10 chương trình thực tế vừa mang tính giải trí vừa truyền cảm hứng sống tốt đẹp - Tạp chí Đẹp

10 chương trình thực tế vừa mang tính giải trí vừa truyền cảm hứng sống tốt đẹp

Giải Trí

Gác lại những âu lo, mệt mỏi trong cuộc sống, hãy dành chút thời gian riêng tư cho bản thân để giải tỏa những căng thẳng. Dưới đây là những chương trình thực tế không chỉ có thể giúp bạn chữa lành tâm hồn mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa và tích cực về tình yêu cũng như cuộc sống.

“Flirty Dancing’ (Fox) (2019) – 12 tập

Đến với “Flirty Dancing” bạn sẽ có thể được chiêm ngưỡng những bước nhảy thanh thoát và điêu luyện của các cặp đôi. Người tham gia sẽ cảm nhận sự rung cảm và kết nối của nhau thông qua các điệu nhảy và tìm kiếm một nửa kia của mình. Chương trình thỏa mãn được phần nghe và phần nhìn của khán giả nên các video đều sở hữu lượt xem khá cao và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Bên cạnh đó, “Flirty Dancing” còn mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu bình đẳng khi các cặp đôi đều được ghép một cách ngẫu nhiên và không có sự phân biệt về giới tính.

“Say I Do” (Netflix) (2020) – 8 tập

“Say I Do” là chương trình kể về hành trình vượt qua mọi khó khăn, định kiến của các cặp đôi để đến với nhau và tạo nên một đám cưới trong mơ để minh chứng cho tình yêu của họ. Đồng hành cùng những cặp đôi tham gia là 3 chuyên gia về thiết kế nội thất, ẩm thực và thiết kế thời trang, trong đó có NTK gốc Việt – Thái Nguyễn.

“Dear…” (Apple TV+) (2020) – 10 tập

Bạn đã bao giờ nghĩ bản thân mình lại trở thành nguồn cảm hứng cho một ai đó chưa? “Dear…” là một chương trình kể về các nhân vật truyền cảm hứng và những bức thư chất chứa những điều chưa kể, những lời cảm ơn… dành cho họ vì đã tiếp thêm sức mạnh, sự dũng cảm cho rất nhiều người. Mỗi tập “Dear…” sẽ kể về một câu chuyện khác, một nhân vật khác với vô vàn cảm xúc lắng đọng và chân thành.

“Hướng về cuộc sống” (2017 – 2020) – 4 mùa

“Hướng về cuộc sống” (Thiên thiên hướng thượng) là chương trình thực tế về các hoạt động sinh hoạt đời sống tại vùng quê nông thôn do đài truyền hình Hồ Nam kết hợp với Hợp Tâm Media Chiết Giang sản xuất. Với dàn nghệ sĩ tham gia gồm: Huỳnh Lỗi, Hà Cảnh, Bành Dục Đế, Trương Tử Phong, chương trình không những mang đến cho khán giả những giây phút yên bình mà còn là những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn.

“Bạn ơi hãy lắng nghe” (2020) – 12 tập

Sứ mệnh của chương trình là mang lại giây phút yên bình và thoải mái dành cho khán giả sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Nếu bạn chẳng có nhiều thời gian hay dễ dàng hẹn gặp hội bạn bè để chia sẻ những nỗi muộn phiền, “Bạn ơi hãy lắng nghe” sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trạng bức bối nặng nề đó. Với dàn nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như: Hà Cảnh, Tạ Na, Dịch Dương Thiên Tỷ và các khách mời nổi tiếng khác, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả ngay từ những ngày đầu công bố.

“Thiếu niên nói” (2018 – hiện tại)

Khác với những chương trình thực tế khác, “Thiếu niên nói” không sở hữu dàn nghệ sĩ tham gia nổi tiếng mà thay vào đó là các bạn thiếu niên giữ trong mình nhiều câu chuyện chưa kể. Chương trình đã giúp các em có thêm sự can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình, đó có thể là những câu chuyện hài hước hoặc lời bày tỏ sâu lắng về trường lớp, gia đình, bạn bè. Khi xem “Thiếu niên nói”, bạn sẽ được lần nữa trở về thời niên thiếu xưa cũ và đồng cảm với những câu chuyện giản đơn nhưng chất chứa nhiều cảm xúc của các em. Hiện nay, chương trình “Thiếu niên nói” cũng đã có phiên bản Việt và phát sóng hàng tuần trên VTV3.

“I Live Alone” (2013 – hiện tại)

Là một trong các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng và lâu đời nhất tại Hàn Quốc, “I Live Alone” vẫn luôn giữ vững vị thế của mình với lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước của các thành viên chủ chốt như: danh hài Park Narae, họa sĩ truyện tranh Kian48, diễn viên Sung Hoon, người mẫu Han Hye Jin, ca sĩ Henry Lau và Hwasa. 

Không chỉ chia sẻ cuộc sống độc thân của những người nổi tiếng, “I Live Alone” còn mở ra một thế giới mới và giúp khán giả thấu hiểu hơn về cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, chương trình còn truyền năng lượng tích cực khi khắc họa sự chăm chỉ và tinh thần nhiệt huyết của các nghệ sĩ trẻ đến với người xem. Ẩn sau những khoảnh khắc vui vẻ trước ống kính và khán giả, người nổi tiếng cũng có giây phút trầm lặng và cảm giác cô đơn khi màn đêm buông xuống.

“Delicious Rendezvous” (2019 – hiện tại)

“Delicious Rendezvous” là một chương trình ẩm thực với sự dẫn dắt của đầu bếp nổi tiếng Baek Jong Won và các nghệ sĩ như: Yang Se Hyung, Kim Hee Chul, Kim Dong Jun. Điều đáng nói, trong năm 2020 khi những người nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm giảm số lượng tiêu thụ gây khó khăn về mặt kinh tế, chương trình đã sáng tạo ra những món ăn mới lạ, thơm ngon bằng các nguyên liệu đặc trưng của mỗi vùng miền, quảng bá chúng đến gần khán giả hơn, nhằm thúc đẩy lượng cầu của người dân.

“House on Wheels” (2020) – 12 tập

Trong một năm đầy khó khăn, chắc hẳn bạn sẽ mong muốn được đi du lịch và ngắm nhìn những khung cảnh thơ mộng, “House on Wheels” sẽ giúp bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên yên bình tại xứ sở kim chi. Chương trình với sự tham gia của các diễn viên đình đám tại Hàn Quốc như: Sung Dong IL, Kim Hee Won, Yeo Jin Goo, Hyeri, Lee Sung Kyung, IU… Họ đã cùng nhau đi đến nhiều địa điểm xinh đẹp và trải qua những khoảnh khắc bình yên trên một chiếc xe di động đầy độc đáo.

“Running Girls” (2020) – 4 tập

“Running Girls” với sự tham gia của các nữ thần tượng nổi tiếng của làn sóng Hallyu như: Hani (EXID), Sunmi, Chung Ha, YooA (Oh My Girl), Chuu (LOONA) đã khiến khán giả mong đợi từ những ngày đầu công bố dự án. Chương trình mang đến thông điệp ý nghĩa và truyền cảm hứng chạy bộ cũng như lối sống khỏe mạnh đến người trẻ tuổi. Các nữ thần tượng sẽ cùng nhau trải qua những khóa chạy bộ, và đến cuối ngày họ sẽ ghi lại cảm xúc của mình khi chạy cũng như cùng nhau chia sẻ các vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà mình đang gặp phải.

Tác giả: Mai Vy

03/02/2021, 10:04