10 đám cưới hoàng gia xa hoa bậc nhất - Tạp chí Đẹp

10 đám cưới hoàng gia xa hoa bậc nhất

Giải Trí

Gần một năm sau đám cưới thế kỷ của Hoàng tử William và Công nương Catherine, người ta vẫn còn nhớ mãi về những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy và ngọt ngào trong ngày tuyệt vời ấy.

Hoàng gia Anh đã chẳng tiếc bỏ ra khoản tiền khổng lồ để chi tiêu phóng khoáng trong ngày vui của người kế nhiệm ngai vàng. Hãy cùng xem những đám cưới hoành tráng của các thành viên hoàng gia khác từ trước đến nay.

Hoàng tử William xứ Wales và Công nương Catherine (29/4/2011)

Hoàng tử William kết hôn với người bạn gái ngọt ngào cùng trường đại học – Kate Middleton trong một đám cưới đẹp như câu chuyện cổ tích, được tường thuật trực tiếp trên truyền hình để hàng triệu người khắp thế giới có thể dõi theo. Cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp Alexander MQueen, xuất hiện bên chú rể hoàng gia trong bộ lễ phục lịch lãm trước 2000 vị khách quý. Một khung cảnh đẹp diễn ra như mơ làm mê hoặc tất cả mọi người.

Hoàng tử Albert II xứ Monaco và Charlene Wittstock (2/7/2011)

Đám cưới giữa Hoàng tử Albert II xứ Monaco và nữ vận động viên bơi lội Olympic Charlene Wittstock, sau này là Công nương xứ Monaco diễn ra hoành tráng, xa hoa và có sự góp mặt của những vị khách cao quý như: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhà thiết kế Karl Lagerfeld, siêu mẫu Naomi Watts… Cô dâu người Nam Phi mặc chiếc váy cưới Armani, trong khi Hoàng tử Albert bảnh bao trong bộ quân phục mùa hè màu kem.

Hoàng gia Monaco cho biết, chiếc váy tuyệt đẹp của cô dâu ngốn 2.500 giờ thực hiện, trong đó chỉ riêng phần thêu đã mất 700 giờ. Chiếc váy cưới khá nặng với 40 nghìn viên pha lê Swarovski, 20 nghìn hạt ngọc trai, 30 nghìn viên đá quý màu vàng, 130 mét lụa và chỉ thêu bạch kim.

Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Jetsun Pema (13/10/2011)

Nhà vua Bhutan – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck kết hôn với cô sinh viên đại học thông minh, xinh đẹp Jetsun Pema trong hôn lễ theo nghi thức truyền thống được cử hành trong một tu viện cổ. Đón cô dâu đến tu viện cử hành hôn lễ là một đoàn ca sĩ dân tộc, người thân và các nhà sư. Tất cả đều sử dụng ngựa trắng làm phương tiện di chuyển. Những chú voi con được cử canh gác một cổng vào. Buổi lễ kết hôn của nhà vua đã được truyền hình trực tiếp. Hàng ngàn người dân Bhutan mặc trang phục truyền thống của đất nước đứng chờ bên ngoài tu viện.

Công chúa Thụy Điển Victoria và Daniel Westling (19/6/2010)

Hoàng gia Thụy Điển đã tổ chức đám cưới lộng lẫy vào ngày 19/6/2010 cho công chúa Victoria, người sẽ thừa kế ngai vàng trong tương lai, với cựu huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ của cô là Daniel Westling. Hơn 1.200 khách gồm đại diện các hoàng gia trên khắp thế giới đã được mời tham dự lễ cưới lộng lẫy này tại Nhà thờ lớn Stockholm. Sau các nghi lễ tại nhà thờ, cặp uyên ương của hoàng gia Thụy Điển đã ngồi trên chiếc xe ngựa kéo đẹp như trong cổ tích đi dọc khu vực trung tâm của thủ đô Stockholm vẫy chào người dân. Cuối cùng hai người bước lên con tàu hoàng gia mà cha mẹ của công chúa Victoria là Quốc vương Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia từng sử dụng trong ngày cưới của họ tròn 34 năm trước. Đây cũng là đám cưới đầu tiên của hoàng gia Thụy Điển kể từ năm 1976.

Hoàng tử Rainier III xứ Monaco và Grace Kelly (19/4/1956)

Vào năm 1956, Hoàng tử Monaco- Rainier III đã kết hôn với huyền thoại điện ảnh Hollywood – Grace Kelly. Trong đám cưới nhung lụa này, cô dâu đă mặc một chiếc váy cưới được làm trong 6 tuần với 35 thợ may lành nghề. Đám cưới đặc biệt này đã thu hút hơn 2 vạn người đến tận nơi để tham dự.

Như đã thỏa thuận với hãng phim MGM của Mỹ, hôn lễ của siêu sao Grace và hoàng tử Rainier được quay phim và sau đó được công bố ở Mỹ. Sở dĩ Grace đồng ý thỏa thuận này vì bà đã hủy hợp đồng làm phim thời hạn 7 năm với họ mà bà ký trước đây.

Thái tử Charles xứ Wales và Diana Spencer (29/7/1981)

Ngày 29 tháng 7 năm 1981, Thái tử Charles của nước Anh đã kết hôn tại St Paul’s Cathedral với công nương xứ Wales – Diana Spencer. 3500 khách đã được mời để tham dự lễ thành hôn cùng khoảng 7,5 triệu lượt người xem qua truyền hình. Đám cưới xa hoa này đã được đánh giá là đám cưới thế kỷ vì riêng bộ váy cưới cùng với trang sức trên người cô dâu Diana cũng có giá trị lên tới 9000 bảng Anh.

Hoàng tử Felipe Tây Ban Nha và Letizia Ortiz Rocasolano (22/5/2004)

Hoàng tử Felipe kết hôn với nữ phóng viên xinh đẹp của kênh CNN – Letizia Ortiz Rocasolano vào ngày 22 tháng 5 năm 2004. Đám cưới được tường thuật trực tiếp trên truyền hình trước sự theo dõi của cả thế giới.

Hoàng tử Al-Muhtadee Billah và Sarah Salleh (9/9/2004)

Ở Brunei, người thừa kế ngai vàng Al-Muhtadee Billah (30 tuổi) đã cưới cô dâu Sarah Salleh (17 tuổi) trong một lễ cưới kéo dài cả tuần. Lễ cưới này được trang hoàng bằng lễ bắn pháo hoa, 103 chiếc Limousine rước dâu. Cô dâu Salleh được trang điểm bằng bộ váy cưới xa hoa, đội chiếc vương miện vàng ròng và cầm bó hoa bằng vàng và kim cương. Khi lễ cưới được tổ chức, nó đồng thời là sự kiện quốc gia, bao gồm các hoạt động kéo dài hai tuần, một cuộc diễu hành hoàng tráng và khách khứa đều là những nhân vật nổi tiếng.

Thái tử Hy Lạp Pavlos và Marie-Chantal Miller (1/7/1995)

Khi Thái tử Hi Lạp kết hôn với cô dâu người Mỹ Marie-Chantal Miller ở Luân Đôn, cha của Miller đã cùng với 6 người phụ tá nữa, đến gặp người làm hoa của hoàng gia Đan Mạch để giúp trang hoàng nhà thờ bằng rất nhiều vòng hoa kết từ hơn 30.000 đóa hoa màu hồng.

Vua Marốc Mohammed VI và Lalla Salma Bennani (13/7/2002)

Đám cưới của Vua Marốc Mohammed VI và kỹ sư máy tính xinh đẹp Salma Bennani diễn ra theo truyền thống của đất nước này, bằng việc tổ chức hai buổi lễ khác nhau. Một buổi lễ diễn ra tại nhà thờ, cô dâu Bennani khoác chiếc váy cưới theo truyền thống, nhưng với những đường trang trí bằng vàng thật. Và một buổi lễ khác để thiết đãi những vị khách quý, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và con gái Chelsea của ông.

Linh Nguyễn ( Theo Instyle )

Thực hiện: depweb

26/04/2012, 17:23