LHP Cannes 2023: 10 con át chủ bài - Tạp chí Đẹp

LHP Cannes 2023: 10 con át chủ bài

Giải Trí

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 76 đang diễn ra tại thành phố Cannes (Pháp) với 52 phim được chọn chiếu ra mắt và 21 phim tranh giải Cành cọ Vàng. Với nhiều tác phẩm do các đạo diễn gạo cội cầm trịch và sự tham gia của hàng trăm ngôi sao tên tuổi, Cannes 2023 hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh chất lượng. Dưới đây là danh sách 10 “bom tấn” được trông đợi nhất mùa giải này.

Killers of the Flower Moon (Đạo diễn: Martin Scorsese) – Công chiếu: 20/5: Bộ phim đánh dấu lần thứ sáu hợp tác giữa Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio. Nhà làm phim 80 tuổi tái xuất ở Cannes sau khi thắng giải Đạo diễn năm 1985 với phim “After Hours”. Được chuyển thể từ cuốn sách phi hư cấu của David Grann mang tên “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc thảm sát của người da đỏ (Osage Nation) vào những năm 1920 tại Oklahoma (Mỹ). Ngoài DiCaprio, “Killers of the Flower Moon” còn có sự tham gia của chủ nhân tượng vàng Oscar 2023 Brendan Fraser, diễn viên Robert De Niro, Jesse Plemons và Lily Gladstone.
Asteroid City (Đạo diễn: Wes Anderson) – Công chiếu: 23/5: Thuộc thể loại hài – chính kịch với chủ đề kích thích tư duy, bộ phim lấy bối cảnh tại một thị trấn hư cấu của Mỹ vào những năm 1955, nơi diễn ra hội nghị Junior Stargazer, quy tụ phụ huynh và học sinh từ khắp nơi trên cả nước tham dự cuộc thi giành học bổng. Tuy nhiên, những trận động đất và hiện tượng siêu nhiên lạ kỳ xảy ra đã dấy lên nỗi sợ hãi về việc có người ngoài hành tinh ẩn nấp tại đây. Bên cạnh nội dung thì phim còn gây ấn tượng bởi kiến trúc với tông màu pastel bắt mắt, bố cục đối xứng,… tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thơ mộng mang đậm dấu ấn Wes Anderson. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên ấn tượng bao gồm Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Steve Carell, Margot Robbie,…
Strange Way of Life (Đạo diễn: Pedro Almodovar) – Công chiếu: 17/5: “Strange Way of Life” – phim ngắn thuộc thể loại hành động miền viễn Tây.dài 30 phút của bậc thầy về ngôn ngữ điện ảnh Pedro Almodóvar với cốt truyện xoay quanh cuộc hội ngộ của hai tay súng từng làm việc cùng nhau 25 năm trước. Phim cũng đánh dấu bước đi đầu tiên của Saint Laurent ở thị trường điện ảnh, khi hãng thời trang này chịu trách nhiệm sản xuất cho tác phẩm của Almodovar (Saint Laurent Productions). Ngoài “Strange Way of Life”, Saint Laurent Productions còn phụ trách sản xuất đoạn trailer phim tri ân cố đạo diễn Jean Luc-Godard mang tên “Phoney Wars”.
May December (Đạo diễn: Todd Haynes) – Công chiếu: 20/5: Sau các tác phẩm kinh điển đạt nhiều giải thưởng, đạo diễn phim “Velvet Goldmine” và “Carol” tiếp tục trở lại tại LHP Cannes 2023 với dự án “May December”. Bộ phim kể về việc minh tinh Elizabath Berry (Natalie Portman thủ vai) điều tra vụ bê bối tình ái giữa một cặp tình nhân từng được báo chí công khai 20 năm trước. Phim còn có sự góp mặt của Julianne Moore và ngôi sao loạt phim “Riverdale” là Charles Melton.
5. Monster (Đạo diễn: Hirokazu Kore-eda) – Công chiếu: 17/5Kể từ khi giành giải Cành cọ Vàng năm 2018 với bộ phim “Shoplifters” đầy cảm động, Hirokazu Kore-eda liên tục ghi dấu ấn bởi các dự án bằng tiếng Pháp (“The Truth”) và tiếng Hàn (“Broker” – được trình chiếu tại sự kiện chính của LHP Cannes năm ngoái). Giờ đây, vị đạo diễn Nhật Bản tiếp tục trở lại với “Monster” – bộ phim có nội dung về tuổi mới lớn được kể dưới ba góc nhìn khác nhau: người mẹ, một giáo viên và một cậu bé tham gia vào một cuộc xung đột bạo lực ở trường.
The Idol (Đạo diễn: Sam Levinson) – Công chiếu: 22/5: Với dàn diễn viên nổi tiếng gồm Abel Tesfaye (The Weeknd), Troye Sivan, Jennie (BlackPink), Lily- Rose Depp (con gái tài tử Johnny Depp),… bộ phim “The Idol” thu hút được sự chú ý to lớn dù không thuộc hạng mục tranh giải Cành cọ Vàng. Sau 2 tập phim được công chiếu thông qua LHP Cannes, “The Idol” đã nhận về nhiều lời phê bình gay gắt và đánh giá thấp khi nội dung bị cho là quá bạo. Được biết bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng qua HBO vào ngày 4/6 tới.
7. La Chimera (Đạo diễn: Alice Rohrwacher) – Công chiếu: 26/5: Từng nhận được đề cử Oscar 2023 cho phim ngắn “Le Pupille”, đạo diễn người Ý Alice Rohrwacher quay trở lại Cannes với tác phẩm mới nhất của mình là “La Chimera”. Lấy bối cảnh tại Ý những năm 1980, bộ phim kể về nhà khảo cổ người Anh tên Arthur (Josh O’Connor thủ vai) và mối liên hệ của anh với tomborali – tên gọi của những kẻ chuyên đánh cắp cổ vật trong lăng mộ người Etruscan.
The Old Oak (Đạo diễn: Ken Loach) – Công chiếu: 26/5: Đạo diễn 87 tuổi được cho là thành công nhất trong lịch sử Cannes với hơn 10 tác phẩm được công chiếu tại đây và 2 giải Cành cọ Vàng (năm 2006 và 2016), sẽ trở lại cùng “The Old Oak”. Phim có sự tham gia của Debbie Honeywood, Dave Turner và Ebla Mari, do Paul Laverty biên kịch. Nội dung xoay quanh quán rượu ở một ngôi làng nhỏ tại Anh, người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề khai thác mỏ nhưng đã rời đi nhằm tìm công việc mới sau khi các hầm mỏ đóng cửa. Những ngôi nhà cũ tại đây trở thành địa điểm lý tưởng cho người tị nạn Syria.
The Zone of Interest (Đạo diễn: Jonathan Glazer) – Công chiếu: 19/5: Đã mười năm kể từ khi Jonathan Glazer làm một bộ phim mới sau “Under the Skin” ra mắt vào năm 2013. Dựa trên cuốn sách cùng tên của tiểu thuyết gia Martin Amis, phim kể về một sĩ quan Đức Quốc xã phải lòng vợ của một chỉ huy thuộc trại tập trung Auschwizt. “The Zone of Interest” sẽ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự phức tạp của đạo đức và tâm lý những người có liên hệ mật thiết với Holocaust (tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái trong thời gian Thế chiến II do phátxít Đức gây ra).
Perfect Days (Đạo diễn: Wim Wenders) – Công chiếu: 25/5: Ba lần được đề cử Oscar và giành chiến thắng Cành cọ Vàng với “Paris, Texas” vào năm 1984, Wim Wenders tiếp tục tham dự LHP Cannes 2023 cùng tác phẩm “Perfect Days”. Bộ phim mới nhất của ông xoay quanh một người dọn dẹp nhà vệ sinh ở Tokyo, do Koji Yakusho thủ vai, có quá khứ không mấy êm đẹp được tiết lộ qua loạt các cuộc gặp gỡ bất ngờ. Được biết, Wim Wenders nổi tiếng với lối kể chuyện kích thích tư duy và hình ảnh ấn tượng, đi sâu vào mong muốn sâu sắc của con người là tìm thấy ý nghĩa và vẻ đẹp trong thế giới hàng ngày xung quanh chúng ta.

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Thu Thủy

26/05/2023, 11:42