Khán giả được làm chỉ huy dàn nhạc trong Happiness concert - Tạp chí Đẹp

Khán giả được làm chỉ huy dàn nhạc trong Happiness concert

Hậu Trường

Happiness concert được tổ chức lần đầu tiên vào 1/2016 tại Hà Nội. Lần thứ hai, chương trình sẽ có mặt ở hai đầu đất nước là Hà Nội và Tp.HCM. Điều này giúp mang những âm hưởng thính phòng đến với nhiều đối tượng khán giả hơn.

Nếu chương trình lần đầu là độc diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thì lần này, chương trình sẽ phong phú hơn với sự góp mặt thêm của NSUT Bùi Công Duy.

_mg_2265
Nghệ sĩ Bùi Công Duy

Chương trình vẫn giữ điểm đặc biệt mang đến sự tương tác với người xem với “Góc chỉ huy” –  thử tài làm nhạc trưởng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với phần dẫn chương trình của nghệ sĩ violin Đào Mai Anh. Đây là phần đặc biệt mang đến những trải nghiệm âm nhạc thú vị cho khán thính giả với vai trò là người chỉ huy dàn nhạc.

Ban tổ chức chương trình cũng cho biết, họ khuyến khích khán giả trẻ nên quyết định giảm ½ giá vé cho học sinh, sinh viên. Giá vé của chương trình cũng rẻ bất ngờ, khi ban tổ chức quyết định phát hành giá vé 200.000VNĐ/vé. Đây là giá vé rẻ ngạc nhiên, khi đa số các show diễn nghệ thuật tại các nhà hát ở thủ đô gần đây đều dao động từ 600.000 – 2.500.000VNĐ.

chi-huy2
Khán giả được lên sân khấu làm chỉ huy dàn nhạc

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cho biết, ban tổ chức đã chọn lọc và xây dựng lên một chương trình với những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc vĩ đại thế giới, vốn đã rất quen thuộc với khán giả như: “Dòng Danube xanh” của J. Strauss (con); “Hồ thiên nga” của P.I.Tchaikovsky… Bên cạnh đó còn có những tác phẩm khác với những giai điệu chứa đựng nhiều cảm xúc lãng mạn như “Những điệu nhảy Viên cổ xưa” của Fritz Kreisler; và “Bolero” của M. Ravel cũng không phải quá xa lạ với khán thính giả yêu nhạc.

Thực hiện: depweb

28/12/2016, 17:13