10 bộ đôi nhà thiết kế và sao "siêu" ăn ý - Tạp chí Đẹp

10 bộ đôi nhà thiết kế và sao “siêu” ăn ý

Sao

1. Jackie Kennedy và Oleg Cassini



Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline Bouvier Kennedy, vợ của tổng thống John F. Kennedy đã chọn nhà thiết kế người Mỹ gốc Pháp Oleg Cassini là người chịu trách nhiệm chính cho hình ảnh của mình trước công chúng. Cassini sinh ra tại Pháp và lớn lên tại Italy, nhập cư vào Mỹ năm 1936. Sau đó, ông tham gia thiết kế trang phục cho hãng Paramount Pictures và nhanh chóng giành được sự mến mộ tại Hollywood cũng như lọt vào mắt xanh của Jacqueline.



Oleg Cassini và đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline



Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline và Oleg Cassini (Ảnh chụp trong thập niên 60)



Sau khi kết hôn với tổng thống Kennedy, Jacqueline chỉ định Cassini là người may trang phục cho bà, từ đó ông thiết kế các bộ đồ thời thượng cho đệ nhất phu nhân nước Mỹ, biến bà trở thành biểu tượng thời trang của giới thượng lưu mới. Cassini và Jacqueline trở nên gần gũi như người trong nhà và tủ quần áo của bà luôn đầy ắp những thiết kế của Cassini, khiến phụ nữ toàn nước Mỹ phải ghen tỵ. Tầm nhìn của Cassini về đơn giản hóa sự quý phái vẫn còn tiếp tục tác động tới thời trang hiện đại.



2. Lady Gaga và Giorgio Armani  


Armani là thương hiệu quen thuộc của các ngôi sao như Jodie Foster, George Clooney và Megan Fox. Và trong chuyến lưu diễn châu Á năm 2012 của Lady Gaga mang tên “Born This Way Ball”, nhà thiết kế Italy đã tính toán tới từng chi tiết nhỏ nhất để tạo cho nữ ca sỹ hình ảnh ấn tượng giống như một người hành tinh lộng lẫy.





Lady Gaga mặc trang phục của Giorgio Armani trong lễ trao giải Grammy năm 2010 



Armani đã tạo ra sự tranh cãi trong trang phục của Lady Gaga trong những năm gần đây, ví dụ như bộ váy tím và bộ váy xanh bồng vai nữ ca sĩ mặc trong Lễ trao giải Grammy năm 2010. Armani phát biểu với Women Wear’s Daily:“Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy sử dụng thời trang như đạo cụ trên sân khấu và như phương tiện để xây dựng cá tính”. Đây cũng là động lực để nhà thiết kế đi tiên phong trong sáng tạo.



3. Cher và Bob Mackie  


Nhà thiết kế người Mỹ Bob Mackie đã tạo được nhiều ấn tượng trong trang phục cho các ngôi sao như Carol Burnett và Judy Garland nhưng không cái tên nào để lại dấu ấn sâu sắc như Cher (Cherilyn Sarkisian).





Cher mặc bộ váy do Bob Mackie thiết kế trong Lễ trao giải Oscar năm 1986



Trang phục Mackie thiết kế dành riêng cho Cher thường đính kèm các hạt cườm và sáng lấp lánh, phù hợp với người có cá tính mạnh mẽ. Mackie cũng nổi tiếng trong việc thiết kế trang phục cho búp bê Barbie nhưng chỉ có kết hợp với Cher ông mới thể hiện hết tài năng và sự ngẫu hứng của mình.



4. Sofia Coppola và Marc Jacobs 


Nhà làm phim Sofia Coppola luôn xuất hiện giản dị nên không ngạc nhiên khi từ lâu cô trở thành đối tượng quan tâm của người bạn thân thiết và là nhà thiết kế Marc Jacobs. Jacobs luôn dành những lời tốt đẹp cho người bạn thân: “trẻ trung, ngọt ngào, trong trắng và xinh đẹp”, hình ảnh của cô ấy phản chiếu sự sắc sảo nhưng quý phái, đó chính là điều Jacobs muốn hướng tới trong thiết kế.





Sofia Coppola chúc mừng Marc Jacobs nhận giải Thành tựu suốt đời năm 2011



Hai người là bạn bè từ khi Sofia còn ở tuổi teen có mặt trong show diễn thời trang mang tên Perry Ellis của Jacobs. Từ đó, Coppola thường xuyên mặc đồ của Jacobs trên thảm đỏ. Cô nhận giải Oscar cho kịch bản hay nhất năm 2004 với chiếc váy tím do Jacobs thiết kế và thậm chí sau đó cô còn sẵn sàng khoe ngực khi quảng cáo cho một dòng nước hoa mang tên Blush của Jacobs.



5. Anne Hathaway và Valentino 


Khi ngôi sao tuổi teen trong chuỗi phim “Nhật ký công chúa” trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Hollywood, Anne Hathaway cần những trang phục tuyệt đẹp cho tủ quần áo của mình. Cô đã tìm tới Valentino, hai bên gặp gỡ vào năm 2005 và sau đó phát triển mối quan hệ hợp tác một cách thân thiết.





Anne Hathaway và Valentino tại Lễ trao giải Oscar năm 2011 tại Hollywood, California



Hai người hiện tại có liên hệ chặt chẽ tới mức tại Lễ trao giải Oscar 2013 vừa qua, Hathaway đã xin lỗi Valentino trước công chúng vì cô đã mặc bộ đầm của hãng Prada. Phát biểu trước báo giới, Hathaway nhấn mạnh mối quan hệ “sâu sắc và quan trọng” với Valentino và rõ ràng cô sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng sáng tạo cho Valentino trong tương lai.


6. Audrey Hepburn và Hubert de Givenchy


Sinh thời, Audrey Hepburn luôn bày tỏ sự yêu mến với người bạn và cũng là nhà thiết kế Hubert de Givenchy. Nguồn gốc quý tộc khiến khiếu thẩm mỹ của Givenchy chứa đựng phong cách sang trọng giản đơn và sự tinh tế nhẹ nhàng.



Audrey Hepburn và Hubert De Givenchy


Sau cuộc gặp gỡ tại trường quay bộ phim “Sabrina” năm 1953, Givenchy bắt đầu thiết kế trang phục đóng phim và trang phục đời thường của Hepburn. Từ hình ảnh bụi bặm, Hepburn trở thành chau chuốt, bóng bảy trong thiết kế của Givenchy và đặc biệt nổi tiếng trong chiếc váy đen nữ diễn viên diện trong phim “Breakfast at Tiffany’s”. Hepburn cũng chính là đại diện hình ảnh cho dòng nước hoa mang tên  L’Interdit  của Givenchy. Hai người duy trì tình bạn thân thiết trong hơn 40 năm cho tới khi Hepburn mất vào năm 1993.


7. Justin Timberlake và Tom Ford  


Bắt đầu từ chương trình truyền hình trẻ em “Mouseketeer” và sau đó trở thành thành viên chính thức của ban nhạc nổi tiếng ‘N Sync, đến năm 2012, Timberlake xây dựng sự nghiệp hát sô-lô. Anh hiểu rằng mình cần làm mới hình ảnh riêng của bản thân. Sự thay đổi hình ảnh tích cực hiện nay của Timberlake bắt nguồn từ việc anh có được cuộc gặp gỡ với nhà thiết kế Tom Ford.



Justin Timberlake diện trang phục do Tom Ford thiết kế tại Lễ trao giải Oscar 2013


Năm 2011, Ford đã thiết kế cho chàng ca sỹ hàng loạt trang phục để trưng diện trong các dịp lễ nhận giải Oscar, Grammy, Met Ball và rất nhiều sự kiện khác. Timberlake cũng thường là điểm nhấn trong các show thời trang của Ford. Ford đã đem đến cho Timberlake hình ảnh của một chàng trai hiện đại mang hơi hướng cổ điển.


8. Renée Zellweger và Carolina Herrera  


Renée Zellweger là người bạn lâu năm và là khách hàng thân thiết của nhà thiết kế Carolina Herrera.



Renée Zellweger và Carolina Herrera trong một sự kiện thời trang ở New York năm 2012


Thời trang của Herrena thường không dễ lỗi mốt, mang lại cảm giác không quá cầu kỳ về kiểu cách, và điều này phù hợp với Zellweger. Tình bạn thủy chung giữa hai người là động lực để Herrera tiếp tục sáng tạo, đảm bảo rằng Zellweger luôn có diện mạo xứng tầm trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.


9. Bianca Jagger và Halston   


Roy Halston Frowick là một cậu bé sống ở Midwestern, gia nhập làng thời trang New York vào cuối thập niên 1950 và nhanh chóng trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Ông đã tìm thấy cảm hứng trong việc thiết kế cho người mẫu, diễn viên Bianca Jagger. Là vị hôn thế của ca sỹ Mick Jagger – thành viên ban nhạc huyền thoại Rolling Stones, phong cách của Bianca là sự pha trộn giữa bụi bặm và quyến rũ, với một chút hoang dã.



Bianca Jagger và Halston trong lễ thành lập câu lạc bộ đêm Studio 54


Halston thường thiết kế cho Bianca những chiếc váy hở một bên vai, thả suông lấy cảm hứng từ các nữ thần Hi Lạp cổ đại để tạo ra vẻ đẹp huyền bí. Phong cách thời trang do Halston thiết kế và Jagger trình diễn nhanh chóng trở thành biểu tượng và là sự tham khảo cho các nhà thiết kế trong nhiều năm sau đó.


10. Octavia Spencer và Tadashi Shoji  


Nhà thiết kế người Mỹ gốc Nhật Bản Tadashi Shoji đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi tạo cho nữ diễn viên Octavia Spencer một hình ảnh không thể quên trên sân khấu Lễ trao giải Oscar năm 2012.



Octavia Spencer mặc váy dạ hội của Tadashi Shoji trong lễ trao giải Oscar 2012


Shoji đã thiết kế cho thân hình quá khổ của Spencer một trang phục không theo lối áo rộng thùng thình của người Hawai mà nữ diễn viên thường sử dụng. Thay vào đó là chiếc đầm dạ hội dài đính các hạt cườm tôn dáng vóc của phụ nữ. Thiết kế này che đi vẻ “xồ xề” của Spencer và cô đã được nhiều khán giả tán dương khi lên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Tuệ Tâm


Biên dịch từ Style Time


Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

01/04/2013, 01:38