Văn hay chẳng liên quan tới chữ tốt - Tạp chí Đẹp

Văn hay chẳng liên quan tới chữ tốt

Tin Tức

Họ tên: Thu Thảo

Tiêu đề: “Nét chữ – Nết người” là sự ngộ nhận!

Chưa có một nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào công bố mối quan hệ giữa nét chữ và nết người. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến một anh bạn tôi tính cẩn thận, trước khi quyết định điều gì, anh ấy luôn cân nhắc rất kỹ càng chứ chưa bao giờ đưa ra một quyết định vội vàng trong khi đó chữ viết của anh ấy thì chao ôi! Như ….gà bới! Tôi chưa thấy có mối liên hệ nào giữa Nét chữ và nết người trong trường hợp này.

Họ tên: Phương

Tiêu đề: Lỗi thời

Cháu rất đồng tình với bác, chữ đẹp mà nết không đẹp, không có kỹ năng sống đẹp cũng không giải quyết được gì, nhiều người có bằng nọ bằng kia mà đối nhân xử thế không bằng các cụ ta xưa không có đủ điều kiện học hành . Thiết nghĩ , chữ đẹp là một phần của học tập nhưng không cần thiết để phải mất quá nhiều thời gian cho việc này, thậm chí nếu xa đà thành vô bổ mất thời gian. Các cháu nhỏ cần học kỹ năng sống và học văn hóa cho thật tốt, giảm thời gian viết chữ đẹp là giảm một áp lực cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay.

Họ tên: Vũ Thanh Tùng

Tiêu đề: Rèn chữ thuộc về quá khứ

Thời các cụ ngày xưa chỉ học văn, thơ phú và chưa có máy tính thì các cụ rèn chữ viết cho con cháu, còn bây giờ và về sau máy tính thay cho viết tay nhanh và đẹp hơn nhiều Mặt khác các cháu ngày nay còn phải học rất nhiều môn và kỹ năng khác cần thiết cho cuộc sống có ích hơn. Tôi từng là giáo viên trường sư phạm kỹ thuật và viết chữ đẹp tôi thấy hiện nay ngay cả chữ ký cá nhân nhiều cơ quan đã yêu cầu sử dụng chữ ký số rồi thì có cần phải tốn thời gian rèn chữ cho 10-15 năm sau? Phải chăng ngành giáo dục theo chưa kịp hiện tại.

Họ tên: Thanh Tùng

Tiêu đề: Văn hay chữ tốt chẳng liên quan đến nhau!

Chính xác! Văn hay và chữ tốt chẳng liên quan gì đến nhau. Chữ tôi luôn xấu nhất lớp nhưng nhiều năm liền là người có điểm văn cao nhất trường. Viết chữ rất láu nhưng hành sự, suy nghĩ cận thận như người già. Đừng nghĩ nét chữ là nết người mà lầm

Họ tên: Hùng

Tiêu đề: Chữ xấu vẫn cẩn thận

Tôi thấy mọi người gần như mặc nhiên chấp nhận câu: chữ đẹp thể hiện sự cẩn thận, chu đáo. Theo tôi câu nói trên không đúng. Chữ đẹp chỉ thể hiện là bạn có hoa tay. Tôi có làm việc với 2 bác người Đức, chữ họ viết cực xấu, tuy nhiên họ viết rất cô đọng, súc tích và cực kỳ logic. Họ là những người cực kỳ cẩn thận, chi tiết. Mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau nên có những ý kiến khác nhau về bài viết, tuy nhiên nếu các bạn thật sự tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều cách tư duy khác nhau thì các bạn sẽ hoàn toàn nhất trí với tác giả bài viết này

Họ tên: Anh

Tiêu đề: Chỉ cần đúng chính tả!

Cảm ơn ý kiến của giáo sư. Ngay khi con trai tôi mới vào lớp 1 tôi đã xác định là không cần con phải luyện chứ đẹp, chỉ cần con viết đúng. Viết chữ đẹp làm cho học sinh mất rất nhiều thời gian và công sức. Ngày nay ở VN vẫn còn kiểu chuộng viết chữ đẹp thật là lạc hậu. Mong Bộ GD bỏ cái tiêu chuẩn viết chữ đẹp trong trường học đi mà chỉ cần tiêu chuẩn viết đúng chính tả thôi.

Họ tên: Trần Kiên

Tiêu đề: Dễ đọc là được

Tôi cũng là một người có thể nói là viết chữ tương đối đẹp, cũng có nhiều lúc rất thuận lợi, nhưng thực ra trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng không còn có ý nghĩa nhiều lắm vì hầu hết văn bản đều đánh máy. Chữ đủ nét, dễ đọc là được.Thời gian dành bắt con cái ngồi luyện chữ nên chăng để thời gian này cho chúng học ngoại ngữ, ngoại ngữ mới là thứ cần thiết cho sự hội nhập quốc tế. Tôi tiếc rằng ngày bé tôi không được học ngoại ngữ nên giờ mới phải ngồi học ngoại ngữ như trẻ nhỏ.

Họ tên: Quốc Thể

Tiêu đề: Căn nguyên của bệnh thành tích

Tôi cũng rất đồng tình về vấn đề GS đề cập. Theo tôi giáo dục nước ta cần cải cách để học sinh có sự sáng tạo chứ không nên hướng học sinh đi theo một cái guồng mà mục đích chỉ là căn nguyên của bệnh thành tích. Tại sao phải bắt học sinh giữ gìn vở sạch chữ đẹp? Quyển sách bản thân nó có tờ bìa đẹp và dễ nhận biết nhưng lại bắt học sinh dùng tờ báo hoặc giấy đem bọc lại và dán nhãn vở, rồi khi muốn tìm một quyển sách nào đó thì rất là khó. Đừng đánh giá vở ghi chép sạch sẽ đẹp là tốt mà nên xem nội dung trình bày.

Họ tên: Trần Tuấn

Tiêu đề: Có nhiều cách để rèn nết người

Tôi rất đồng ý với GS Lanh và không hiểu tại sao vẫn còn những người cứ đánh đồng “rèn chữ là rèn nết người” trong thời đại hiện nay? Để rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận thì có nhiều cách phù hợp hơn với thực tế cuộc sống hiện đại chứ không nhất thiết phải bắt bọn trẻ “viết và viết”. Mấu chốt của vấn đề là ngành giáo dục đang rất lúng túng không tìm ra hướng đổi mới để theo kịp sự phát triển của thời đại, vì thế những quan điểm và phương pháp đã rất lạc hậu vẫn còn chỗ đứng và làm đất sống cho những người bảo thủ, sợ sự đổi mới và không dám đổi mới

Họ tên: Lê Minh

Tiêu đề: Hãy để cho các em vui chơi!

Hãy dành thời gian cho các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em hơn là dành thời gian cho việc luyện viết vớ vẩn của mấy cậu có chức có quyền, việc làm này chỉ làm tăng thêm thu nhập cho mấy người đó vì cái phần trăm hoa hồng bán vở luyện viết cho các nhà xuất bản. Hãy thực tế hơn khi chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ.

Họ tên: Hoàng

Tiêu đề: Cần phân biệt nét chữ và nết người

Bài viết quá hay, chúng ta cần phân biệt giữa nét chữ và nết người. Hai vấn đề này không liên quan gì với nhau. Viết chữ đẹp và viết chữ dễ đọc hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta cần thấy rằng: Trình độ và đạo đức là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, bởi lẽ: Người có trình độ cao chưa hẳn là người có đạo đức tốt và ngược lại.

Họ tên: Đỗ Hùng

Tiêu đề:Người không viết nổi lá đơn thì không ra gì?

Một câu chuyện về vua xe hơi Henry Ford bị một nhóm học giả chất vấn vì cho rằng Henry Ford học hành kém, chẳng có kiến thức nhiều… Họ đặt ra hàng lọat câu hỏi về nhiều lĩnh vực với hy vọng làm cho Henry Ford bí…Henry Ford đã bình tĩnh lắng nghe và sau đó đã bấm 1 cái nút trên bàn và gọi một vài trợ lý vào giải quyết tất cả câu hỏi của các học giả và nói rằng tại sao tôi phải cố học mọi thứ để giải quyết các vấn đề trong khi tôi chỉ cần bấm 1 cái nút… Tại sao phải phí thời gian rèn chữ đẹp trong khi với máy tính bảng và máy in wifi dùng pin nhỏ gọn có thể mang đi bất cứ đâu người ta có thể cho ra một văn bản rất đẹp chuẩn hơn cả chữ viết tay và tiết kiệm thời gian. Các cơ quan cũng thích một lá đơn được đánh máy cẩn thận hơn vì họ sẽ không mất thời gian để đoán chữ. Nói rèn chữ là rèn người thì rất nhiều doanh nhân thành đạt mà đôi khi học vấn chưa hết tiểu học, không viết nổi lá đơn thì là người không ra gì sao?

Họ tên: Bùi Nhật

Tiêu đề: Chữ thiên tài có đẹp không?

Trong số những người đoạt giải Nobel, những thiên tài hay những bậc vĩ nhân nổi tiếng thế giới và VN mà tôi được biết, tôi đều thấy chữ của họ… không đẹp, thâm chí có ông chữ như… chữ bác sỹ. Trên thế giới có lẽ chỉ còn Việt Nam là còn quan tâm đến việc rèn chữ đẹp cho học sinh. Những nước có nền giáo dục phát triển thì người ta để cho học sinh tự viết theo bản năng của mình, miễn là phải rõ ràng, người khác dễ dễ đọc là được.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

27/11/2012, 08:31