5 sao Hàn chờ đợi hơn 1 thập kỷ để tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

5 sao Hàn chờ đợi hơn 1 thập kỷ để tỏa sáng

Giải Trí

Nền giải trí Hàn Quốc, hay lĩnh vực phim ảnh nói riêng ngày càng phát triển và vươn tầm thế giới. Chính vì vậy, khẳng định vị thế bản thân trên bản đồ Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) là một bài toán nan giải đối với nhiều ca sĩ, diễn viên… Nhiều gương mặt đã chờ đợi từ vài năm, cho đến hơn cả 10 năm để có được sự công nhận từ khán giả. 

Song Ha Yoon

Mở đầu danh sách là nữ diễn viên sinh năm 1986, Song Ha Yoon. Cô ra mắt từ năm 2003 với nghệ danh Kim Byul trước khi đổi sang nghệ danh hiện tại vào năm 2012. Gia nhập làng giải trí từ khi 17 tuổi, Song Ha Yoon sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ từ tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình và MV. Mặc dù vậy, phải đến khi ở tuổi 31, Song Ha Yoon mới được khán giả chú ý với nữ phụ Baek Seol Hee trong phim truyền hình của đài KBS “Fight For My Way” (2017), và cô dâu sắp cưới trong siêu phẩm điện ảnh remake “Intimate Strangers” (2018).

Song Ha Yoon dần khẳng định thực lực bản thân nhiều hơn, nhưng cô vẫn không thể bứt phá giữa dàn diễn viên hùng hậu của xứ sở Kim Chi. Đến năm 2024, nữ diễn viên tìm được vai diễn để đời với “tiểu tam” Jung Soo Min trong “Marry My Husband”. Qua màn hóa thân xuất sắc, nhân vật Jung Soo Min thậm chí phủ sóng rộng rãi hơn nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young). Cô đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng thương hiệu tháng 2 dành cho diễn viên. Ngoài ra, phong cách ăn mặc, màu son, kiểu makeup.. của Song Ha Yoon trong phim trở thành xu hướng suốt thời gian công chiếu.

Jung Sung Il

“The Glory” không chỉ là “cứu tinh” của mỹ nhân Song Hye Kyo, mà còn đối với dàn nhân vật phụ, trong đó nổi bật là nhân vật Ha Do Yeong do nam diễn viên Jung Sung Il đảm nhận. Anh thành công khắc hoạ hình tượng của “gã tài phiệt tử tế”, vừa là ông chủ chỉ cần ra lệnh cho kẻ dưới, nhưng cũng là người bố, người chồng điềm đạm và ấm áp dù biết cô bé Ha Ye Sol không phải là con ruột của mình.

Nam diễn viên sinh năm 1980 ra mắt ở vai trò diễn viên kịch nói vào năm 20 tuổi. Sau đó, anh kiên trì tham gia đa dạng thể loại phim ảnh trong gần 2 thập kỷ nhưng không có nhiều tiến triển. Chỉ khi được biên kịch Kim Eun Sook “chọn mặt gửi vàng”, Jung Sung Il mới dần được khán giả biết tên. Mọi phân đoạn của nhân vật Ha Do Yeong trong “The Glory” đều trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội. Hiện tại, khán giả đang trông đợi vào kế hoạch trong tương lai của nam diễn viên. Theo Jung Sung Il chia sẻ, anh vẫn tập trung vào mảng kịch nói và cân nhắc đóng chính bộ phim “Guardians”.

Lee Si Young

“Boys Over Flower” là bệ phóng của hàng loạt diễn viên đình đám tại Hàn Quốc. Bên cạnh hội F4 đẹp trai, giàu có hay chuyện tình lãng mạn của bộ đôi chính, thì nhân vật phụ Oh Min Ji do Lee Si Young đảm nhận cũng là cái tên được người xem chú ý. Dù là vai phản diện, Lee Si Young vẫn được khán giả yêu thích bởi visual và nét diễn lôi cuốn ở tuổi 24. Nhân vật này giúp nữ diễn viên nhanh chóng nổi tiếng dù chỉ ra mắt khoảng 1 năm. 

Kể từ sau “Boys Over Flower”, các dự án tiếp theo thuộc thể loại tình cảm đặc trưng xứ Hàn của Lee Si Young lại không thể tạo tiếng vang tương tự. Mặt khác, cô được biết đến là nữ diễn viên hành động kiêm boxer. Cô bén duyên tập luyện bộ môn này vào năm 2010 để tham gia đóng phim. Sau đó, Lee Si Young quyết tâm theo đuổi bộ môn và trở thành boxer chuyên nghiệp. Bên cạnh thành tích thi đấu dày dặn, cái tên Lee Si Young gắn liền với loạt phim hành động nổi bật như “No Mercy” (2019), và gần đây nhất là series “Sweet Home” (2020 – 2024). Ngoài ra, cô và chồng còn sở hữu kênh TikTok với nội dung hài hước, hiện sở hữu hơn 17 triệu người theo dõi. 

Kim Seon Ho

Nam thần sở hữu má lúm đồng tiền Kim Seon Ho là cái tên không thể bỏ qua. Xuất phát điểm của nam diễn viên sinh năm 1986 là diễn viên kịch nói. Anh bền bỉ đóng kịch trong 8 năm, trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh vào năm 2017. Anh thu hút khán giả bởi ngoại hình cao ráo, điển trai, song vẫn chưa thật sự đột phá vì các vai diễn chưa đủ ấn tượng.

Đến năm 2021, sự nghiệp của Kim Seon Ho bước sang trang mới với nhân vật Hong Du Sik trong “Hometown Cha-Cha-Cha”. Đây không chỉ là dự án thứ 2 anh đảm nhận vai chính, mà rating của bộ phim còn tăng mạnh mẽ và soán ngôi các phim cùng khung giờ. Thành công của vai diễn không chỉ đến từ hình mẫu nhân vật lý tưởng, mà còn từ thực lực diễn xuất được nam diễn viên trau dồi trong suốt nhiều năm qua. Sau “Hometown Cha-Cha-Cha”, Kim Seon Ho sẽ “lột xác” khỏi những vai ngoan hiền trước đó. Anh dự định thử sức ở vai phản diện, cũng như tiếp tục cống hiến cho lĩnh vực kịch nói. 

Kang Tae Oh

Khép lại danh sách là mỹ nam Kang Tae Oh. Năm 2014, anh thực hiện bộ phim thứ hai trong sự nghiệp – “Tuổi Thanh Xuân” với nữ diễn viên Nhã Phương được ghi hình tại Việt Nam. Nam diễn viên nhanh chóng được khán giả yêu thích và phủ sóng danh tiếng tại mảnh đất hình chữ S.

Thế nhưng khi quay trở lại Hàn Quốc, cái tên Kang Tae Oh lại gần như biến mất ở thị trường giải trí khốc liệt này. Anh đảm nhận từ vai chính đến vai phụ trong những dự án kém nổi kéo dài suốt 10 năm. Đến năm 2022, nam diễn viên sinh năm 1994 chuyển mình với nhân vật Lee Jun Ho trong cú hit “Extraordinary Attorney Woo”, bộ phim kể về cô nàng luật sư tự kỷ Woo Young Woo.

Thành công của vai diễn giúp Kang Tae Oh đứng hạng 3 trong bảng xếp hạng thương hiệu tháng 9.2022 dành cho diễn viên. Tài khoản Instagram của anh tăng từ 700 nghìn lên hơn 2 triệu. Đồng thời, Kang Tae Oh được công chúng khen ngợi khi sử dụng khoảng thù lao từ bộ phim để chăm lo cho gia đình, cũng như thực hiện các hoạt động thiện nguyện sau khi điều kiện kinh tế cho phép.

Tác giả: Minh Anh

29/02/2024, 18:00