"Tủ lạnh Thạch Sanh" đồng hành cùng người dân Sài Gòn chống dịch - Tạp chí Đẹp

“Tủ lạnh Thạch Sanh” đồng hành cùng người dân Sài Gòn chống dịch

Tin Tức

Nhằm mang đến những chiếc tủ lạnh phục vụ bảo quản thực phẩm tươi ngọn tại 10 địa điểm trong thành phố giữa cơn đại dịch, Casper Việt Nam kết hợp cùng Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên, Thành phố – Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình tiếp sức mùa dịch với chủ đề “Tủ lạnh Thạch Sanh”.

casper ung ho 10 tu lanh chong dich - 1

“Tủ lạnh Thạch Sanh” sẽ hoạt động xuyên suốt trong 10 ngày (bắt đầu từ 27/6/2021 – 6/7/2021) để phục vụ người dân tại các khu vực trong Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ngoài khối lượng thực phẩm tươi được Casper và các mạnh thường quân cung cấp mỗi ngày, ban tổ chức cũng nhận đóng góp của các nhà hảo tâm trên toàn toàn phố. Thực phẩm hỗ trợ sẽ được BTC trực tiếp chất đầy vào tủ lạnh, đảm bảo nguồn cung tối đa phục vụ người dân.

Thông tin về 10 điểm đặt “Tủ lạnh Thạch Sanh” cũng là điểm tiếp nhận các tấm lòng hảo tâm trên toàn TP.HCM:

1. Nhà văn hoá Phường 9, Quận 3 (855 Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3)

2. Nhà thiếu nhi Quận 4 (405 Hoàng Diệu, Phường 2, Quận 4

3. UBND Phường 5, Quận 5 (88 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5)

4. Nhà văn hoá Phường 1, Quận 5 (106 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5)

5. Nhà văn hoá Phường 11, Quận 5 (201 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5)

6. Nhà thiếu nhi Quận 10 (139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10)

7. Nhà thiếu nhi Quận Bình Thạnh (134 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh)

8. Nhà thiếu nhi Quận Phú Nhuận (179 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận)

9. Quận Đoàn 6 (Số 15 đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6)

10. Trường Tiểu học Bình Tiên (260 Phan Văn Khoẻ, Phường 5, Quận 6).

casper ung ho 10 tu lanh chong dich - 2

Với phương châm phát huy hoạt động truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam và đồng cảm với những mảnh đời khó khăn, chương trình hứa hẹn mang niềm vui nhỏ đến người lao động tại thành phố mang tên Bác, chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn mùa dịch.

Tác giả: Đẹp News

28/06/2021, 21:44