#WatchesAndWonders2025 – Dòng chảy thời gian qua lăng kính Chopard

Tham dự triển lãm Watches and Wonders 2025, Chopard mang đến 6 siêu phẩm đồng hồ, trong đó có phiên bản được tái sinh từ biểu tượng trong quá khứ và những kiểu dáng mới, hiện thân cho tác phẩm nghệ thuật lưu trữ thời gian đẳng cấp.

Alpine Eagle 41 XPS CS Platinum – Vẻ đẹp lấp lánh của các dòng sông băng

Đầu tiên là chiếc đồng hồ Alpine Eagle 41 XPS CS Platinum. Đây là mẫu đồng hồ bạch kim đầu tiên trong bộ sưu tập, mặc dù Chopard thỉnh thoảng cũng giới thiệu các mẫu đồng hồ L.U.C bằng vật liệu này. Tất nhiên là chỉ sử dụng bạch kim 950, đây là phiên bản tinh khiết nhất hiện có. Nó sở hữu giao diện tự nhiên, màu trắng bạc so với màu trắng sáng của vàng trắng mạ rhodium. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đồng hồ thường chú trọng phân biệt rõ ràng các mẫu đồng hồ bạch kim với các mẫu tương tự bằng vàng trắng. Alpine Eagle 41 XPS CS Platinum gây ấn tượng với màu mặt số ấn tượng, mà nhà sản xuất đặt tên là Shades of Ice. Đây là tông màu xanh lam tạo hiệu ứng chuyển màu từ trong ra ngoài, giống như một sông băng nhìn thấy vào một ngày nắng đẹp.

Alpine Eagle 33 – Phiến đá thạch anh của những ngôi nhà cổ trên cao nguyên

Thiết kế Alpine Eagle 33 nổi bật với tổ hợp chất liệu giữa thép và vàng. Giữa giao lộ của cổ điển và đương đại, nhà chế tác đã dung hợp vật liệu Lucent Steel – hợp kim thép độc quyền của Chopard và vàng; sau cùng là điểm xuyết ánh rực rỡ vượt thời gian từ kim cương. Ngoài ra, trong thiết kế đồng hồ này, các phần được làm bằng Lucent Steel có lớp hoàn thiện phủ theo chiều dọc, mang lại sự tương phản cho các bộ phận còn lại bằng vàng đánh bóng. Độ bóng độc đáo khiến chất liệu này tỏa sáng tương đương với vàng trắng. Trung tâm là mặt số “Vals Grey” với màu xám tương phản với các vạch chỉ giờ bằng kim cương, kim giờ và kim phút có hình nón mạ rhodium. Điểm nhấn kim cương phản chiếu lấp lánh gợi nhớ đến các phiến đá thạch anh bao phủ mái nhà và tường của những ngôi nhà cổ trên cao nguyên. 

L.U.C Quattro Mark IV – Di sản hồi sinh

Kỷ niệm một phần tư thế kỷ kể từ khi ra mắt, Chopard đưa tuyệt phẩm thời gian L.U.C. Quattro Mark IV cùng bộ vỏ thanh thoát, mỏng hơn với đường kính 39mm, kết hợp cùng chất liệu vàng hồng 18K. Mặt số trung tâm được đúc bằng đồng thau mạ kẽm, đồng thời được phủ một lớp màu xanh lam đậm, trong khi các vạch chỉ giờ và kim đồng hồ bằng vàng hồng phù hợp với chất liệu vỏ. Phần dây đeo của đồng hồ cũng có thể được thay thế linh hoạt với hai phiên bản bằng da cá sấu màu xanh lam, đồng điệu với màu mặt số và chất da bê màu nâu sang trọng. Bên trong là bộ máy L.U.C 98.09-L lên dây cót bằng tay với công nghệ Quattro. Cấu hình độc quyền gồm bốn bộ cót được ghép nối tiếp xếp chồng thành từng cặp và chứa chính xác 1,885 mét lò xo, cho phép đồng hồ dự trữ năng lượng trong 216 giờ. 

L’Heure du Diamant 26mm – Kiệt tác trên cổ tay 

Lấy ý tưởng từ việc đồng hồ có thể biến thành một loại trang sức xa xỉ, Chopard cập nhật lại lớp vỏ tròn, đính kết bằng nhiều loại đá quý cho thiết kế L’Heure du Diamant 26mm. Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng trắng 18K có nguồn gốc bền vững, trong đó núm vặn được đính một viên kim cương cắt giác briolette tinh tế.

Vòng tròn đá được đính tỉ mẩn làm nổi bật mặt số bằng xà cừ trắng; kim giờ và phút của đồng hồ được mạ rhodium. Sự đồng điệu được thể hiện ở phần dây đeo và lớp vỏ cùng chất liệu. Ngoài ra, Chopard còn mang đến nhiều phiên bản dây đeo thay thế khác, như bằng da nhiều màu hoặc vòng đeo tay đặc trưng của Maison với họa tiết vỏ cây.

L’Heure du Diamant Moonphase – Vầng trăng khuyết trên bầu trời nhung đầy sao

Bên cạnh thiết kế nhỏ nhắn với đường kính 26mm, L’Heure du Diamant Moonphase là biểu tượng dung hòa giữa tay nghề chế tác thủ công tinh xảo và chuyển động cơ học đạt chuẩn của Maison, đặc biệt cùng chi tiết vầng trăng phức tạp. Mặt số đồng hồ là bản mô phỏng về một bầu trời nhung đầy sao sáng, và làm bằng kính aventurine màu xanh lam. Điểm xuyết vào đó là sự lấp lánh từ kim cương.

Chắc hẳn, các tín đồ trang sức sẽ sớm nhận ra kỹ thuật độc đáo xung quanh vành và vấu đồng hồ – phương pháp thiết lập vương miện của Chopard. Kỹ thuật này giúp tối đa hóa tia sáng xuyên qua. Trên bầu trời màu xanh là những vì sao sáng được diễn giải qua vạch chỉ giờ được đính những viên kim cương tròn nhỏ, tất cả bao bọc lấy một vầng trăng khuyết bằng vàng trắng. Bên trong là bộ máy Calibre 09.02-C, dự trữ năng lượng 42 giờ.

Happy Sport 33mm – Sắc hoa oải hương lãng mạn

Được ra mắt trong triển lãm Watches & Wonders 2025, thiết kế đồng hồ Happy Sport được khoác một lớp áo mới đầy ngọt ngào với sắc tím hoa oải hương. Mặt số đồng hồ được chạm khắc từ đá vảy rồng Lepidolite và trên “cánh đồng hoa oải hương” là năm viên kim cương đang “nhảy múa” – xoay tròn trên mặt đồng hồ. Trong khi dãy số La Mã được mạ vàng, kim giờ và phút mạ vàng hình nón; dây đeo da cá sấu cũng được nhuộm sắc tím lãng mạn.


From the same category