Rolex bắt đầu một chương mới trong lịch sử với mẫu đồng hồ Oyster Perpetual Land-Dweller, biểu trưng cho sự đổi mới và hoàn thiện, tiếp nối hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tác đồng hồ của thương hiệu.
Oyster Perpetual Land-Dweller được thiết kế dành riêng cho những người đàn ông và phụ nữ kiên định. Với thiết kế dây đeo nối liền thành một khối với vỏ đồng hồ, bộ máy calibre cách mạng được trang bị bộ thoát cải tiến và bộ dao động hiện đại. Có đến 18 bằng sáng chế độc quyền dành cho thiết kế, điều này thể hiện sự sáng tạo và đầu tư vượt trội của Rolex trong việc định hình tương lai của ngành chế tác đồng hồ.

Oyster Perpetual GMT-Master II có mặt làm bằng gốm đầu tiên của thương hiệu. Sự hài hòa về màu sắc thể hiện qua tay nghề điêu luyện của các kỹ sư Rolex, đồng thời khẳng định sự thành thạo trong công nghệ gốm sứ cao cấp của thương hiệu. Phiên bản mới này còn được trang bị dây đeo Oyster với khóa an toàn Oysterlock, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh múi giờ thứ hai khi di chuyển.

Bộ sưu tập Oyster Perpetual năm nay gây ấn tượng với các mẫu mặt đồng hồ mới, bao gồm màu hoa oải hương, màu be và màu hồ trăn. Oyster Perpetual được trang bị những mặt đồng hồ mới với nhiều màu sắc tôn vinh sự giao thoa của các tông màu pastel, lớp sơn mài rực rỡ và lớp hoàn thiện mịn, mờ. Các mẫu đồng hồ này tiếp tục thể hiện sự tinh tế và mạnh mẽ, luôn duy trì cam kết của Rolex trong việc sản xuất những chiếc đồng hồ đáng tin cậy, phù hợp với mọi phong cách.



Điểm nhấn đáng chú ý là mẫu Oyster Perpetual 1908 chế tác bằng vàng kim 18 ct, được trang bị dây đeo Settimo mới. Dây đeo này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, tao nhã và nhẹ nhàng trên cổ mà còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho các tín đồ yêu thích vẻ đẹp cổ điển không kém phần hiện đại. Được trang bị khóa Crownclasp ẩn, thiết kế cân đối của nó gợi nhớ về những mẫu dây đeo lấy cảm hứng từ trang sức trang trí của một số mẫu đồng hồ cổ điển. Do đó, nó vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên bản của đồng hồ 1908, được hình thành để tôn vinh truyền thống chế tạo đồng hồ.

Cuối cùng, mẫu Oyster Perpetual Datejust 31 mới được ra mắt với mặt ombre đỏ, kết hợp kim cương lấp lánh, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt và đầy quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Rolex giới thiệu mặt đồng hồ ombre đỏ, thể hiện sự đổi mới trong thiết kế và sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo và tính thẩm mỹ cao.

Những chiếc đồng hồ mới của Rolex không chỉ đáp ứng nhu cầu về độ chính xác và độ bền, mà còn là biểu tượng của phong cách, sự sang trọng với tầm nhìn vĩ mô. Bằng sự sáng tạo bền bì, Rolex không chỉ dẫn dắt thị trường, mà còn tiếp tục mở ra một tương lai đầy triển vọng cho ngành chế tác đồng hồ cao cấp.