50 cặp đôi của mọi thời đại (P4) - Tạp chí Đẹp

50 cặp đôi của mọi thời đại (P4)

Sao

37. Will Smith và Jada Pinkett Smith


Một trong những cặp đôi mẫu mực nhất của Hollywood, Will và Jada, gặp nhau khi cùng tham gia một tập phim “The Fresh Prince of Bel Air”. Cả hai cùng dành tình cảm cho nhau, họ kết hôn năm 1997, có hai đứa trẻ xinh đẹp và đều được di truyền tài năng của bố mẹ.

Cho đến nay, gia đình Smith luôn là một gia đình được công chúng nhắc đến với sự ngưỡng mộ và niềm yêu thích đặc biệt.

38. Mick Jagger và Jerry Hall


Siêu mẫu xinh đẹp đến từ Texas chắc chắn không hiểu điều gì sẽ đến với mình khi cô gặp thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại Rolling Stones tại một bữa tiệc trong năm 1976. Trong quyển sách “Jerry Hall: My Life in Pictures”, cô kể lại rằng có một gã đàn ông đã có vợ đuổi theo cô quanh một cái bàn cho đến khi cô hôn gã. Sau đó, mọi chuyện giữa cô và Mick tiến triển tốt đẹp, họ có một cuộc hôn nhân kéo dài tới hai thập kỷ và làm khuấy động giới truyền thông trong một thời gian dài. Jerry và Mick luôn xuất hiện rạng rỡ, hạnh phúc bên cạnh nhau, và Jerry cố tình làm lơ những lần “ăn chả” của Mick.

Sóng gió ập đến mái ấm của cặp đôi này vào năm 1999, khi cô người mẫu Luciana Morad đột ngột tuyên bố trên các báo rằng cô đang mang thai đứa con của Mick. Trước chuyện này, Jerry Hall không thể tha thứ cho Mick được nữa và đệ đơn xin li dị. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi Mick Jagger tâm sự trên các báo, rằng đám cưới lãng mạn của anh và Jerry trên bãi biển theo nghi thức đạo Hồi từ 20 năm trước không có giá trị. Năm 2000, cuộc hôn nhân của Mick và Jerry chính thức kết thúc.

39. Lucille Ball and Desi Arnaz


Năm 1940, nữ diễn viên nhạc kịch Lucille Ball gặp người đàn ông Cuba Desi Arnaz khi cả hai cùng quay bộ phim “Too Many Girls”. Bộ phim gặt hái được tiếng vang lớn, tuy nhiên cặp đôi lại không trở nên nổi tiếng. Lucy và Desi dường như bị công chúng quên lãng, mãi cho đến 8 năm sau, khi họ tìm thấy con đường riêng cho mình. Lucy bước chân vào lĩnh vực phát thanh và truyền hình, một loại hình giải trí mới trở lại vào những thập niên 40 và 50. Bà cùng với Desi đã cho ra mắt chương trình truyền hình “I Love Lucy” trình chiếu trên đài CBS. Đây là một trong những chương trình phát sóng lâu nhất trong lịch sử truyền hình và giúp tên tuổi của vợ chồng bà lên hàng ngôi sao lớn.

Tuy nhiên, sự thành công cũng làm biến đổi mối quan hệ giữa Lucy và Desi. Cả hai ly hôn vào năm 1960. Điều thú vị còn lại của cặp đôi này là con trai của họ, Desi Jr. được xuất hiện trên trang bìa Tạp chí TV Guide số ra đầu tiên.

40. Kanye West và Kim Kardashian


Những người không ưa gọi họ là cặp đôi nổi tiếng khó chịu nhất, còn người hâm mộ lại coi họ là một phiên bản của Liz và Dick. Nhưng dù sao, một điều không thể phủ nhận được là trong gần một năm nay, mật độ phủ sóng của cặp đôi Kim và Kanye trên các phương tiện truyền thông trở nên dày đặc.

Siêu sao nhạc rap từng dành tình cảm cho Kim trong một thời gian dài, nhưng cô từ chối và chỉ coi anh là bạn. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 72 giờ của Kim với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries, Kim mở lòng với Kanye và cặp đôi này chính thức công khai mối quan hệ với công chúng. Trong khi “cô Kim siêu vòng ba” là một ngôi sao truyền hình thực tế thì Kanye lại tỏ ý ngăn cấm đứa con chưa sinh của mình bước vào lĩnh vực này. Ngoài ra, Kanye còn không ngại ngần viết bài hát dành tặng Kim và bày tỏ tình yêu của mình trên các trang mạng xã hội.

41. Công nương và công tước xứ Windsor


Khi vua George băng hà vào năm 1936, người con trai của ông, hoàng tử Edward xứ Windsor trở thành vua. Nhưng một năm sau đó, Edward đã từ bỏ ngai vàng để kết hôn với người yêu đích thực của cuộc đời mình – Wallis Simpson – một người dân thường đã 2 lần ly hôn, 41 tuổi và là người Mỹ.

Câu chuyện tình gây tranh cãi này trở thành vấn đề hệ trọng của nước Anh và được nhắc đến trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, cặp đôi nổi tiếng này vẫn luôn trở thành những người đi đầu trong phong cách thời trang, xuất hiện ở hết quốc gia này sang quốc gia khác, cùng hoạt động xã hội và gia nhập đội ngũ các ngôi sao nổi tiếng. Khi công tước mất vào năm 1972, vị công nương gây tranh cãi (người được cho là ủng hộ phát xít) đã chọn một cuộc sống ẩn dật.

42. Marilyn Manson và Dita Von Teese


Ngôi sao nhạc rock kỳ quái Marilyn Manson và vũ nữ thoát y nổi tiếng Dita Von Teese yêu nhau như duyên trời sắp sẵn. Trong khi Von Teese xinh đẹp, gợi cảm như một thiên thần thì Manson lại sở hữu vẻ bề ngoài kinh dị như quỷ dữ, mặc dù vậy, họ vẫn là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất Hollywood.

Cặp đôi này đã kết hôn trong một ngôi nhà ma quái, với chủ hôn là một đạo diễn phim giả tưởng. Chung sống bên nhau được một thời gian, Marilyn Manson bộc lộ chứng ngoại tình kinh niên và Von Teese không thể chịu đựng được điều này. Cô vũ nữ xinh đẹp đã nộp đơn xin ly dị người chồng quái đản của mình vào năm 2006, chấm dứt một mối quan hệ thú vị ở Hollywood.

43. Axl Rose và Stephanie Seymour


Khi giọng ca chính của ban nhạc Guns n’ Roses nhìn thấy siêu mẫu thế giới Stephanie trên bìa Tạp chí Playboy số tháng 3/1991 và anh lập tức bị ám ảnh bởi sự gợi cảm tuyệt vời của cô. Anh chọn cô làm diễn viên minh họa cho hai MV của mình “Don’t Cry” và “November Rain”, đồng thời “đánh cắp” cô từ Warren Beaty. Mối tình nổi tiếng của họ khiến báo giới tốn giấy mực trong một thời gian dài.

Sau một thời gian hẹn hò, chứng nghiện rượu và sự đố kị đã khiến hai ngôi sao này như người mất trí. Mối quan hệ của họ hoàn toàn chấm dứt khi lễ đính hôn giữa Axl và Stephanie Seymour vào năm 1993 bị hủy bỏ. Cho đến nay, chuyện tình của họ vẫn được người hâm mộ nhắc lại với sự tiếc nuối.

44. Michelle Williams và Heath Ledger


Đã có một thời, Michelle Williams và Heath Ledger là cặp đôi rất được yêu thích ở Hollywood. Họ gặp gỡ và yêu nhau sau khi đóng chung bộ phim năm 2005 “Brokeback Mountain”, cùng nhau dọn đến sống chung trong một căn hộ ở Brooklyn, đính hôn và có một cô công chúa nhỏ. Nhưng hạnh phúc đang dựng xây của Michelle và Heath bị ngăn lại bởi chứng nghiện ngập của Heath. Họ chia tay vào năm 2008.

Một thời gian ngắn sau đó, nam diễn viên 28 tuổi bất ngờ qua đời do dùng thuốc quá liều. Michelle nhanh chóng đóng chặt trái tim mình, tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và nuôi dạy cô con gái nhỏ. Trong sâu thẳm, cô vẫn luôn dành một tình cảm lớn cho Heath, bằng chứng là mái tóc thường được cắt tém ngắn của cô. Trong bài phỏng vấn trên Tạp chí Elle năm 2011, Michelle từng tiết lộ: “Tôi cắt nó vì một người đàn ông, người đã từng thích mái tóc ngắn.”

45. Jessica Simpson và Nick Lachey


Năm 1999, ngôi sao ca nhạc tóc vàng 19 tuổi Jessica Simpson (cùng thời điểm, là người nổi tiếng thứ 3 sau Britney và Christina) bắt đầu hẹn hò với Nick Lachey, thành viên 27 tuổi tài năng của ban nhạc 98 Degrees (cùng thời điểm, là ban nhạc nổi tiếng thứ 3 sau N’Sync và The Backstreet Boys). Họ kết hôn vào năm 2003, chuyển đến sống tại Calabasas và chia sẻ cuộc sống riêng tư trong chương trình truyền hình thực tế của kênh MTV “Newlyweds: Nick and Jessica”.

Nick Lachey dường như luôn là một người chồng đáng mến, nhưng Jessica Simpson lại ngày càng xa cách hơn. Khi nổi tiếng hơn, Jessica bắt đầu chán sự nghiệp ngày càng đi xuống của chồng. Vì vậy, cô chia tay Nick vào năm 2005.

46. Bob Dylan và Suze Rotolo


Bức ảnh bìa trên album “The Freewheelin’ Bob Dylan” (1963) đã trở thành biểu tượng đối với ngành âm nhạc trên toàn thế giới. Đó là bức ảnh huyền thoại Bob Dylan và “nàng thơ” Suze Rotolo sánh bước tự nhiên trên con đường đầy tuyết. Bob và Suze là một trong những cặp đôi từng được ngợi ca hết lời trong thập niên 60. Họ gặp nhau lần đầu trong một tiệm cà phê ở Greenwich vào năm 1961 và nhanh chóng nhận ra là một nửa của nhau.

Trong quyển hồi ký của mình, Bob Dylan từng viết: “Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô ấy là điều diệu kỳ nhất tôi từng nhìn thấy. Cô ấy có làn da đẹp, mái tóc màu vàng óng và dòng máu Ý chảy trong mình.” Sau đó, chính những chính kiến về xã hội và nhân quyền của Suze đã ảnh hưởng đến sáng tác của Bob, rõ nét ở các bài “The Death of Emmett Till”, “Master of War” và đặc biệt là “Blowin’ in The Wind.”

Năm 1962, Suz bỏ về Ý vài tháng và nhớ nhung đủ để Bob viết nên “Don’t Think Twice”, “It’s Al Right”, “Boots of Spanish Leather”, “One Too Many Mornings”, “Tomorrow is a Long Time”. Mặc dù vậy, tình yêu ngọt ngào Bob từng dành cho Suze cũng không ngăn được ông ngoại tình với Joan Baez, dẫn đến việc cả hai chia tay sau ba năm bên nhau.

47. William Randolph Hearst và Marion Davies


Ông trùm báo chí của nước Mỹ, William Randolph Hearst là chủ sở hữu một gia tài khổng lồ qua sự thiết lập và thâu tóm hơn 30 tờ báo tại các thành phố lớn, vài đài phát thanh và một phim trường Hollywood. Ông được mệnh danh là “king-maker” (kẻ tạo ra vua chúa) trong rất nhiều cuộc bầu cử vì ảnh hưởng khủng khiếp của truyền thông trong xã hội Mỹ.

Người đàn ông quyền lực này đã để lạc tâm trí mình khi gặp ngôi sao điện ảnh của thể loại phim câm, Marion Davies. Hearst đã thành lập nên một công ty sản xuất riêng với mục đích chính là biến Davies thành một ngôi sao. Tuy nhiên, trong thập niên 20, Hearst đã đưa ra vài lựa chọn vai diễn sai lầm cho Davies trong các dự án có ngân sách lớn khiến những bộ phim này thất bại thảm hại, trong đó có bộ phim “Citizen Kane” được xây dựng dựa trên câu chuyện tình của hai người.

Davies từng chuyển đến sống cùng với Hearst ở San Simeon trong một tòa lâu đài mà Hearst xây dựng cho bà, cũng như tập trung vào mối quan hệ mật thiết với những người bạn nổi tiếng như Charlie Chaplin, Cindy Crawford, gia nhập làng giải trí Hollywood. Ông trùm báo chí qua đời năm 1951. Sau đó, với trái tim tan vỡ, Davies sống những năm cuối đời trong thầm lặng.

48. Diahann Carroll và Sidney Poitier


Nữ diễn viên xinh đẹp Diahann Caroll được biết đến như là người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trong một series truyền hình (series “Julia” những năm 1968-1971) và tham gia bộ phim nổi tiếng thập niên 80 “Dynasty”. Nhưng trong quyển hồi ký gần đây của cô, người hâm mộ mới được biết cô từng dành tình cảm sâu đậm cho nam diễn viên huyền thoại Sidney Poitier.

Ngôi sao gợi cảm Caroll và nam diễn viên từng giành giải Oscar Poitier đã dành cho nhau một tình yêu điên dại khi cùng đóng chung bộ phim “Porgy and Bess” (1959). Tuy vậy, cặp đôi này đã giữ kín mọi chuyện vì khi đó cả hai đều đã có gia đình riêng. Sau nhiều năm qua lại, cuối cùng, Carroll đã chọn chia tay người chồng của mình để tìm đến với Poitier. Mặc dù vậy, Poitier không đáp lại mối thiện chí này của người tình, anh từ chối việc ly hôn người vợ khi đó của mình và mối quan hệ giữa họ chấm dứt từ đó.

49. Leonardo Dicaprio và Gisele Bundchen


Từ năm 2000 đến 2005, tài tử điện ảnh Leonardo Dicaprio và siêu mẫu nổi tiếng thế giới Gisele Bundchen từng là một cặp đôi hoàn hảo. Họ cùng nhau đạp xe, cùng tham gia những sự kiện từ thiện cho các quốc gia Nam Mỹ, cùng nuôi cún cưng,… nhưng Leo lại từ chối việc đặt một chiếc nhẫn vào ngón áp út của Gisele. Cuối cùng, siêu mẫu gợi cảm Brazil đã quyết định từ bỏ mối quan hệ này để tìm đến với một ngôi sao bóng đá có độ nổi tiếng chẳng hề kém cạnh Leo là Tom Brady.

Nhiều năm sau đó, Gisele vẫn dành những lời ngọt ngào khi chia sẻ với Tạp chí Vanity Fair về người yêu cũ của mình: “Leo thật sự là một người tuyệt vời. Chúng tôi thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau, và tôi làm bạn với mẹ của anh ấy. Chúng tôi đều đang còn rất trẻ, thế nên không cần phải định nghĩa là bạn gái hay bạn trai của nhau làm gì cả… Tôi chỉ luôn mong những điều tốt đẹp nhất dành cho anh ấy.”

50. Notorious B.I.G. và Faith Evans


1994 là một năm tuyệt vời của rapper Notorious B.I.G khi album đầu tay “Ready to Die” đã đưa anh lên thành một tên tuổi mang tính biểu tượng. Năm đó, anh cũng kết hôn với ca sỹ R&B Faith Evans, sau khi hai người quen biết nhau  được hai tuần. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao này vào thời điểm đó được công chúng quan tâm như theo dõi một bộ phim.

Sau khi kết hôn, B.I.G đã ngoại tình với một cô gái có tên là Kim, còn Evans cũng có tin đồn hẹn hò ngoài luồng với rapper nổi tiếng Tupac. Năm 1997, B.I.G bị bắn chết. Quá đau buồn, Evans đã thu âm ca khúc “I’ll Be Missing You” để tưởng nhớ anh. Rất nhanh chóng, ca khúc này đã trở thành bản hit số một trên toàn cầu và mang về cho cô một giải Grammy. Cho đến nay, người hâm mộ vẫn khó lòng cầm được nước mắt khi nghe ca khúc này.

Linh Nguyễn

Biên dịch từ Vh1.com


  

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

30/07/2013, 07:53