​Dân mạng Trung Quốc chỉ trích Hoa hậu Michigan gốc Á “quá xấu” - Tạp chí Đẹp

​Dân mạng Trung Quốc chỉ trích Hoa hậu Michigan gốc Á “quá xấu”

Giải Trí

Hoa hậu Michigan gốc Trung Quốc. (Nguồn: mlive.com)

Tin Arianna Quan, thí sinh gốc Á đầu tiên chiến thắng cuộc thi Hoa hậu bang Michgan đã xuất hiện trên các mặt báo ở đại lục mấy ngày qua. 
Tuy nhiên, phản ứng của mọi người chắc chắn không phải là điều mà cô kỳ vọng, bởi cư dân mạng đã chỉ trích vẻ ngoài của cô.
Theo tờ Nhân dân Nhật báo trực tuyến, Arianna Quan đã chính thức trở thành công dân Mỹ năm 14 tuổi sau khi tới Mỹ từ khi mới 6 tuổi. Cô giành vương miện và gây được sự chú ý ở đại lục vì cô là người gốc Trung Quốc, nhưng đa phần những lời bình luận đều chỉ tập trung vào vẻ ngoài của cô.
Nhiều cư dân mạng cho rằng Arianna Quan không xinh đẹp. Một số người cho rằng cô già hơn tuổi thật (23) tới 20 tuổi, và một số người khác thậm chí còn thẳng thừng chê cô xấu. Trang Shanghaiist đã đăng một số bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc xoay quanh tân hoa hậu.
“Cô ta xấu và không phải người Trung Quốc,” một người viết bình luận. “Cuộc thi này chọn ra người xấu nhất phải không?” – một người khác hỏi mỉa. 
Những bình luận khác cũng không kém phần xúc phạm: “Cô ta đang hủy hoại danh tiếng của người Trung Quốc” hay “Chắc đây là tiêu chuẩn cái đẹp của người Mỹ. Trông cô ta giống hệt nhân vật Mộc Lan trong phim Disney.”

Arianna Quan bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích vì quá xấu. (Nguồn: asiancorrespondent)

Theo tin tức trên trang Mlive hôm 18/6, Arianna Quan đã được trao vương miện sau gần 3 ngày thi dồn dập và căng thẳng, trước khi được ban giám khảo công nhận là thí sinh xuất sắc nhất trong số 33 người tham dự cuộc thi. 
Cô đã nhận được 12.000 USD tiền thưởng cùng cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào tháng 9 này.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Mlive, Arianna Quan cho biết cô luôn thấy tự ti với vẻ ngoài của mình vì đó là “điều mà tôi luôn tự mình nhận thấy vì tôi rất khác với mọi người”:
Tôi nghĩ bản năng của mỗi người khi lớn lên đều là cảm thấy bất cứ thứ gì khiến mình trở nên khác biệt là đáng xấu hổ. Chúng ta đều muốn hòa nhập với cộng đồng, muốn được chấp nhận. Với bản thân tôi, vì tôi rất cao, và là người Mỹ gốc Á duy nhất trong hầu hết quãng đời học sinh, nên tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng,” Arianna chia sẻ.

Theo VietnamPlus
Hoa hậu Michigan gốc Trung Quốc. (Nguồn: mlive.com)

Thay vì vui mừng cho thành công của người đồng hương trên đất Mỹ, cư dân mạng Trung Quốc chẳng hề có chút ấn tượng nào với hoa hậu Michigan 2016, một cô gái người gốc Bắc Kinh.


Tin Arianna Quan, thí sinh gốc Á đầu tiên chiến thắng cuộc thi Hoa hậu bang Michgan đã xuất hiện trên các mặt báo ở đại lục mấy ngày qua. 


Tuy nhiên, phản ứng của mọi người chắc chắn không phải là điều mà cô kỳ vọng, bởi cư dân mạng đã chỉ trích vẻ ngoài của cô.


Theo tờ Nhân dân Nhật báo trực tuyến, Arianna Quan đã chính thức trở thành công dân Mỹ năm 14 tuổi sau khi tới Mỹ từ khi mới 6 tuổi. Cô giành vương miện và gây được sự chú ý ở đại lục vì cô là người gốc Trung Quốc, nhưng đa phần những lời bình luận đều chỉ tập trung vào vẻ ngoài của cô.


Nhiều cư dân mạng cho rằng Arianna Quan không xinh đẹp. Một số người cho rằng cô già hơn tuổi thật (23) tới 20 tuổi, và một số người khác thậm chí còn thẳng thừng chê cô xấu. Trang Shanghaiist đã đăng một số bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc xoay quanh tân hoa hậu.


“Cô ta xấu và không phải người Trung Quốc,” một người viết bình luận. “Cuộc thi này chọn ra người xấu nhất phải không?” – một người khác hỏi mỉa. 


Những bình luận khác cũng không kém phần xúc phạm: “Cô ta đang hủy hoại danh tiếng của người Trung Quốc” hay “Chắc đây là tiêu chuẩn cái đẹp của người Mỹ. Trông cô ta giống hệt nhân vật Mộc Lan trong phim Disney.”


Arianna Quan bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích vì quá xấu. (Nguồn: asiancorrespondent)


Theo tin tức trên trang Mlive hôm 18/6, Arianna Quan đã được trao vương miện sau gần 3 ngày thi dồn dập và căng thẳng, trước khi được ban giám khảo công nhận là thí sinh xuất sắc nhất trong số 33 người tham dự cuộc thi. 


Cô đã nhận được 12.000 USD tiền thưởng cùng cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào tháng 9 này.


Trong cuộc phỏng vấn với kênh Mlive, Arianna Quan cho biết cô luôn thấy tự ti với vẻ ngoài của mình vì đó là “điều mà tôi luôn tự mình nhận thấy vì tôi rất khác với mọi người”:


“Tôi nghĩ bản năng của mỗi người khi lớn lên đều là cảm thấy bất cứ thứ gì khiến mình trở nên khác biệt là đáng xấu hổ. Chúng ta đều muốn hòa nhập với cộng đồng, muốn được chấp nhận. Với bản thân tôi, vì tôi rất cao, và là người Mỹ gốc Á duy nhất trong hầu hết quãng đời học sinh, nên tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng,” Arianna chia sẻ.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

30/07/2016, 08:14