Tự làm bồn hoa đẹp mê mẩn với 17 ý tưởng độc đáo - Tạp chí Đẹp

Tự làm bồn hoa đẹp mê mẩn với 17 ý tưởng độc đáo

Sống

Khác với loại bồn hoa lớn cần quy hoạch cụ thể và thuê thợ làm, những bồn hoa xinh xinh bạn hoàn toàn có thể “tự xử”, miễn là cần cù và khéo léo một chút. Điểm cộng cho loại bồn nhỏ là chúng dễ dàng “du mục” nay góc này mai góc khác. Hãy thử thiết kế những kiểu bồn hoa độc đáo như gợi ý dưới đây để mỗi góc nhỏ trong khu vườn nhà bạn đều trở nên tươi vui nhé.

Sát bên tường nhà, ngay dưới mái hiên là vị trí thích hợp nhất để bạn đặt một bồn hoa xinh. Có thể bố trí tại đây đoạn gốc cây già được cưa phẳng rồi đặt lên đó một chậu dạ yến thảo. Đơn giản thế thôi là bạn đã có một “kỳ quan” với những bông hoa tươi rói như mọc lên từ một gốc cây già cỗi vậy.

Rất nhiều loại hoa có thể sinh trưởng tốt trong chậu/thùng. Bạn có thể tận dụng những chiếc thùng đựng sơn rồi bọc bao tải bên ngoài và quấn dây thừng như trong hình. Thế là bạn có ngay những bồn hoa mang phong cách vintage thật lãng mạn để tô điểm cho thảm cỏ, bậc thềm hay lều hóng gió nhà mình.

Bạn có muốn ngắm một dòng “suối hoa” xinh đẹp tuôn trào khi ngó qua bậu cửa sổ ngập nắng không? Hãy kiếm một chiếc thùng gỗ bất kỳ, thậm chí chỉ là chiếc thùng phuy cũ kỹ rồi đặt nằm nghiêng bên cạnh một bụi hoa mọc là là mặt đất (như hình dưới) là bạn sẽ toại nguyện. Bạn lưu ý trồng những bụi hoa này uốn lượn một chút để “dòng suối” mềm mại như ý nhé.

 

Để những chậu hoa bằng nhựa có vẻ “tầm thường” trở nên tự nhiên và thơ mộng hơn, bạn chỉ cần bỏ chúng vào trong những chiếc giỏ mây tre như thế này thôi.  

Những chiếc bồn lạ mắt như trong bức hình dưới đây thực ra chẳng hề đắt đỏ chút nào. Bạn chỉ cần bỏ chút đất vào những khoanh gỗ được khoét lõm trồng rồi vào đó những loại hoa có rễ ăn cạn. Các loại hoa rễ ăn cạn thường hút nước khỏe hơn loại cây bụi rễ cọc. Cho nên bạn cần chăm tưới hơn nhé.

Không chỉ hoa mà còn rất nhiều loại cây có lá mang màu sắc đẹp mắt có thể góp phần đắc lực vào việc điểm tô cho khu vườn nhà bạn. Bạn thử ngắm bồn cây hình chú cừu dưới đây xem có thú vị không?

Một cách đơn giản mà vô cùng hiệu quả để “tôn vinh” hoa lá nhà bạn là hãy chọn những chiếc bồn có màu sắc nguyên thủy mộc mạc. Những chiếc bồn màu nâu đất hình con sâu mang nụ cười ngộ nghĩnh thế này sẽ khiến vườn của bạn bừng sáng.

Kiểu chậu hoa hình thiên nga này rất ấn tượng nhờ sự kết hợp khéo léo giữa hai cụm hoa li ti có màu sắc tương phản: trắng và tím.

Nếu nhà bạn có một chiếc xe hơi cũ, thay vì bán đồng nát bạn có thể giữ lại để tự tay biến chúng thành một loại bồn hoa “vô tiền khoáng hậu” thế này đây.    

Thật thú vị khi cạnh thềm nhà luôn có những chú ngỗng đáng yêu thế này chào đón. Chuồng cho các chú ngỗng bạn hoàn toàn có thể tự đóng từ những thanh gỗ thải mà trông rất sinh động.

Một ý tưởng dễ thương nữa giúp “tôn vinh” hoa nhà bạn: làm bức bình phong từ cây leo lưu niên hình trái tim. “Trái tim” này sẽ khiến vườn nhà bạn lãng mạn hẳn lên.

Nếu bạn sở hữu một em ma nơ canh “hết đát”, bạn thử tạo nên một “tuyệt phẩm” như chiếc bồn hoa mang tên “thiếu nữ tóc vàng” dưới đây xem sao.

Gốc cây khô sẽ không làm xấu vườn nhà bạn nữa nếu bạn biết tận dụng nó làm một món décor. Chiếc bát khổng lồ bằng bằng hoa dạ yến thảo hay hoa mười giờ sẽ khiến khách đến nhà bạn phải trầm trồ ngưỡng mộ đấy.

Các ý tưởng cho bồn hoa có thể rất đơn giản thôi nhưng sẽ khiến vườn nhà bạn bắt mắt hẳn lên. Dù bạn không có tay trồng hoa đi chăng nữa thì bạn cũng có thể mua một vài cụm hoa bán sẵn rồi trồng vào những chiếc bồn handmade độc đáo của mình. Thêm vài mẫu bồn hoa thú vị cho bạn tham khảo nữa đây:

 

Trong năm đầu tiên những bồn hoa “tự xử” của bạn có thể chưa được đẹp như những bức ảnh gợi ý trên. Nhưng bạn cứ tự trau dồi “tay nghề” và rút kinh nghiệm theo thời gian nhé. Rồi khu vườn nhỏ nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của bạn đấy.

Bài: Bình Minh Mưa

Ảnh: idealsad, foto-kylon, dizain, liveinternet

logo 

Thực hiện: depweb

19/12/2014, 17:17