4 tựa phim "ngược dòng thời gian" đáng xem của Hollywood - Tạp chí Đẹp

4 tựa phim “ngược dòng thời gian” đáng xem của Hollywood

Giải Trí

Chủ đề về ký ức và hồi sinh quá khứ là một trong những đề tài được các nhà làm phim Hollywood ưa thích. Sẽ như thế nào nếu chúng ta được sống lại quá khứ, có cơ hội sửa sai hoặc chợt phát hiện ra rằng mình hoàn toàn chìm đắm vào một ký ức không có thật? Dưới đây là những bộ phim về chủ đề này đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Inception” (Kẻ đánh cắp giấc mơ)

“Inception là “cú nổ phòng vé” mà đạo diễn Christopher Nolan mang đến cho khán giả vào năm 2010. Tác phẩm này là một trong những kiệt tác của điện ảnh và vẫn còn nguyên dấu ấn cho dù đã 11 năm trôi qua. Bộ phim xoay quanh Dom Cobb (Leonardo Di Caprio), một kẻ chuyên đánh cắp tin mật của người khác bằng cách thâm nhập vào giấc mơ của họ. Trong một lần thực hiện phi vụ, Dom đã gặp được một doanh nhân người Nhật – Saito (Ken Wanatabe), người nói anh thực hiện phi vụ xâm nhập vào giấc mơ của Robert Fischer, gieo một ý tưởng phá hoại công ty của cha vào đầu của Robert. Nếu Dom làm được nhiệm vụ bất khả thi này, Saito sẽ giúp anh làm lại cuộc đời.

Sau khi ra mắt, “Inception” thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại. Nội dung không quá rối trí người xem nhưng là đủ khiến khán giả phải tập trung trong suốt 148 phút, đi theo từng tầng giấc mơ với các nhân vật. Bộ phim đã mang về doanh thu hơn 800 triệu USD trên toàn thế giới.

“TENET”

“Đừng cố hiểu, hãy cảm nhận” là những gì Christopher Nolan muốn nhắn nhủ khán giả trước khi xem “Tenet”. “Tenet” là câu chuyện nói về một điệp viên CIA với biệt danh The Protagonist (John David Washington) được một tổ chức bí mật chiêu mộ cho nhiệm vụ giải cứu thế giới thoát khỏi ngày tận thế. Cộng sự của anh trong nhiệm vụ lần này là Neil (Robert Pattinson) – một điệp viên bí ẩn. Họ có nhiệm vụ tìm đến đến những tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có trùm buôn vũ khí Sator (Kenneth Branagh) và cô vợ Kat (Elizabeth Debicki) nhằm khám phá ra nguồn gốc của thế giới vật chất có thể bị nghịch đảo.

“Tenet” không phải là một bộ phim thuần giải trí vì mạch phim nhanh, lồng ghép rất nhiều thông tin khoa học. Điều này khiến khán giả phải ra rạp lần 2, lần 3 để thực sự hiểu rõ thế giới Tenet đang vận hành. Ấn tượng nhất của bộ phim là về mặt hình ảnh, kỹ xảo tái hiện lại thế giới nghịch đảo với phần âm nhạc của Hans Zimmer. Điều này cũng mang lại cho tác phẩm phim một giải Oscar cho hạng mục “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất”.

“Memento” (Kẻ mất trí nhớ)

“Memento” được đạo diễn Christopher Nolan phát triển kịch bản dựa trên truyện ngắn “Memento Mori” của em trai ông là Jonathan Nolan. Bộ phim xoay quanh hành trình của Leonard Shelby (Guy Pearce) – một bệnh nhân bị mất trí nhớ ngắn hạn đang tìm cách trả thù cho cái chết của vợ mình.

Phim có cốt truyện được kể theo hai hướng: một câu chuyện trắng đen và một câu chuyện màu được chiếu theo lối “giật ngược” từng đoạn ngược chiều thời gian. Và thời điểm hai câu chuyện trùng nhau là lúc hé mở sự thật. Với sự logic và chặt chẽ của Christopher Nolan, tác phẩm này trở thành một kiệt tác vào những năm 2000. “Memento” đã thành công về doanh thu phòng vé thời điểm đó và nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm cả đề cử giải Oscar cho “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” và “Biên tập phim xuất sắc nhất”.

“The Matrix” (Ma trận)

“The Matrix” nổi lên như một hiện tượng phòng vé vào cuối thế kỷ XX và trở thành biểu tượng văn hóa điện ảnh bên cạnh những cái tên như “Star Wars”, “The Terminator”. Tác phẩm của bộ đôi đạo diễn nhà Wachowski chính là bệ phóng đưa tên tuổi của nam tài tử Keanu Reeves nổi danh khắp Hollywood.

Bộ phim xoay quanh một lập trình viên tên Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) làm việc trong một công ty phần mềm. Ngoài việc là một nhân viên văn phòng, Thomas còn là một hacker với biệt danh Neo và thường đột nhập vào các hệ thống an ninh mạng. Một lần nọ, anh gặp gỡ một nhóm hacker bí ẩn. Họ thường giới thiệu với anh về thuật ngữ “Ma trận”. Trải qua nhiều sự kiện, anh phát hiện ra sự thật kinh hoàng – cuộc sống mà anh đang sống là sự lừa dối, và cả nhân loại đang bị chi phối bởi một trí tuệ nhân tạo độc ác.

Sau thành công của phần 1, hai phần tiếp theo của là “The Matrix Reloaded” và “The Matrix Revolutions” lần lượt đổ bộ phòng vé vào năm 2003. Qua ba phần phim ấn tượng, thương hiệu The Matrix đã mang về 2,4 tỷ USD toàn cầu. Sắp trở lại màn ảnh rộng sau gần 18 năm vắng bóng, phần 4 của loạt phim này được công bố tên chính thức là “The Matrix: Resurrections” (Ma trận: Hồi sinh) cùng với hình ảnh đầu tiên về thế giới Ma Trận. Sự quay trở lại của thương hiệu đình đám và kinh điển của Hollywood và màn tái xuất của nam tài tử Keanu Reeves được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại phòng vé vào dịp cuối năm này.

“The Matrix: Resurrections” dự kiến khởi chiếu 2021.

Tác giả: Đẹp Entertainment

14/09/2021, 15:39