Vivienne Westwood - "lão tướng" thời trang nước Anh - Tạp chí Đẹp

Vivienne Westwood – “lão tướng” thời trang nước Anh

Thời Trang

Vivienne Westwood sinh năm 1941 (năm nay 73 tuổi), là một trong những tên tuổi lớn trong làng thời trang thế giới. Điều đặc biệt là bà không nổi tiếng vì những thiết kế thanh lịch hay nữ tính, mà trái lại, Vivienne Westwood là biểu tượng cho phong cách thời trang nổi loạn và phá cách của nước Anh, mang tinh thần của trào lưu punk ở thời kỳ hoàng kim. Cho đến nay, Vivienne Westwood vẫn giữ vị trí “nữ tướng” với những BST hết sức ấn tượng. 

thời trang,trang phục,bộ sưu tập,nhà thiết kế,vẻ đẹp,váy,phong cách,tạp chí, vivienne westwood

Vivienne Westwood – “bà hoàng” thời trang Anh Quốc.

– Cách nhìn về thời trang của bà như thế nào? Là trang phục ứng dụng hay là một loại hình nghệ thuật?

– Thực chất thời trang chính là nghệ thuật ứng dụng, mặc dù tôi thường tránh gọi nó là “một loại hình nghệ thuật”. Nếu xét theo định nghĩa của một ngành nghề chế tác, thời trang cũng có đủ các yếu tố: công đoạn may, các chất liệu vải và các kĩ thuật may. Bạn phải nắm rõ về các loại chất liệu và kiểu dáng thiết kế thì mới điều khiển được các sản phẩm bạn làm ra.

Thời trang là nghệ thuật ăn mặc. Cũng có những người ăn mặc nhưng lại không phải là hợp thời trang, theo tôi, trang phục phải phù hợp với bản thân bạn, khi đó bạn có thể mặc đi mặc lại nó cũng được. Phương châm của tôi là: “Mua ít, lựa chọn thật tốt và luôn giữ được vẻ đẹp của món đồ.”

– Vậy những thiết kế của bà có đem lại được giá trị đó cho người mặc không?

– Tôi nghĩ rằng quần áo do tôi làm ra có khả năng truyền tải sức mạnh để khiến người mặc cảm thấy họ thật cuốn hút. Nhưng điều quan trọng với tôi hơn là người mặc nó luôn cảm thấy họ thật nổi bật – như tôi đã nói, trang phục và người mặc phải luôn phải có mối liên hệ mật thiết.

– Bà luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi những thiết kế độc đáo và ngay bởi cách ăn mặc của bà nữa. Tôi có cảm giác tất cả những cảm hứng ấy đến từ bên trong con người bà?

– Cách duy nhất để sáng tạo chính là theo dõi những gì người khác đã làm trong quá khứ. Bạn không thể sáng tạo nếu bạn không có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt của tôi: tôi dựa vào những nền tảng có sẵn của lịch sử thời trang và làm nên “điệu nhảy” cho riêng mình.

Tôi luôn muốn là tâm điểm. Trang phục của tôi luôn có chút gì đó khoa trương, dù đó là đồ mặc ở nhà hay váy dạ hội diêm dúa. Bản thân tôi muốn người mặc đồ Vivienne Westwood cũng như vậy, họ hiểu họ là ai, họ muốn gì và dùng quần áo để giới thiệu về câu chuyện của họ.

thời trang,trang phục,bộ sưu tập,nhà thiết kế,vẻ đẹp,váy,phong cách,tạp chí, vivienne westwood

Vivienne Westwood trong một show diễn của bà.

thời trang,trang phục,bộ sưu tập,nhà thiết kế,vẻ đẹp,váy,phong cách,tạp chí, vivienne westwood

“Tôi chưa bao giờ lo lắng việc người ta nghĩ gì về tôi. Nếu bạn muốn thoát khỏi lối mòn, bạn phải là người mở lối đi riêng.”

– Theo bà, trang phục làm nên người mặc hay ngược lại?

– Điều tôi quan tâm hơn là tính cách của người đó. Nếu cô ấy cá tính, cô ấy hiểu bản thân và thích khám phá thế giới, cô ấy sẽ tự biết cách thể hiện điều đó. 

– Bà đã thiết kế rất nhiều bộ trang phục trong suốt sự nghiệp của bà. Vậy bà nghĩ điều gì là thiết yếu nhất để tạo nên một bộ đồ tuyệt vời?

– Bộ đồ đó phải “hiểu” được người mặc. Tôi từng thiết kế váy cho những vũ công ballet và nghệ sĩ opera, bạn biết đấy, những chiếc váy ballet luôn phải uyển chuyển để người mặc có thể tự do biểu diễn trong nó, còn váy cho nghệ sĩ opera phải thoải mái để họ có thể cất giọng hát. Gần đây tôi thiết kế váy cho ca sĩ Joyce DiDonato trong vở opera “Handel”, cô này đóng vai phản diện, là một mụ phù thủy biến mọi người thành thú vật. Bộ váy màu xanh biển đậm pha với những sợi vải ánh bạc, tôi nghĩ nó rất phù hợp với vai diễn và giúp cô ấy nhập vai tốt hơn.

thời trang,trang phục,bộ sưu tập,nhà thiết kế,vẻ đẹp,váy,phong cách,tạp chí, vivienne westwood

Những hình ảnh của NTK Vivienne Westwood thay đổi theo thời gian

– Sau ngần đấy năm làm việc trong ngành thời trang, đã bao giờ bà thay đổi cách nhìn về nó? 

– Gần như không có, tôi vẫn tôn thờ thời trang như vậy. Tuy nhiên, càng có thâm niên trong ngành, tiếng nói của tôi càng có trọng lượng và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm gì đó cho xã hội. Tôi muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp đến cho mọi người, vì tôi nghĩ rằng chúng ta có liên quan mật thiết đến thế giới chúng ta đang sống. Tôi hy vọng thời trang của tôi có thể làm được điều đó.

Bài: Ngọc Đặng

Ảnh: Style

logo

Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

06/11/2014, 18:45