Về ngôi nhà của Kenzo Takada với chiến dịch “At Home With KENZO”

Trong chiến dịch “At Home With KENZO”, Nigo đưa các thiết kế Thu Đông 2026 về lại La Maison de Kenzo, ngôi nhà từng thuộc về nhà sáng lập Kenzo Takada ở Paris. 

Được xây dựng như một không gian sống kết hợp giữa nhiều nguồn cảm hứng văn hóa, La Maison de Kenzo nổi tiếng với khu vườn gồm tre, cây anh đào và hồ cá koi do chính Kenzo Takada thiết kế. Trong nhiều năm, nơi đây trở thành địa điểm tiếp đón bạn bè, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo của ông. Chính vì vậy, việc đưa ngôi nhà trở thành bối cảnh chính của chiến dịch “At Home With KENZO”, Nigo mở ra cuộc đối thoại về khái niệm “nhà”, nơi di sản, ký ức và tinh thần của Kenzo Takada vẫn tiếp tục hiện diện qua từng thiết kế Thu Đông 2026.

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn hình ảnh Laura Jane Coulson, diễn viên Lukita Maxwell và diễn viên kiêm vận động viên trượt ván Nico Hiraga xuất hiện như hai người bạn thân quen đang tận hưởng một ngày bình yên. Họ đọc sách dưới nắng, dạo bước trong khu vườn, cùng chơi đùa, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Trong bộ sưu tập Thu Đông 2026, Nigo tiếp tục triển khai phương pháp tiếp cận quen thuộc của mình: đặt di sản lưu trữ của KENZO vào một quá trình tái diễn giải thay vì tái hiện nguyên bản. Từ kho lưu trữ của nhà mốt, chiếc váy organza thêu thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1994 được xem như điểm khởi đầu cho chuỗi biến đổi về hình ảnh và chất liệu. Họa tiết hoa từ thiết kế gốc được phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau, xuất hiện trên các thiết kế mang tính đương đại, trong đó có chiếc áo khoác nam do Nico Hiraga diện trong chiến dịch.

Song song với đó, nhiều mã nhận diện lâu đời của KENZO tiếp tục được đưa vào bộ sưu tập, bao gồm họa tiết sọc ba màu, áo sơ mi cowboy, áo khoác varsity hay chi tiết gợi nhắc hàng khuy pankou của trang phục truyền thống Trung Hoa. Ở đó, các yếu tố này được đặt trong những tổ hợp mới, phản ánh cách Nigo nhìn nhận di sản như một hệ thống ký hiệu có thể tiếp tục được diễn giải trong bối cảnh đương đại.

Ở bình diện rộng hơn, bộ sưu tập Thu Đông 2026 cho thấy triết lý sáng tạo mà Nigo đang theo đuổi tại KENZO: xem kho lưu trữ không phải là một thực thể cố định của quá khứ, mà là nguồn tư liệu mở cho quá trình sáng tạo ở hiện tại. Thông qua sự đan xen giữa các tham chiếu từ Pháp và Nhật Bản, giữa kỹ nghệ thủ công và trang phục thường nhật, cũng như giữa ngôn ngữ may đo truyền thống và văn hóa đường phố, bộ sưu tập tiếp tục mở rộng bản sắc đa văn hóa vốn đã định hình KENZO kể từ thời kỳ của Kenzo Takada.


From the same category