"Tút" lại chốn thần tiên - Tạp chí Đẹp

“Tút” lại chốn thần tiên

Sống

Không gian phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ, thêm hương thơm, âm nhạc, bộ drap với chất liệu satin mềm mại… có thể là những chất xúc tác cho đời sống vợ chồng hạnh phúc và tươi mới. Sau đây là một số điều bạn có thể tham khảo và làm ngay để chăm chút lại “chốn riêng”.

Đèn ngủ mê hoặc

Nếu trong phòng ngủ đang sử dụng đèn có ánh sáng trắng hay đèn bị hỏng, bạn nên tính chuyện thay hoặc trang bị thêm đèn ngủ. Ánh sáng trắng hay bóng tối bao phủ đều có thể làm tắt ngúm cuộc yêu, bởi nó khiến bạn chẳng nhìn thấy gì hoặc thấy đối tác quá rõ. Nên chọn đèn ngủ có ánh sáng mờ ảo, giúp làn da phụ nữ trở nên gợi cảm hơn. Đèn ngủ màu hồng hoặc đỏ sẽ khiến phòng ngủ gợi tình hơn.

 

Drap giường mời gọi

Thay vì chọn những gam màu nhẹ quen thuộc, bạn nên chọn drap giường với màu sắc bắt mắt, mang đến cảm giác lạ cho cả hai. Trong không gian ánh sáng “mời gọi”, chiếc giường được trải drap màu đỏ, tím… sẽ là điểm nhấn thú vị. Drap giường bằng chất liệu lụa hoặc satin mềm mại, mát dịu sẽ phù hợp hơn là vải ka-tê thông thường.

Giường ngủ nên đặt ở vị trí giúp bạn có thể bước lên dễ dàng từ hai phía. Nếu có ý định mua một chiếc giường mới, bạn nên đầu tư một chiếc giường đẹp, rộng rãi với kích thước khoảng 1.6 – 2m x 2m để đảm bảo sự thoải mái.

Hương thơm đánh thức bản năng

Nếu phòng ngủ nhà bạn chưa có một góc thơm đúng nghĩa, hãy tạo ra chúng để giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa. Chỉ cần nhỏ một vài giọt tinh dầu thơm lên bóng đèn ngủ để bàn, nhiệt sẽ phân tán hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Bạn cũng có thể sắm một đế thắp nến thơm đặt ở góc phòng, chọn mua những loại nến tốt, không độc hoặc dùng đèn đốt tinh dầu đều tuyệt vời.

Có rất nhiều loại hương bạn có thể tham khảo như hoa hồng, ngọc lan tây, oải hương… cũng sẽ khơi dậy cảm hứng yêu đương nhờ khả năng kích thích khứu giác mạnh.

 

Thiết kế kệ “nhạc yêu”

Dọn sạch các thiết bị lỉnh kỉnh như tivi, máy tính, máy tập thể dục… ra khỏi phòng ngủ, thay vào đó bạn nên thiết kế một kệ âm nhạc nhỏ trong phòng. Hãy trang bị thêm những đĩa nhạc chứa những bản tình ca nhẹ nhàng mà vợ chồng cùng yêu thích. Sử dụng hệ thống điều khiển âm thanh cạnh giường sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong những giờ phút riêng tư.

Âm nhạc có một quyền năng khá kỳ diệu, có thể đem lại cho người nghe cảm giác thư giãn. Hiện có những đĩa nhạc đặc biệt dành riêng cho “chuyện yêu” có bán trên thị trường, bạn có thể “trang bị” cho hai vợ chồng.

Luôn giữ phòng ngủ gọn gàng

Đừng để sự lộn xộn giết chết bầu không khí lãng mạn. Cho nên, hãy tìm một không gian lưu trữ hợp lý những vật dụng và giấy tờ để đảm bảo cho một phòng ngủ sạch sẽ và thông thoáng.

Không gian riêng tư đúng nghĩa

Tất cả những sự chăm chút trên sẽ không thể phát huy tác dụng nếu phòng ngủ của bạn không đảm bảo tính riêng tư đúng nghĩa. Do đó, phòng ngủ cần phải thêm rèm cửa. Nếu có khả năng, nên đầu tư làm hệ thống cửa, phòng cách âm tốt.

Đặt gương trong phòng ngủ

Bạn có thể bố trí gương trong phòng ngủ. Gương sẽ phản chiếu ánh sáng đèn, cho cảm giác phòng ngủ sâu và rộng hơn. Tuy nhiên, cần chú ý vị trí đặt gương, không nên đặt nó đối diện giường ngủ, đôi khi khiến người trong phòng giật mình khi thức giấc. Những chiếc gương không khung sẽ tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.

Theo Thế giới gia đình

Thực hiện: depweb

11/01/2013, 17:00