3 nữ đạo diễn được dự đoán tạo nên lịch sử tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021 - Tạp chí Đẹp

3 nữ đạo diễn được dự đoán tạo nên lịch sử tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021

Giải Trí

Trong vòng một thập kỷ qua, công chúng dường như hiếm khi nhìn thấy sự hiện diện của các nữ đạo diễn trong danh sách đề cử Quả cầu vàng. Chính vì lẽ thế, sự góp mặt của 3 nữ đạo diễn tại danh sách đề cử hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Vậy 3 nữ đạo diễn tạo nên điều kỳ diệu này là ai?

Sự hiện diện của 3 nữ đạo diễn trong danh sách đề cử hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” đã làm nên lịch sử Lễ trao giải Quả cầu vàng. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự thay đổi vị thế và phát triển của các nữ đạo diễn trong làng điện ảnh hiện nay. Trong suốt 77 năm tổ chức, chỉ có 5 nữ đạo diễn từng được đề cử tại Quả cầu vàng, bao gồm: Sofia Coppola, Jane Campion, Ava Du Vernay, Kathryn Bigelow (2 lần), Barbra Streisand (2 lần), trong đó Streisand là người duy nhất từng đoạt giải với bộ phim “Yentl” (1983). Nữ diễn viên Natalie Portman cũng từng cảm thán trên sân khấu vinh dự Quả cầu vàng: “Ở đây hầu như chỉ toàn ứng cử viên nam mà thôi”.

Regina King, Chloé Zhao, Emerald Fennell lần lượt là 3 nữ đạo diễn làm nên lịch sử với 3 bộ phim: “One Night in Miami”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”. Cả ba đều đã có một năm đầy thành công và ghi lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ với những tác phẩm tuyệt vời của mình.

Regina King – đạo diễn bộ phim “One Night in Miami”

Là nữ diễn viên, đạo diễn người Mỹ sinh năm 1971. Xuất thân từ diễn viên, Regina King sở hữu một bề dày về kinh nghiệm diễn xuất và một sự nghiệp thành công khi cô từng đạt được những giải thưởng lớn, nhỏ khác nhau. Trong đó phải kể đến: “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar và Quả cầu vàng, 4 giải thưởng danh giá tại Primetime Emmy Awards.

Bên cạnh đó, Regina King từng có kinh nghiệm làm đạo diễn cho một số tập trong các series nổi tiếng như: “Scandal” (2012 – 2018), “This is us” (2016). Thế nhưng, phải đến “One Night in Miami” King mới chính thức ra mắt khán giả với tư cách là đạo diễn và sở hữu một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Chỉ với bộ phim điện ảnh đầu tay, nữ đạo diễn đã ngay lập tức đạt được thành công vang dội, đồng thời được đề cử hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” và trở thành người phụ nữ da đen thứ hai được đề cử tại Lễ trao giải Quả cầu vàng.

Chia sẻ về bí quyết tạo nên thành công của “One Night in Miami”, Regina King nói: “Tôi không nghĩ rằng đây là bí quyết gì cả. Thế nhưng tôi nghĩ hai điều kiên định giúp tôi thành công đó là tôi yêu các loại hình nghệ thuật và mong muốn kể những câu chuyện tuyệt vời đến với khán giả. Và tôi đoán là mình có năng khiếu ở một mảng nào đấy… Nếu bạn làm những điều mình thích như một công việc, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán và tôi yêu công việc của mình. Tôi thích sự khám phá, chính vì lẽ thế tôi nghĩ những điều đi đôi với chăm chỉ và sáng tạo là sự chuẩn bị và cơ hội – điều mà mọi người hay bảo là may mắn.”

Chloé Zhao – đạo diễn “Nomadland”

Chloé Zhao vinh dự khi trở thành nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên ghi danh trong danh sách đề cử của Lễ trao giải Quả cầu vàng. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, nữ đạo diễn đã thể hiện được bản lĩnh cũng như tài năng của mình và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Với hai tác phẩm đầu tiên là “Songs My Brothers Taught Me” (2015) và “The Rider” (2017), Chloé Zhao đã nhanh chóng ghi danh trong danh sách đề cử tại Film Independent Spirit Awards.

Tiếp nối những thành công trước đó, “Nomadland” đã thực sự bùng nổ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Điều này đã giúp nữ đạo diễn hiện diện trong danh sách TIME 100 Next 2021 và mang về giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Palm Spring 2021.  Nói về “Nomadland”, Chloé Zhao chia sẻ: “Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng và hòa mình với thiên nhiên, bạn sẽ có thể nghe được những điều sâu thẳm trong lòng mình và hiểu hơn về bản thân. “Nomadland” kể về điều quan trọng trong xã hội hiện nay: tìm lấy cho mình một vùng đất mà bản thân thuộc về bạn sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian một mình”

Emerald Fennell – đạo diễn “Promising Young Woman”

Emerald Fennell là một diễn viên, đạo diễn người Anh sinh năm 1985. Cô được khán giả biết đến qua các series như: “Call The Midwild” (2013 – 2017), “The Crown” (2016)… Thế nhưng, cái tên Emerald Fennell thực sự được công chúng chú ý đến khi cô bắt đầu trở thành đạo diễn và thành công với tác phẩm đầu tay “Promising Young Woman” tại Liên hoan phim Sundance.

Được biết khoảng thời gian quay “Promising Young Woman” là khi nữ đạo diễn đã có thai được 7 tháng. Nữ đạo diễn chia sẻ việc có thai cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt 23 ngày quay phim: “Tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách mọi người nghĩ gì về tôi. Vì thế tôi chọn một nghề tệ nhất theo cá tính đó. Ý tưởng về việc mọi người không thích tôi và nghĩ rằng tôi là một người khó khăn, tất cả những điều đó thật đáng sợ đối với tôi. Và việc em bé sắp chào đời lại cho tôi một sức mạnh kỳ diệu”.

“Promising Young Woman” chính là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Emerald Fennell, thế nên công chúng không khỏi mong chờ những dự án sắp tới của cô.

Tác giả: Mai Vy

22/02/2021, 10:16