Xu hướng Thu - Đông đang hot nhất? - Tạp chí Đẹp

Xu hướng Thu – Đông đang hot nhất?

Xu Hướng
POLKADOTS VARIATION

David Koma


Họa tiết chấm bi xuất hiện trong khuynh hướng Thu Đông 2011-2012 với nhiều biến tấu hết sức mới mẻ, phong phú trong cách thể hiện ý tưởng và hài hòa trong cách bố trí. Vẫn là những chi tiết hình bi nhỏ xinh, sức sáng tạo vô biên dường như là sợi chỉ xuyên suốt nhiều bộ sưu tập để đưa người xem đến với những cách phối hình độc đáo, mới lạ đầy cuốn hút.

Nhìn chung xu hướng chấm bi Thu Đông 2011-2012 được đa dạng hóa trong cách tổ chức kết cấu phom, ứng dụng quy tắc hình học. Phát triển dựa trên những khối tròn nhỏ xinh bố trí cân xứng nhau, cách thức sắp đặt tạo chiều sâu theo hướng 3D được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Điển hình như những mẫu thiết kế của Victoria Beckham với cách đặt chấm bi xen kẽ họa tiết nền hay sắp xếp dọc theo bố cục trang trí với những chấm bi lớn nhỏ khác nhau của Tsumori Chisato nhằm mục đích tạo hiệu ứng thị giác đa chiều, tận dụng tối đa hiệu quả ánh sáng từ chất liệu độc đáo này.

Bên cạnh đó, nét đẹp đầy nữ tính của họa tiết chấm bi còn được thể hiện qua những thiết kế trung thành với cách bố trí cơ bản. Bằng việc kết hợp khéo léo giữa những tông màu đối lập nhau để làm nổi bật lên họa tiết hình bi, những mẫu áo váy tuyệt đẹp của Stella McCartney, Gucci, Lanvin, Paul Smith hay Salvatore Ferragamo không chỉ mang đến nét đẹp cổ điển đầy quyến rũ, mà còn khiến những mẫu thiết kế trở nên mềm mại hơn.

Diane Von Furstenberg

Dolce & Gabbana



Jean Paul Gaultier

Marc Jacobs

Paul Smith



Victoria Beckham

Y-3

Yves Saint Laurent



SHINING OF SPARKLING

Sportmax


Khái niệm thời trang cao cấp gắn liền với họa tiết sequins (kim sa) dần được thay đổi nhờ vào việc ứng dụng một cách phong phú họa tiết độc đáo này trong những mẫu thời trang Pret-a-Porter gần đây. Được phát triển dựa trên những mẫu thiết kế cơ bản, chi tiết kim sa lấp lánh đầy sắc màu được xâu chuỗi, gắn kết tỉ mỉ trên bề mặt vải. Việc ứng dụng nhuần nhuyễn chất liệu plastic mỏng, được cắt mảnh rồi ghép chồng lên nhau theo dạng vẩy cá là nét đột phá trong khuynh hướng sequins Thu Đông 2011-2012.

Nếu Miuccia Prada làm người xem liên tưởng đến phần tiếp nối từ câu chuyện làng chài còn dang dở trong bộ sưu tập Thu Đông 2009-2010 với hình ảnh những nàng tiên cá mỹ miều thì Marc Jacobs lại đưa người xem trở về thập niên 70 với hình ảnh váy bút chì (pencil skirt) đặc trưng được đính kim sa đầy nữ tính. Với thiết kế thiên về tính ứng dụng, lược bỏ bớt sự phá cách có phần cường điệu hóa, những mẫu váy xẻ cao (Sportmax), áo tweed jacket lửng (Chanel) cũng là những mảng màu thú vị trong bức tranh sequins Thu Đông 2011-2012. Đơn giản hơn, bộ đôi Domenico và Stefano trình làng hai mảng màu tương phản, cổ điển và hiện đại, qua hai mẫu váy sequins của D&G và Dolce&Gabbana. Và sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua chi tiết sequins trong những mẫu váy gown màu lam sẫm và mận chín tuyệt đẹp của Peter Som và Diane Von Furstenberg.

Channel

Christopher Kane

Dolce & Gabbana

Marc Jacobs



Peter Som

Prabal Gurung

Prada

Rodarte



OH! LONG TAIL

Hermes

Mạnh mẽ, lịch lãm với những khúc biến tấu nhẹ nhàng, khuynh hướng Oh! Long Tail là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh thời trang Thu Đông 2011-2012. Được biến thể từ những mẫu áo khoác choàng to bản dài, quần may li ống suông, những mẫu duster coat (áo choàng dài chấm mắt cá) gọn gàng được may cách điệu, kết gắn hài hòa giữa nét mềm mại nữ tính và dáng vẻ phong trần, nam tính. Mang tầm ảnh hưởng rộng khắp trong nhiều mẫu thiết kế Thu Đông 2011-2012, những mẫu áo duster coat tiếp tục là minh chứng rõ rệt cho cuộc chuyển giao xu hướng phi giới tính trong một vài mùa thời trang gần đây.

Vẫn trung thành với di sản cốt lõi của Coco Chanel, những mẫu áo váy suits nam tính trên chất liệu tweed, “quý ông” Karl Lagerfeld tạo cuộc cách mạng với âm hưởng rock’N’roll bao trùm 73 mẫu thiết kế Chanel Thu Đông 2011-2012. Trong khi đó, bộ đôi Dean & Dan mang đến những “anh chàng” cao bồi miền Tây rất ngầu trong những mẫu áo coat ứng dụng kỹ thuật may đuôi kết hợp cùng quần skinny da bó sát đầy quyến rũ.

Bên cạnh đó, những sáng tạo đột phá trong việc ứng dụng họa tiết trang trí khác nhau, kết hợp một cách hài hòa nhằm làm giảm bớt nét cứng nhắc cũng được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Điển hình nhất phải kể đến Ermanno Servino và Christian Dior với kỹ thuật ứng dụng lông ở chi tiết tay áo, mang dáng vẻ quý phái, cổ điển.

Chất liệu vải cashmere quen thuộc tiếp tục được “biểu tượng nước Mỹ”, Michael Kors, Aquascutum, Celine khai thác với những phom cắt đứng, tạo bố cục khối cân đối. Giorgio Armani, Missoni tận dụng họa tiết in da rắn và kỹ thuật đính chi tiết trang trí bằng những sợi vải xoắn vẫn ít nhiều là những điểm nhấn không-thể-bỏ-qua.


Celine

Channel



Christian Dior

Doo.Ri



Giorgio Armani

Haider Ackermann

Michael Kors

Missoni



Thực hiện: depweb

15/09/2011, 10:30