Viagra "cây nhà lá vườn" - Tạp chí Đẹp

Viagra “cây nhà lá vườn”

Sống
Ngoài những trợ thủ đã có tên tuổi, phần nào đã được kiểm chứng dược lực (chủ yếu vẫn do chủ quan) như rượu thuốc, nhân sâm, pín…, nhiều quý ông còn sẵn lòng dùng đến những phương pháp “cây nhà lá vườn” kiểu dùng “hàng nóng”, mà theo họ sẽ mang lại hiệu quả cấp kỳ.

Rượu – kẻ thành danh tạo phấn khích

Không khó đoán rượu là kẻ được nhiều ông sủng ái đầu tiên bởi ngoài khả năng tạo phấn khích đã “thành danh”, cồn còn được cho là chất át chủ bài giúp hỗ trợ cương cứng thông qua cơ chế tập kết máu ngoại biên.

Một ít rượu đưa cay trước giờ khai cuộc có thể mang lại hai hiệu năng ngàn cân trên rõ ràng là một sự tín nhiệm một vốn bốn lời. Tuy vậy, xét kỹ, có thật rượu là một phúc thần cho phái mạnh hay không? Không vui, câu trả lời là không hoặc chính xác hơn là mức hiệu quả rất phải chăng, có phần thắng lợi tinh thần nhiều hơn. Trước tiên, cú “nóng máy” nhờ rượu chỉ là loại hưng phấn thô sơ không thể sánh với hứng khởi tình dục đa đoan phức tạp hơn. Như vậy, ít cồn đưa cay trước giờ vui chỉ cốt giúp các ông chút phấn chấn. Sau đó, ông có phấn khởi làm đẹp lòng người dưới gối hay không còn phải bàn. Chưa nói nguy cơ quá liều, bởi ai cũng biết ranh giới giữa hưng phấn và ức chế rất mong manh, dựa vào mức quá chén.

Cũng vậy, với khả năng phù trợ độ cương của các ông, đúng là chất cồn có khả năng huy động máu ra ngoại biên, nên về lý, độ cương của “chỗ ăn nói” của các ông cũng được phần lây. Nhưng thật ra, mức độ chỉ ở mức “muối bỏ biển”, bởi rượu không được cài đặt chỉ tập trung vào một chỗ nào mà sự phân bố là rộng khắp. Thật ra, nếu quá dựa dẫm vào cơ chế này thì các ông rất dễ đưa mình vào vòng nguy hiểm, bởi sự mất cân đối phân bố có thể đẩy não bộ vào tình trạng thiếu máu, cộng với việc toàn cơ thể đang căng ra với một việc nặng nhọc như tình dục thì nguy cơ “vỡ trận” có thể xảy ra.

Rốt cuộc, ruợu có vẻ chỉ là một trợ thủ “tốt mã rã đám”, ồn ào chốc lát rồi cũng không nên công cán gì. Chưa nói những nguy cơ đằng sau, có khi phải trả giá bằng tính mạng. Tuy vậy, với những ông từng kết tâm giao với rượu thì chút “nóng máy” nhờ vả cũng có cái lý của nó, chỉ cần chú ý liều lượng.

Một ly soda pha hột gà

Một số ông khác, trước giờ “trả bài” với vợ đều không quên nạp một ly soda pha hột gà và chắc rằng chỉ sau ít phút thì cái dung dịch “thập toàn đại bổ” tanh tanh nồng nồng sẽ giúp ông lả lướt không biết mệt với bà và quý giá hơn là nó sẽ bù đắp gần như trọn “châu ngọc” mà ông mất đi .

Vẫn là câu hỏi thực chất? Đến nay, các nhà khoa học đỏ mắt vẫn chưa tìm thấy trong trứng gà một hoạt chất nào có thể giúp các ông “phây phây” trên giường cả. Do vậy, giá trị của “viagra hột gà” chỉ là tưởng tượng. Ngay cả mức đóng góp sơ đẳng nhất cho chuyện chăn gối là năng lượng “tiền mặt” thì một ly soda trứng gà cũng không đọ được một ly nước đường.

Protein là chất tạo tác tinh trùng nên có vẻ logic nếu nghĩ đến việc trứng gà là nguồn nguyên liệu tái lập cho mất mát. Vấn đề là nếu ông chủ chỉ sở hữu định mức tình dục vừa phải thì qua thu nạp dưỡng chất hằng ngày hoàn toàn có thể thu hồi vốn, nên một quả trứng gà có vẻ là hơi sang cho một mục đích vừa phải. Đó là chưa nói, hoàn toàn có thể dùng trứng trong bữa ăn,không cần phải trợn mắt ực một ly cối trước giờ khai cuộc như uống thuốc. Một lần nữa, một “quý nhân” phòng the bị thu hồi huy chương.

Thêm vài quả trứng vịt lộn

Một người anh em khác, có tiếng hơn trong việc giúp đỡ các ông trên giường là trứng vịt lộn. Thậm chí, người ta cho rằng, để giảm bớt mức hăng hái, các ông phải dùng kèm rau răm với trứng lộn. Thật ra, trong quả trứng, chưa hay đã lộn, vẫn chưa ai phát hiện một hoạt chất nào có khả năng biến đàn ông thành “hùm beo” trên giường. Hiệu quả, phần lớn chỉ được nghe qua cá nhân, ai dùng nấy biết, thêm bớt cũng chẳng ai hay. Chưa nói, so với một chai bia, ly hột gà, hình ảnh một quả trứng lộn lấy đà trước cuộc yến oanh trông hơi khó coi, tức cười.

Nhân đôi sảng khoái bằng… thuốc lá

Với mấy ông là tín đồ nicotin thì thuốc lá được đặc biệt tiêu thụ trong phòng the, không chỉ trước để lấy khí thế mà cả trong và sau cuộc vui như một cách nhân đôi sảng khoái. Sự sảng khoái (với người hút) là có thật, nhưng cũng như những tên tuổi trên, nó chẳng mang lại lợi ích thực chất nào cho tình dục. Thuốc lá được xem là doping giúp tỉnh táo, minh mẫn, nhưng dễ hiểu cái lợi của minh mẫn trên giường, nơi tiếng nói bản năng nặng ký hơn, chỉ ở mức “không mợ chợ vẫn đông”.

Và còn nhiều biến thể

Còn một số biến thể như nước tăng lực, nước cốt đạm, yến sào, thậm chí máu rùa, nhưng chung quy chúng vẫn không thể hoàn thành trọng trách của kẻ hò hụi sau lưng phái mạnh trên giường.

Rốt cuộc, dù hằng đêm, không ít cánh mày râu vẫn tin tưởng rằng mình nhận được sự trợ giúp “nhỏ mà có võ” từ ly soda hột gà, lon bia… nhưng thật ra giá trị chính chủ của chúng rất phải chăng. Dù vậy, có một hiệu dụng mà chắc chắn chúng sẽ mang lại đó là “phép thắng lợi tinh thần”, đôi khi cả giả dược (placebo). Do đó, nếu xét chi phí và mức bỏ công, thì đây cũng là một kế nên làm với các ông, miễn đừng quá lệ thuộc và quá liều.

Bài: BS Đỗ Minh Tuấn

Thực hiện: depweb

03/06/2013, 18:07