Vẻ đẹp quyến rũ của nàng “Hoa Mai” - Tạp chí Đẹp

Vẻ đẹp quyến rũ của nàng “Hoa Mai”

Làm Đẹp

– Không chỉ may mắn sở hữu khuôn mặt thanh tú, hiền hậu, “người đẹp áo dài” còn chiếm được cảm tình của đông đảo người xem bởi mục tiêu và lí lịch “sạch. My có cảm thấy hài lòng với chọn lựa của mình?

My luôn xác định đi theo con đường nghệ thuật sạch và bằng chính thực lực của mình. Không sốc nổi, không tạo nhiều chiêu trò để nổi tiếng mà chọn lọc địa điểm để xuất hiện. Ngoài ra My vẫn chú tâm chính vào việc học hành, kinh doanh phụ gia đình và tích cực tham gia các chương trình từ thiện. My muốn khẳng định chính mình không chỉ bằng cái đẹp ở hình thức mà còn ở trí tuệ và tài năng.

 

– My có thể chia sẻ đôi chút về những dự án đang thực hiện và trong tương lai?

Sắp tới, My sẽ tham gia vai chính trong 1 bộ phim cổ trang của hãng phim truyền hình TFS. Còn hiện tại, My đang đảm nhận vai trò đại sứ của hội chữ thập đỏ Việt Nam và đài truyền hình VTV. Song song đó là đại sứ từ thiện đi bộ vì môi trường và trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Đồng thời vẫn tiếp tục sự nghiệp trình diễn thời trang và người mẫu chuyên nghiệp của mình.

– Bận rộn là thế nhưng mỗi khi xuất hiện, Khánh My luôn tỏa sáng với vẻ đẹp thuần khiết và khuôn mặt rạng rỡ, tươi trẻ. My có bí quyết đặc biệt nào không?

Thực ra ít ai biết rằng trong quá trình rong ruổi cùng bộ phim “Cuối đường băng”, My bị stress nặng do áp lực công việc. Suốt thời gian đó, My tiều tụy lắm và thường phải trang điểm dày do làn da bị xỉn màu, nám và nổi mụn nhiều. Nhưng may mắn là, trong dịp tình cờ xem 1 chương trình khá thú vị, My đã tìm ra bí quyết cho mình.

 

– Chương trình thú vị?

(Cười tươi) Đúng vậy. Chương trình miêu tả thí nghiệm về sự tác động của vitamin C lên bề mặt 2 nửa trái táo. Trong đó, nửa trái táo được vắt chanh lên, nửa còn lại giữ nguyên. Sau 15 phút, nửa trái táo được vắt chanh lên bề mặt vẫn còn tươi nguyên và giữ được màu sắc như lúc đầu, tuy nhiên nửa trái táo còn lại đã bị thâm đen. My nhớ, chuyên gia nói rằng đó chính là nhờ tác động của Vitamin C trong nước chanh giúp táo không bị đen khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

 

Từ thí nghiệm trên, My phát hiện ra rằng, làn da của chúng ta cũng như vậy. Tiếp xúc hàng ngày với ánh nắng mặt trời, bụi bẩn… mà không được bảo vệ khiến da dễ bị thâm sạm, đặc biệt là đối với vùng da bị tổn thương do mụn hay do các yếu tố khác, sắc tố Melanin bị kích thích tạo thành nhiều hơn tạo nên các vết thâm sậm màu. Do đó, My bắt đầu tìm hiểu nhiều mỹ phẩm chăm sóc da chứa vitamin C và cuối cùng “dừng lại” với Acnes C10. My cảm thấy rất yên tâm về sản phẩm này vì chứa 10% vitamin C nguyên chất, hiệu quả mà an toàn. Quả thực làn da My được cải thiện đáng kể. Vết thâm, nám mờ đi trông thấy, da cũng tươi sáng và rạng rỡ hơn. My vẫn duy trì thói quen sử dụng vitamin C mỗi ngày.

– Có vẻ như My luôn cẩn trọng trong từng chọn lựa của mình?

(Cười) Dạ vâng. Để hòa nhập vào thế giới showbiz, My luôn tự nhủ bản thân phải luôn cân nhắc kĩ trong từng lời nói và từng sự lựa chọn. Từ việc chọn trang phục, giao tiếp, đến chọn lọc sản phẩm chăm sóc làn da và sức khỏe. Nhờ vậy My luôn cảm thấy tự tin vững bước trên con đường sự nghiệp của mình.

Thông tin cho bạn:


Acnes C10 chứa hàm lượng cao 10% Vitamin C nguyên chất. Công thức đặc biệt với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển Vitamin C tiếp cận tận lớp đáy thượng bì để phát huy tối đa tác dụng.

Kết hợp thành phần K giúp Vitamin C khó bị phân hủy, lọ đựng được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng.

Theo kết quả khảo sát tại Nhật Bản, sau 4 tuần sử dụng, hơn 75% người dùng cảm nhận số lượng và diện tích da thâm nám giảm rõ rệt, da sáng dần lên, sẹo, vùng da sần sùi được cải thiện rõ.

Chi tiết xem tại:  http://www.rohto.com.vn/acnesc/

PV

Thực hiện: depweb

11/09/2012, 12:04