quên. Từ việc Dương Tử Quỳnh và Jennifer Coolidge đã phải chờ đến tuổi lục tuần để cầm trong tay giải thưởng đầu tiên, hay Quan Kế Huy đã vất vả ra sao để tìm lại hào quang quá khứ, cho đến chuyện Eddie Murphy “đá đểu” Will Smith,… Hãy cùng Đẹp khám phá những khoảnh khắc “viral” nhất trong sự kiện lần này nhé!

Dương Tử Quỳnh và bài học về sự kiên nhẫn

Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc vượt qua Lesley Manville (“Mrs. Harris Goes to Paris”), Margot Robbie (“Babylon”), Anya Taylor-Joy (“The Menu”) và Emma Thompson (“Good Luck to You, Leo Grande”) để giành giải Quả Cầu Vàng đầu tiên – “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong thể loại phim hài/nhạc kịch năm nay.

Cô chia sẻ: “Trong suốt 40 năm…  tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi đã bước sang tuổi 60 vào năm ngoái. Tất cả phụ nữ đều hiểu rằng, khi tuổi tác ngày một nhiều, cơ hội cũng ngày càng ít đi… Tuy nhiên, ‘Everything Everywhere All At Once’, món quà tuyệt vời nhất đã xuất hiện.” Tiếp đó, cô cảm ơn đạo diễn Daniels vì đã “dũng cảm viết câu chuyện về một phụ nữ châu Á nhập cư” và kết thúc bài phát biểu: “Giải thưởng này dành cho những người giúp đỡ tôi, những người đến trước tôi, những người trông giống tôi, và tất cả những người ở bên tôi trên hành trình phía trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Đặc biệt, Dương Tử Quỳnh đã có một khoảnh khắc “đanh đá” khiến cư dân mạng thích thú. Khi tiếng nhạc piano “đuổi khéo” nữ diễn viên khỏi sân khấu vang lên, cô đã không gần ngại “đe doạ” người chơi: “Làm ơn im đi, được chứ? Tôi có thể “đánh” anh đấy. Nghiêm túc luôn!”

Bài phát biểu xúc động của Quan Kế Huy

Bạn diễn của Dương Tử Quỳnh trong “Everything Everywhere All At Once”, ngôi sao gốc Việt Quan Kế Huy cũng có bài phát biểu xúc động khi anh thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Quan chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, tôi cảm thấy rất biết ơn khi được chọn. Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng điều đó thuần tuý do may mắn. Trong nhiều năm, tôi sợ rằng mình không còn gì để cống hiến. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của chính mình lúc nhỏ. May mắn thay, hơn 30 năm sau, có hai người đàn ông đã nghĩ đến tôi. Họ nhớ đến cậu bé đó và cho tôi cơ hội để thử lại. Và kể từ đó, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ”.

Host Jerrod Carmichael thay trang phục đến…7 lần

Diễn viên hài Jerrod Carmichael đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên sân khấu khi không chỉ tặng khán giả những câu đùa duyên dáng, mà còn “trình diễn” … 7  bộ trang phục đan xen giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Carmichael xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới cùng chiếc blazer satin hồng tro, sơ mi hồng và quần màu cá hồi từ nhãn hiệu Teddy Vonranson. Sau đó, anh thay ra bộ vest với hai hàng cúc màu trắng và áo cổ lọ trong suốt từ nhà mốt Atelier Cillian, kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai nổi bật. Kế đến, anh diện bộ đồ kẻ sọc velvet màu xanh lam, được nhấn nhá bằng chiếc trâm mang phong cách Art Deco trên ve áo.

Tuy nhiên, Carmichael nổi bật nhất khi anh xuất hiện trong chiếc áo vest Bode đính cườm từ BST mùa Thu 2022, kết hợp với áo sơ mi trắng bảnh bao và quần tây đen cổ điển. Anh tỏa sáng mà không cần bất kỳ món phụ kiện nào khác. Chắc chắn rằng trong lòng mọi người, Jerrod Carmichael là người đàn ông mặc đẹp nhất tối hôm đó.

Lời cảm ơn Jennifer Coolidge dành cho Mike White

Ngôi sao “The White Lotus” đã có một bài phát biểu tuyệt vời khi nhận giải “Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với Mike White, đạo diễn và biên kịch phim. Cô chia sẻ rằng công việc của mình dường như “chẳng đi đến đâu cả” trong nhiều năm liền, nhưng vai diễn Tanya McQuoid trong “The White Lotus” đã khiến sự nghiệp của diễn viên 61 tuổi thăng hoa trở lại. Coolidge xúc động nói: “Mike White đã cho tôi hy vọng, khởi đầu mới, thay đổi cuộc đời tôi theo hàng triệu cách khác nhau. Giờ đây hàng xóm của tôi còn nói chuyện và mời tôi dự tiệc nữa kìa. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây!”

Eddie Murphy đùa về cú tát Will Smith “tặng” Chris Rock

Diễn viên hài Eddie Murphy đã khiến cả khán phòng thích thú khi nhận giải thưởng thành tựu trọn đời từ HFPA. Trong bài phát biểu của mình, anh hài hước đưa ra lời khuyên cho những người muốn thành công ở Hollywood: “Có một kế hoạch chi tiết để bạn đạt được thành công, sự thịnh vượng, và trường thọ. Rất đơn giản, bạn chỉ cần tuân theo 3 điều: Hãy đóng thuế đều, không chõ mũi vào chuyện người khác và đừng dại mà nhắc đến vợ Will Smith.” Lời khuyên cuối cùng của Murphy châm biếm khoảnh khắc gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar 2022, khi Smith tát Chris Rock vì đã pha trò về vợ anh, Jada Pinkett Smith.

Angela Bassett giành chiến thắng lịch sử với “Black Panther: Wakanda Forever”

Angela Bassett đã giành giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn Nữ hoàng Ramonda trong “Black Panther: Wakanda Forever”, khiến cô trở thành diễn viên đầu tiên giành giải thưởng cá nhân lớn cho một bộ phim dựa trên truyện tranh Marvel. “Tôi lo lắng đến không nói nên lời. Trái tim tôi như ngừng đập,” Bassett bắt đầu: “Tony Morrison đã từng nói rằng cuộc sống của bạn đã là một phép màu tràn đầy cơ hội, chỉ đợi bạn sắp đặt vận mệnh của chính bạn. Nhưng để điều đó xảy ra, tôi nghĩ chúng ta cần có dũng khí, niềm tin, sự kiên nhẫn. Và cần biết bản thân mình là ai. Thật không dễ dàng gì vì quá khứ là một vòng luẩn quẩn với nhiều khúc ngoặt bất ngờ, nhưng, nhờ ơn Chúa, tôi biết ơn khi được đứng ở đây.”

Trước chiến thắng này, chỉ có vỏn vẹn 4 diễn viên từng được đề cử giải thưởng này khi xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng, bao gồm Ryan Reynolds (“Deadpool”), Jack Nicholson (“Batman”), Joaquin Phoenix (“Joker”) và Heath Ledger (“The Dark Knight”).

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Nhi Nguyễn

13/01/2023, 07:00