#YeuLaCuoi - Hãy là những cô dâu sành điệu nhất với 7 xu hướng dẫn đầu mùa cưới năm nay - Tạp chí Đẹp

#YeuLaCuoi – Hãy là những cô dâu sành điệu nhất với 7 xu hướng dẫn đầu mùa cưới năm nay

Xu Hướng

Tìm kiếm một chiếc đầm cưới hoàn hảo – bộ trang phục sẽ “phù phép” cho bạn trở thành cô dâu lộng lẫy nhất – chắc chắn là một hành trình cực kỳ phấn khích. Vào mùa cưới năm nay, với vô vàn những sáng tạo độc đáo về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, các cô dâu sẽ càng có nhiều lựa chọn hơn cho trang phục cưới của mình.

Tương tự như thời trang hằng ngày, trang phục cưới cũng thay đổi theo mùa. Nếu đầm cưới mùa xuân hè chú trọng đến những chi tiết rực rỡ, tinh tế như họa tiết đính hoa sáng màu, chất liệu mềm mại thì vào mùa thu đông, chúng nghiêng về vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy pha trộn nét cổ điển, thanh lịch. Mùa cưới năm nay, các NTK đã vượt ra khỏi ranh giới truyền thống để giới thiệu những kiểu mẫu mới đầy ấn tượng, từ chất liệu, phom dáng độc đáo cho đến những chi tiết trang trí thời thượng.

Ren sang trọng, lớp voan xếp chồng bồng bềnh hay những đóa hoa nở rộ luôn là vẻ đẹp kinh điển khi đề cập đến đồ cưới. Tuy nhiên, khi xem xét những xu hướng đầm cưới nổi bật nhất hiện nay, một điều quan trọng nhất cần lưu ý để lựa chọn thiết kế phù hợp cho mình trong ngày trọng đại là: Hãy chọn một bộ khiến bạn cảm thấy bản thân xinh đẹp và tự tin nhất. Và để hành trình tìm kiếm chiếc đầm cưới trong mơ trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể tham khảo 7 xu hướng đầm cưới được ưa chuộng nhất mùa thu đông năm nay.

Sự “thống trị” của những chiếc nơ duyên dáng

Từ những thương hiệu chuyên về đầm cưới như Viktor & Rolf, Vera Wang cho đến các nhà mốt cao cấp như CHANEL hay Valentino, những chiếc nơ xinh xắn đã trở thành chi tiết điểm xuyết cực kỳ tinh tế trên các thiết kế đầm cưới. Ở những năm trước, nơ chỉ là chi tiết trang trí nhưng giờ đây, nó đã trở thành một phần quan trọng của bộ đồ, với kích thước lớn, chỉn chu và nổi bật hơn. Nếu bạn yêu thích vẻ ngoài táo bạo và hiện đại thì đầm cưới đính nơ cỡ lớn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Xu hướng năm nay ưu tiên những chiếc nơ to được đính ở sau lưng, eo, thân áo phom corset hình nơ. Những chiếc nơ kích thước nhỏ nên được sử dụng với số lượng nhiều, đặt ở các vị trí “đắt giá” hoặc có chi tiết lấp lánh, đính kết cầu kỳ để tạo hiệu ứng lộng lẫy mà vẫn trang nhã.

Từ trái qua phải: BST Viktor & Rolf Thu Đông 2023 và BST Vera Wang Thu Đông 2023
Đầm cưới của thương hiệu Monique Lhuillier
Từ trái qua phải: BST Eisen Stein Thu Đông 2023 và BST Badgley Mischka Thu Đông 2023
Đầm cưới có thể tháo rời: Sự độc đáo mang tính ứng dụng cao

Một trong những xu hướng được ưa chuộng nhất hiện nay là những chiếc đầm cưới có thể “hô biến” thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Đây là những bộ trang phục được thiết kế với các phần tách rời, giúp cô dâu có thể dễ dàng thay đổi thành một bộ đồ khác chỉ với vài thao tác đơn giản. Các phần được thiết kế rời thường là tay áo, cổ áo, áo mặc ngoài, tà váy hoặc đuôi váy dài,… Đặc biệt, kiểu đầm cưới dáng ngắn với phần tùng phồng hoặc đuôi váy dài có thể tháo rời được các cặp đôi ưu ái hơn cả. Xu hướng đồ cưới này có tính ứng dụng rất cao, giúp cô dâu thay đổi linh hoạt kiểu dáng trang phục mà vẫn đảm bảo được sự tiết kiệm về tài chính.

Thiết kế với phần áo cao cổ xuyên thấu có thể tháo rời thuộc BST Zuhair Murad Bridal Thu Đông 2023
Đầm cưới với phần tay rời đến từ thương hiệu Aire Barcelona
Đầm xẻ cao với phần đuôi váy rời thuộc BST Georges Hobeika Bridal Thu Đông 2023
Làm mới chiếc đầm cưới với những gam màu bắt mắt hơn

Chúng ta chắc chắn sẽ không ngừng diện trang phục cưới màu trắng, nhưng mỗi năm trôi qua, ngày càng ít cô dâu coi màu trắng là lựa chọn mặc định của mình. Đặc biệt, năm 2022 vừa qua đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các kiểu đầm cưới màu như hồng đào, màu kem, vàng pha nâu cổ điển. Vào mùa cưới năm nay, hãy cân nhắc mở rộng “tầm ngắm” của bạn từ màu trắng sang bảng màu pastel ngọt ngào, hoặc các gam màu be nghiêng về sắc vàng, nâu, hồng đất để có vẻ ngoài lãng mạn mà vẫn vô cùng vương giả. Ngoài ra, tùy theo sở thích cá nhân, đầm cưới của bạn hoàn toàn có thể mang các sắc màu rực rỡ như đỏ, xanh coban, thậm chí là màu cam hay hồng fuchsia nóng bỏng.

Thương hiệu The Atelier Couture ra mắt mẫu đầm cưới màu xanh bọt biển xếp chồng nhiều lớp vải nhằm tạo hiệu ứng chuyển màu vô cùng kỳ ảo.
Từ trái qua phải: BST Georges Hobeika Bridal Thu Đông 2023 và BST Legends Romona Keveza Thu Đông 2023
Đầm cưới của thương hiệu Ines Di Santo
Đầm phồng xòe rộng không bao giờ “hết thời”

Kiểu đầm công chúa dáng xòe hay còn được gọi là ballgown tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn trường tồn qua năm tháng. Đây là dáng đầm ôm sát phần trên cơ thể và có tùng váy phồng to, thường được mặc vào những dịp trang trọng như vũ hội, thảm đỏ hoặc lễ cưới. Đây được coi là kiểu đầm cưới kinh điển vì nó có thể đem đến cho người mặc vẻ ngoài cực kỳ lộng lẫy và nổi bật tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Năm nay, các NTK đồ cưới ưu tiên kiểu đầm dài dáng xòe với chi tiết thêu ren và đính kết dày đặc mang đậm hơi thở lãng mạn, cổ điển.

Những chiếc đầm ballgown sẽ biến giấc mơ công chúa của bạn trở thành hiện thực. (Nguồn ảnh: BST “Thy Love” của thương hiệu The Atelier Couture)
Từ trái qua phải: BST Pnina Tornai Thu Đông 2023 và BST Elie Saab Bridal Thu Đông 2023
Show diễn Haute Couture Thu Đông 2023 của Zuhair Murad kết lại bằng mẫu đầm cưới ballgown cực kỳ lộng lẫy
Điểm tô nét kiêu sa với chiếc áo choàng dài

Hiếm có chi tiết nào có thể tạo nên khoảnh khắc nổi bật “để đời” giống như một chiếc áo choàng dài mơ mộng. Là xu hướng đầm cưới được sáng tạo dựa trên chiếc khăn che mặt, phần lớn áo choàng của mùa này được thiết kế với chất liệu bán trong suốt để khoe các chi tiết trang phục bên dưới, hoặc bằng cùng một loại vải với đầm cưới để tạo hiệu ứng điêu khắc sắc sảo như những bức tượng. Bạn nên ưu tiên áo choàng có độ xuyên thấu và dày vừa phải, có thể đính thêm hoa, cánh bướm hoặc hạt cườm lấp lánh để tạo độ sang trọng và kiều diễm. Tuy nhiên, độ đơn giản hay phức tạp của áo choàng còn phụ thuộc vào đầm cưới. Nếu bộ đồ cưới của bạn tối giản, ít chi tiết lộng lẫy thì áo choàng nên được trang trí bắt mắt hơn và ngược lại.

Từ trái qua phải: BST “Serendipity” của Temperlay London và đầm cưới đến từ thương hiệu Kim Kassas
Mẫu thiết kế thuộc BST Sareh Nouri Bridal Thu Đông 2023
Bên cạnh những chiếc áo choàng đứng dáng sang trọng, bạn cũng đừng quên kiểu áo voan mỏng đính hoa hoặc cánh bướm mang đậm không khí thần tiên. (Nguồn ảnh: The Atelier Couture)
Phá cách với đầm cưới dáng ngắn

Bên cạnh mẫu trang phục cưới bồng xòe hoặc có đuôi váy kéo dài quen thuộc thì những kiểu đầm cưới với phom dáng ngắn cũng đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều cặp đôi. Xu hướng này trở nên phổ biến hơn khi mọi người bắt đầu thích tổ chức hôn lễ quy mô nhỏ, mang tính thân mật với nhiều hoạt động vui chơi hơn. Đầm cưới dáng ngắn không chỉ đem đến cho bạn vẻ ngoài năng động, hiện đại mà nó còn rất tiện lợi cho việc di chuyển. Để “bắt trend” xu hướng mùa cưới 2023, bạn có thể cân nhắc kiểu đầm có tà váy phía trước cao trên gối và phần tà phía sau kéo dài, hoặc đầm dáng ngắn kèm phần đuôi váy dài có thể tháo rời.

BST Mark Ingram Bridal Thu Đông 2023
Từ trái qua phải: BST Sareh Nouri Thu Đông 2023 và BST “Less is More 2023” của Eva Lendel
BST “Paris Mon Chéri” của Kim Kassa
Trang phục cưới lấy cảm hứng từ bộ suit cổ điển

Nếu trang phục cưới trong mơ của bạn thực sự không phải là một chiếc đầm lộng lẫy thì một bộ âu phục màu trắng có thể là diện mạo hoàn hảo dành cho bạn. Từ bộ tuxedo cưới cho đến những chiếc đầm dáng blazer kiểu cách, đã có rất nhiều mẫu thiết kế cô dâu lấy cảm hứng từ trang phục nam giới trong mùa cưới năm nay. Bạn có thể thêm thắt các chi tiết lông vũ, chất liệu vải ren hoặc đường xẻ đùi cao để bộ âu phục cưới của mình không chỉ sang trọng mà còn trở nên thời thượng hơn.

Mẫu suit cưới đính lông vũ đến từ thương hiệu LAPOINTE
Từ trái qua phải: BST Amsale Thu Đông 2023 và thiết kế đồ cưới của Nadine Merabi
BST Cucculelli Shaheen Bridal Thu Đông 2023

CHUYÊN ĐỀ YÊU LÀ CƯỚI 

Mùa cưới đã gõ cửa! Dù những thay đổi về văn hóa – xã hội đã hạn chế nhiều truyền thống lâu đời trong hôn nhân, việc tổ chức lễ cưới vẫn luôn được coi là một điều cần thiết và là một trong những sự kiện trọng đại nhất của đời người.

Mùa cưới năm nay mời bạn cùng Đẹp tham gia hành trình cưới mang tên “Yêu Là Cưới” để mong rằng, sau đó, tất cả sẽ trong tâm thế cứ yêu là sẽ cưới.

Theo dõi thêm các bài cùng chuyên mục tại đây
 Lịch trình chăm sóc “visual” và thể lực giúp cô dâu “khỏe trong đẹp ngoài” trước lễ cưới
– 5 xu hướng tóc cưới giúp cô dâu tỏa sáng trên lễ đường
– 4 xu hướng trang điểm của năm giúp cô dâu thăng hạng nhan sắc trong ngày trọng đại
– Cô dâu nên mặc gì trong các sự kiện xoay quanh đám cưới?
– 10 mẫu nail thời thượng “cân” mọi phong cách dành cho các nàng dâu trong ngày cưới
7 đám cưới cổ tích của sao Hollywood khiến bạn có thêm niềm tin vào tình yêu
Hãy là những cô dâu sành điệu nhất với 7 xu hướng dẫn đầu mùa cưới năm nay

Tác giả: Vũ Thảo

31/10/2023, 18:00