50 cặp đôi của mọi thời đại (P3) - Tạp chí Đẹp

50 cặp đôi của mọi thời đại (P3)

Sao

26. Carole Lombard and Clark Gable

 

Gã “Rhett Butler” hào hoa quyến rũ trong “Gone with the wind” Clark Gable được mệnh danh là người đàn ông đào hoa nhất Hollywood với danh sách người tình dài dằng dặc. Ông cũng có đến 5 người vợ chính thức trong cuộc đời mình. Thế nhưng, trái tim ông rung động thực sự với người vợ thứ ba, người được coi là tình yêu đích thực của cuộc đời ông, Carole Lombard.

Vào thập niên 30, công chúng luôn dõi theo tất cả những biến chuyển trong cuộc tình nổi tiếng này. Hai ngôi sao lớn từng gặp nhau trên phim trường “No man of her own”, người này bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của người kia và ngược lại, nhưng khi đó, cả hai đều đã có gia đình riêng. Đến năm 1939, Carole chấp nhận lời cầu hôn của Clark với điều kiện Clark phải là một người đàn ông tự do. Clark đã thực hiện điều kiện này và hai huyền thoại điện ảnh làm đám cưới ngay ngày đầu tiên sau khi Clark quay xong bộ phim “Gone with the wind”.

Cuộc hôn nhân ngọt ngào của họ kéo dài trong ba năm, cho đến khi Carole qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Clark vĩnh viễn mất đi người phụ nữ yêu thương nhất, ông xung phong gia nhập lực lượng không quân Mỹ và luôn tình nguyện thực hiện những phi vụ nguy hiểm nhất. Ông mất năm 1961 vì nhồi máu cơ tim. Sau đó, ông được người vợ thứ năm an táng bên cạnh phần mộ của Carole Lombard, tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

27. Jennifer Lopez and Sean “Puffy” Combs


Puffy là một rapper, nhà sản xuất, diễn viên kiêm doanh nhân đi lên từ khó khăn ở Harlem. J-Lo là một ca sỹ, vũ công, diễn viên kiêm doanh nhân lớn lên từ Bronx. Ở bên cạnh nhau, họ trở thành cặp đôi sáng chói nhưng nhiều tai tiếng cuối thập niên 90.

Cặp đôi này gặp nhau năm 1998, khi cùng biểu diễn một màn nhảy salsa nóng bỏng trong video “Been Around the World” của Sean. Chuyện tình của họ sau đó được bàn tán và là chủ đề của giới truyền thông trong một thời gian dài, cho đến khi cả hai bị bắt vì bị tình nghi đến một vụ nổ súng ở một câu lạc bộ năm 1999. Mối quan hệ giữa hai tên tuổi đình đám này chấm dứt sau vụ lùm xùm đó, chỉ đến lễ trao giải Grammy năm 2000, công chúng mới thấy họ tái hợp trên thảm đỏ.

28. Jane Birkin và Serge Gainsbourg


Đó là vào năm 1968, mùa hè của tình yêu, khi nàng thơ, siêu mẫu kiêm ca sỹ 22 tuổi dành tình cảm đặc biệt cho Gainsbourg, một siêu sao ca sỹ người Pháp. Anh đưa cô đến thành phố Venice, ru ngủ cô trong bản tình ca lãng mạn và họ cùng thu âm một bản song ca “Je T’aime Moi Non Plus”, là ca khúc mà tạp chí danh tiếng The Guardian bình chọn là “bài hát nóng bỏng nhất trong lịch sử”. Tuy nhiên, ca khúc này lại bị cấm lưu hành ở Italy, Tây Ban Nha và Anh, khiến cặp đôi nổi tiếng này mang một nỗi hổ thẹn lớn.

Jane trở thành nàng thơ trong những sáng tác của Gaisbourg và họ trở thành cặp nghệ sỹ nổi tiếng nhất nhì Paris thời đó. Hai siêu sao này không kết hôn nhưng ở bên cạnh nhau 12 năm và đây cũng là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp ca hát của Jane. Gainsbourg qua đời năm 1991 và sau này, những việc làm của Jane đều để tưởng nhớ người tình tuyệt vời trong cuộc đời mình.

29. Iman và David Bowie


Cuộc hôn nhân của siêu mẫu gốc Somali Iman Bowie và huyền thoại âm nhạc David Bowie kéo dài đã được 21 năm và luôn hạnh phúc như thời còn son rỗi. Từ ngày bên nhau, họ nhanh chóng trở thành một cặp đôi hoàn hảo, luôn xuất hiện với sự quyến rũ đầy mê hoặc, cùng nhau chụp ảnh cho Tạp chí Vogue và cùng nuôi dạy cô con gái nhỏ Alexandria Zahra.

Trong năm 2012, Bowie và Iman chính thức được Tạp chí Time phong là “Biểu tượng thời trang” và cùng chúc mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Cũng trong ngày này, Iman chia sẻ ngắn gọn trên Twitter: “Yêu mãi mãi.” Có lẽ chính nhờ cuộc sống hạnh phúc như vậy mà cả hai vợ chồng Iman và David Bowie luôn giữ được nét tươi trẻ, rạng ngời bên ngoài. Họ luôn là một cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì Hollywood.

30. Sonny và Cher


Năm 1962, khi ngôi sao nổi tiếng Sonny Bono gặp cô gái Cher xinh đẹp ở một quán cà phê, anh đã lập tức bị vẻ đẹp quyến rũ có nét bí ẩn của cô chinh phục. Hai người yêu nhau và Cher dọn đến sống cùng với Sonny. Cặp đôi kết hôn hai năm sau đó. Họ có đĩa đơn đầu tiên làm sững sờ cả nước Mỹ,  “I Got You. Babe” và được cả thế giới công nhận. Cùng với nhau, họ làm nên sóng gió trong suốt những năm 60 cho đến đầu thập niên 70 của thế kỷ trước.

Với danh tiếng tột đỉnh, cặp đôi này đã được mời tham gia các bộ phim mà nổi tiếng nhất là vai diễn trong phim “Good Times” (1967). Sonny và Cher cũng là diễn viên chính trong hai chương trình rất nổi tiếng thời đó: “The Sonny & Cher Comedy Hour” và “The Sony & Cher Show”. Tuy nhiên, sau 13 năm chung sống, cặp đôi bất ngờ ly hôn vào năm 1975.

31. Brad Pitt và Gwyneth Paltrow


Từ những ngày mới bước vào nghề, Brad Pitt và Gwyneth Paltrow đã gắn kết với nhau như là một cặp đôi sáng giá của Hollywood. Khi đó, Brad 32 tuổi, còn Gwyneth 23 tuổi và họ gặp nhau trên phim trường “Se7en” (1995) rồi yêu nhau. Thời điểm đó, giới paparazzi liên tục săn đón những bức ảnh hẹn hò đời thường của cặp đôi nổi tiếng này và những bức ảnh của họ trở thành tâm điểm trên các trang báo. 

Sau đó, Gwyneth “cắm sừng” Brad và cả hai chia tay nhau. Cho đến nay, chuyện tình của họ vẫn được nhắc đến như là một quá khứ đẹp của mỗi người.

32. Martin Luther King, Jr. và Coretta Scott King


“Cô gái xinh đẹp nhất Boston” mới chỉ là một cô sinh viên ở trường New England Conservatory khi hẹn hò với nhà lãnh đạo tài ba – luật sư Martin Luther King, nhà hoạt động dân quyền từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964. Họ gặp gỡ rồi yêu nhau, làm đám cưới và cùng xây dựng nên một gia đình quyền lực được ngưỡng mộ của nước Mỹ.

Trong những năm tháng bận rộn với hoạt động tích cực của mình, Martin Luther King, Jr. vẫn luôn dành thời gian bên vợ con. Sau khi ông bị ám sát năm 1968, bà Coretta đã là mẹ của 5 đứa trẻ, vẫn tiếp tục sự nghiệp cao cả của chồng. Không những tham gia vì hoạt động dân quyền, bà còn đấu tranh vì quyền phụ nữ và phong trào LGBT (đấu tranh vì người đồng tính).

33. Rob Pattinson và Kristen Stewart


Rob và Kristen gặp nhau, yêu nhau trong khi cùng thực hiện bộ phim đầu tiên trong loạt phim nổi tiếng về ma cà rồng “Twilight” (2008) – cũng là bộ phim biến họ thành những ngôi sao thế giới. Tuy nhiên, cặp đôi không công khai chuyện tình của mình cho đến năm 2010. Khán giả hâm mộ trên toàn cầu ngay lập tức “phát sốt” vì mối quan hệ này và luôn dành những lời tốt đẹp nhất để nói về họ. 

Tình yêu của Rob và Kristen cũng làm chấn động làng giải trí khi chuyện Kristen ngoại tình với đạo diễn phim “Snow White and the Huntsman” bị bại lộ. Sau một thời gian dài im lặng, tài tử điển trai đã tha thứ cho người bạn gái của mình. Họ lại trở về bên nhau, nhưng dường như mọi chuyện không còn mặn nồng như xưa. Công chúng vẫn đang dõi theo diễn biến của mối quan hệ này và hi vọng vào một cái kết đẹp như trong bộ phim họ cùng đóng chung.

34. Kimora Lee Simmons và Russell Simmons


Siêu sao nhạc hip hop Russell Simmons đã từng hẹn hò với rất nhiều người mẫu, nhưng khi anh thấy Kimora Lee Simmons trên sàn diễn tuần lễ thời trang năm 1992, anh biết, mình đã tìm thấy cô người mẫu của cuộc đời mình. Cặp đôi có ngoại hình chênh lệch này kết hôn trong bốn năm, có với nhau hai cô con gái và cùng xây dựng gia đình trên một biệt thự rộng 4 mẫu ở New Jersey.  Lee cũng không phải là kiểu người ăn không ngồi rồi bất tài, cô là giám đốc điều hành và sáng tạo của thương hiệu Baby Phat, thương hiệu chị em với Phat Farm cũng do Russell tạo ra. Họ chia tay nhau vào năm 2009 bằng một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử. Sau này, họ trở thành những đối tác trong kinh doanh và vẫn giữ mối quan hệ hòa bình trong việc nuôi dạy con cái.

35. Lindsay Lohan và Samantha Ronson

Còn gì thú vị hơn chuyện một cô nàng lắm chiêu nhiều tật của Hollywood lại điên cuồng trong chuyện tình yêu đồng tính với một nữ DJ ngỗ ngược? Chuyện bắt đầu năm 2008, khi Lindsay Lohan và Samantha Ronson công khai mối quan hệ đặc biệt của mình. Họ trở thành cặp nữ hoàng của loạt những scandal và tin đồn trên báo chí. Tuy nhiên, sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cặp đôi chính thức nói lời chia tay. Cả hai đã có những trận cãi vã, ghen tuông, giận hờn nảy lửa trước đó và còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, đến nỗi phải viện nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát.

Sau khi chia tay Samantha, Lindsay bị khủng hoảng tâm lý một thời gian dài. Cô nàng lắm chiêu chìm đắm trong chuỗi ngày gắn với scandal ma túy, tù tội, cô vào ra tù, hầu tòa thường xuyên vì tội lái xe ẩu, cầm lái trong lúc say rượu, đánh người, trộm cắp… và gặp hàng loạt rắc rối khác nữa.  

36. Jack Nicholson và Anjelica Huston


Jack là một trong những ngôi sao đa tình nhất của Hollywood và Anjelica là cô con gái cưng của đạo diễn huyền thoại John Huston. Họ gặp nhau ở một câu lạc bộ đêm, dành tình cảm cho nhau và người mẫu kiêm nữ diễn viên xinh đẹp Anjelica quyết định gắn bó cuộc đời mình với chàng lãng tử Jacck Nicholson. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài trong 16 năm cho đến năm 1989, khi một phụ nữ khác công bố có con với Jack.

Chuyện ngoại tình của Jack vỡ lở, Anjelica chọn cách ra đi, cặp đôi biểu tượng của Hollywood chia tay. Sau này, Jack chia sẻ với trang The Daily Mail rằng anh đã rất đau khổ vì chuyện này và “đó là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.”

(Còn nữa)

Linh Nguyễn

Biên dịch từ Vh1.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

22/07/2013, 14:37