Túi hàng hiệu Thu Đông 2011: Lạc vào mê cung - Tạp chí Đẹp

Túi hàng hiệu Thu Đông 2011: Lạc vào mê cung

Thời Trang
Chất liệu da

Sự đắt đỏ và sang trọng của da khiến nó trở thành một chất liệu truyền thống đối với những chiếc túi hàng hiệu. Thu Đông năm nay, chất liệu này được khai thác khá triệt để với sự phong phú đáng ngạc nhiên. Chloé cho ra mắt kiểu túi đeo vai độc đáo với trang trí nắp túi bằng đầu của rắn hổ mang bành còn thân là da cá sấu màu trắng.

Những chiếc túi da rắn xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ show của Fendi cho tới Gucci, Prada hay Giorgio Armani. Da cá sấu thì khỏi phải nói, vẫn được nâng niu trong những chiếc túi màu đỏ của Gucci, hay Donna Karan và dĩ nhiên là cả Chloé. Nhưng chất liệu da không chỉ dừng lại ở đó. Emporio Armani khai thác cả chất liệu da báo cổ điển cho những chiếc túi của mình, tạo ra một kiểu phụ kiện đặc biệt sành điệu. Trong khi đó, Emilio Pucci thậm chí còn đi xa hơn với da bò với hai họa tiết đen trắng độc đáo.

Color Block

Xu hướng này không hề hạ nhiệt vào Thu Đông, ít nhất là với những chiếc túi.  Sự kết hợp từ hai, ba hoặc bốn màu theo phong cách thập niên 60 bỗng trở nên vô cùng quen thuộc và Chloé lại dẫn đầu xu hướng này. Những chiếc túi của Jil Sander kết hợp giữa hai màu đỏ cam và vàng, trong khi nhà Burberry hài hòa giữa các tông vàng đất và kaki nâu.

Texture (tuarua, vải sợi, bông sần)

Khác với kiểu túi da trơn, bề mặt của những chiếc túi Texture được làm từ các chất liệu phong phú, với các lớp chồng hoặc đan xen. Từ những chiếc túi màu sáng cỡ đại bằng lông xù của Emporio Armani cho đến chiếc túi bằng lông ngắn màu nude của Donna Karan hay chiếc túi bằng da đan rực rỡ của Bottega Venetta…túi Texture cho ấn tượng về sự trẻ trung và vui nhộn.

Túi kiểu quý bà

“Lady bag” là tên gọi nguyên bản của kiểu túi này. Nó được lấy cảm hứng từ chính khách Margaret Thatcher và  series phim Mad Men. Hình dáng nhỏ nhắn, cân đối, chiếc túi này sẽ hoàn hảo nếu đi kèm những chiếc jacket quý phái. Nhà Fendi trình làng chiếc túi xanh kaki nhỏ nhắn như một ví dụ tuyệt đẹp cho xu hướng này. Bạn cũng có thể thấy những thiết kế tương tự trong show của Lanvin hay Yves Saint Laurent.

Và những chiếc túi … “hàng độc”

Có một không hai về độ độc đáo và sáng tạo, những chiếc túi “hàng độc” này ra đời như minh chứng cho câu tuyên ngôn: sành điệu là duy nhất. Christopher Kane cho ra đời những chiếc sắc bằng nhựa chứa đầy chất lỏng, vô cùng thích hợp cho những bữa tiệc tùng. Những chiếc sắc của Dolce & Gabbana thì tràn ngập các nốt nhạc, các khóa piano, họa tiết sao và họa tiết sequins màu tím. Pucci chẳng ngại trộn vô số những hot trend mới nhất vào chiếc túi đeo vai của mình, từ da rắn, họa tiết hoa lá, tuarua, đinh tán cho đến dây xích… Giorgio Armani thậm chí còn xếp chồng các vảy cá vàng lên nhau để tạo những chiếc sắc tay hình thù kỳ dị.

Túi mini

Nhỏ xíu như ví, nhưng vẫn được xếp vào dòng túi là một trong các xu hướng của túi. Chiếc túi tí hon màu bạc của Alexander Wang hay kiểu túi đeo vai hình trái tim xinh xắn của Giorgio Armani…

N. Thanh

Thực hiện: depweb

26/08/2011, 01:51