5 ngày "đánh nhanh rút gọn" Bangkok và Chiang Mai - Tạp chí Đẹp

5 ngày “đánh nhanh rút gọn” Bangkok và Chiang Mai

Du Lịch

Nếu thời gian không cho phép nhưng không thể kiềm lại “cơn cuồng chân”, bạn hoàn toàn vẫn có thể vui chơi trọn vẹn tại 2 thành phố đáng sống nhất ở Thái Lan là Bangkok và Chiang Mai.

Nếu ai từng xem bộ phim “Mùa mưa ở Bangkok” chắc hẳn vẫn rất ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ xen lẫn nét huyền bí của Thái Lan. Dù trải qua nhiều năm phát triển,  đất nước của những ngôi chùa Vàng vẫn giữ nguyên hai nét đặc trưng đó.

Đó là một Bangkok về đêm sôi động rực rỡ màu sắc như cô gái tuổi đôi mươi tươi trẻ, và Bangkok ban ngày thời tiết dịu mát như mùa thu Hà Nội, nhưng lại không khiến con người buồn hiu hắt bởi nơi này không có gió heo may và lá vàng rơi. Thay vào đó, những cơn mưa chợt đến chợt đi khiến không khí của thành phố nổi tiếng kẹt xe vẫn đủ trong lành để chào đón bạn.

Vẻ đẹp quyến rũ của Bangkok về đêm

Bên cạnh vẻ đẹp hiện đại sôi động của Bangkok là nét trầm mặc, huyền bí, đậm chất Phật giáo mà Chiang Mai là nơi đặc trưng nhất, bởi những ngôi chùa nổi tiếng nhất của Thái Lan đều nằm ở thành phố này. Chiang Mai cũng được coi là nơi để “trốn” khỏi sự hối hả nhộn nhịp.

Nếu quá yêu thích hai điểm đến này mà lại không có nhiều thời gian, bạn vẫn có được những trải nghiệm trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Chẳng hạn ngày đầu tiên và cuối cùng để di chuyển và mua sắm, ba ngày còn lại dành trọn cho Bangkok và Chiang Mai với đủ đầy các hoạt động bổ ích. Đẹp chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm cần thiết cho chuyến đi ngắn ngày khám phá Bangkok và Chiang Mai, để bạn có thể có được một lịch trình phù hợp và không bỏ sót bất kỳ thú vui nào.

Nên họn hãng máy bay uy tín và chất lượng

Từ Việt Nam đến Bangkok, bạn có thế đặt vé máy bay của nhiều hãng hàng không, đặc biệt thời điểm tháng 9, tháng 10 là mùa thấp điểm du lịch ở Thái Lan nên giá vé không cao. Nếu bay từ Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, bạn có thể đặt vé của Bangkok Airways với giá khá rẻ, hãng này có sự khác biệt với các hãng hàng không khác ở dịch vụ độc quyền: bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho 20kg hành lý. Dù bay chặng dài hay ngắn, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, hành khách luôn được phục vụ một bữa ăn cùng đồ uống đặc trưng của Thái Lan và sử dụng dịch vụ phòng chờ sang trọng tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok).

Sảnh chờ Blue Ribbon Club của Bangkok Airway – một trong những sảnh chờ được yêu thích trên toàn cầu.

Ngoài ra, nếu mua vé hạng thương gia hay có thẻ thành viên FlyerBonus Premier Membership, bạn còn được sử dụng dịch vụ tại sảnh chờ Blue Ribbon Club với các bữa ăn nóng hổi, phòng tắm cá nhân, phòng mát-xa, phòng đọc yên tĩnh (có thể tận dụng như phòng họp riêng). Để đặt vé của Bangkok Airway, bạn chỉ cần truy cập trang web: www.bangkokair.com

Phương tiện di chuyển: tiện lợi và bình dân 

Phương tiện đi lại phổ thông ở Bangkok và Chiang Mai chủ yếu là hệ thống tàu điện BTS, MRT (Bangkok), taxi, xe bus và tuktuk. Giá taxi ở Thái Lan vào giờ cao điểm khá đắt, bạn nên tham khảo các tuyến xe bus trên internet, hay sử dụng ứng dụng gọi xe Grab. Nếu bạn chọn trải nghiệm xe tuktuk thì luôn nhớ phải mặc cả trước khi bước lên xe.

Đến Bangkok, khách du lịch quốc tế thường chọn các khách sạn ở Sukhumvit, vì khu này tập trung nhiều trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar,… và thuận tiện để di chuyển tới các điếm du lịch khác.

Nơi lưu trú: tất cả trong một 

Khách sạn Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park (199 Sukhumvit Soi 22, Klong Ton Klong Toey, Bangkok) không chỉ là không gian dừng chân, nghỉ ngơi với cách dịch vụ đẳng cấp: nhà hàng sang trọng, bar, spa, thư giãn, gym, bể bơi ngoài trời… mà còn là một lựa chọn để ngắm Bangkok từ trên cao qua những khung cửa kính tuyệt đẹp

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park là khách sạn đẳng cấp, sang trọng và yên bình là lựa chọn lý tưởng của nhiều khách du lịch trong những ngày lưu trú tại Bangkok. Khách sạn 36 tầng này nằm ngay trung tâm Bangkok, cách sân bay quốc tế Suvarnabhumi khoảng 40 phút lái xe, cách ga tàu BTS Skytrain Phrom Phong, công viên Benjakitti và trung tâm mua sắm The EM District khoảng 10 phút đi bộ. Từ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park rất thuận tiện đi lại tham quan các điểm trong thành phố.

The Sky Suite – Rooftop Leisure Space (Bangkok Marriott Marquis Queen’s) – như một đài quan sát Bangkok từ trên cao

Không chỉ là không gian riêng tư giữa Bangkok ồn ào, Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park còn trở nên độc đáo hơn hẳn khi mang đến khung cảnh thành phố Bangkok đầy màu sắc qua những ô cửa kính trong suốt của khách sạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm cho mình những khoảnh khắc an yên khi thưởng ngoạn Bangkok từ trên cao với The Sky Suite – Rooftop Leisure Space.

Còn ở Chiang Mai, bạn có thể nghỉ ngơi tại Rati Lanna Hotel Chiang Mai – một khách sạn khá giống các khách sạn Hội An, nằm tĩnh lặng trong không gian mát lành bên một dòng sông nhỏ. Ở khách sạn này, sáng sớm bạn sẽ được tham gia một nghi lễ của người Thái: dâng thức ăn cho nhà sư và nhận lại lời kinh cầu nguyện vào buổi  sớm mai.

Khách sạn Rati lanna hotel chiang mai nằm bên một dòng sông nhỏ

Những thú vui không thể bỏ qua ở Bangkok và Chiang Mai 

Đạp xe ở phố người Hoa: China Town là khu phố người Hoa, một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Vào tháng 9, tháng 10, thời tiết Bangkok rất mát mẻ nhờ những cơn mưa thoáng qua, đạp xe tham quan China Town những ngày này thực sự rất thú vị. Ở đây có các cửa hàng ăn uống, cửa hiệu sầm uất và không thiếu bất cứ hàng hóa gì. Hãy đạp xe qua những khu phố nhỏ bình dị, để cảm nhận rõ nhịp sống nơi đây cũng như tìm chút bình yên qua những mùi hương hoa sứ thoảng qua trong gió từ các ngôi nhà ven đường.

Ở Bangkok có nhiều dịch vụ đạp xe khám phá kèm hướng dẫn viên, bạn có thể tham khảo Follow Me Bike Tours tại: followmebiketour.com

Ngắm hoàng hôn ở tòa nhà cao nhất Bangkok: King Power Mahanakhon là khu phức hợp mua sắm giải trí mới nhất vừa ra mắt tại Bangkok. Tòa nhà 87 tầng này còn sở hữu Mahanakhon SkyWalk – địa điểm check-in mới của các du khách khi đến Bangkok.
Mahanakhon Skywalk là nơi thưởng ngoạn hoàng hôn tuyệt đẹp của Bangkok. Nằm ở độ cao hơn 300 mét so với mặt đất, bạn có thể nhìn ngắm Bangkok sầm uất từ trên cao thông qua sàn kính trong suốt rộng hơn 63 mét vuông. Thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Thú vị hơn nơi đây còn là Rooftop Bar cao nhất Thái Lan. Nếu đã đến đây thì đừng ngại ngần chọn cho mình 1 vị trí thích hợp và gọi ngay một ly cocktail ưa thích, saau đấy từ từ tận hưởng khung cảnh chiều tà tuyệt đẹp.
Giá vé tham khảo:
– Sàn quan sát trong nhà Mahanakhon SkyWalk (tầng 74):
Người lớn: 765 bath
Trẻ em dưới 12 tuổi và người cao tuổi trên 60: 250 bath
– Mahanakhon SkyWalk, sân thượng trong nhà và đài quan sát ngoài trời (tầng 74 và 78)
Người lớn: 965 bath
Trẻ em dưới 12 tuổi và người cao tuổi trên 60: 450 bath
Địa chỉ: 114 Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Bangkok.

 

Đến Chiang Mai thăm chùa và đi chợ đêm

Từ Bangkok bay đến Chiang Mai chỉ mất 1 giờ đồng hồ, với 7 chuyến bay mỗi ngày được phục vụ bởi hãng hàng không Bangkok Airway. Dù vào mùa mưa nhưng thời tiết Chiang Mai vẫn nắng nóng hơn Bangkok, vậy nên kem chống nắng, mũ, áo khoác vẫn là những món đồ bạn không thể thiếu.

Tham quan chùa Wat Phra That Doi Suthep: đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của người Thái. Ngôi chùa 600 tuổi nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 1.000m thuộc núi Doi Suthep, cách Chiang Mai 15km về phía Tây. Để lên đến chùa, bạn sẽ phải leo 309 bậc thang đá, bù lại quá trình đi bộ sẽ giúp bạn chụp được những bức hình tuyệt đẹp, nếu ngại leo bậc thang, bạn có thể mua vé đi thang máy bằng dây cáp kéo.
Tham qua chùa Wat U-mong nằm ở ngay chân núi Doi Suthep, gần sở thú Chiang Mai. Ngôi chùa này mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính và huyền bí bởi nó đã tồn tại hơn 700 năm, mang đậm vết tích của thời gian với những mảng tường đã tróc vữa, nền gạch xiên vẹo. Kiến trúc của Wat U Mong khác biệt so với những ngôi chùa khác ở Chiang Mai với cấu trúc hình mái vòm bằng gạch nung từ cuối thế kỷ 14 và được giữ nguyên vẹn cho đến nay.
Phía bên ngoài khuôn viên chùa U-mong được bao phủ bởi màu rêu phong cổ kính, bạn sẽ cảm nhận được sự an yên và tĩnh tâm khi ghé thăm ngôi chùa cổ này.
Dạo chợ đêm ở Chiang Mai: những khu chợ này bán rất nhiều mặt hàng, quà lưu niệm, quần áo và đặc biệt là các đặc sản của Thái Lan với giá rẻ hơn rất nhiều so với siêu thị và trung tâm thương mại. Từ khách sạn Rati Lanna Hotel Chiang Mai, đi tuktuk tới chợ đêm chỉ mất khoảng 100 bath/xe cho 4 người.

Tác giả: Thùy Dương

24/09/2019, 10:00