Tự chế mặt nạ "chiều chuộng" chân tay (P.1) - Tạp chí Đẹp

Tự chế mặt nạ “chiều chuộng” chân tay (P.1)

Cơ Thể
Nếu bạn muốn bắt đầu công cuộc chăm sóc da dẻ toàn thân một cách toàn diện, hãy bắt đầu với những loại mặt nạ tự chế tại gia rất đơn giản mà giúp cho đôi chân, đôi tay bạn thêm ngọc ngà, mềm mại.


Mặt nạ khoai tây cho da tay

 

Khoai tây là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng trong các phương pháp làm sáng da, săn chắc da, làm trắng, chống lão hóa da. Nếu da tay bạn có dấu hiệu thô ráp của tuổi già hay đơn giản là bạn muốn màu da tay được đều màu, mịn màng, thì loại mặt nạ khoai tây này đích thực là cho bạn.


Thành phần:

– 2-3 củ khoai tây

– Sữa


Cách làm:

– Luộc khoai tây và nghiền nhuyễn.

– Đổ sữa vào khoai tây, trộn đều thành hỗn hợp dính như hồ.

– Thoa hỗn hợp khoai sữa còn ấm lên da tay và chờ đến khi nguội hẳn.

– Rửa tay sạch lại và thoa kem dưỡng thể hoặc kem dưỡng tay yêu thích của bạn.

Mặt nạ yến mạch cho bàn chân

 

Công thức làm đẹp này rất hợp với những phụ nữ mong muốn “yêu chiều” bàn chân khô nứt nẻ của mình. Yến mạch sở hữu công dụng làm lành, dịu đi làn da khô, nhạy cảm, vì vậy khi kết hợp mật ong, dầu ô-liu, nó chắc chắn sẽ tạo nên một hỗn hợp hoàn hảo cho da chân.

Thành phần:

– Một tô trộn lớn

– Một muôi lớn

– Hai tách yến mạch nghiền

– Một chén bột mì đa năng

– Một nửa chén mật ong

– Một chén dầu ô-liu

Cách làm:

Cách đơn giản và tốt nhất để làm loại mặt nạ này là đổ yến mạch, bột mì, mật ong và dầu ô liu vào một tô trộn lớn. Bạn có thể cho thêm một số loại tinh dầu như tinh dầu hoa oải hương, dầu cây trà hoặc bạc hà vào hỗn hợp này nếu bạn muốn bổ sung chút hương dễ chịu cho công thức chăm sóc bàn chân của mình.

Sau khi đã đổ tất cả nguyên liệu vào tô, bạn lấy muôi trộn đều lại với nhau cho tới khi được hỗn hợp đặc dính. Nếu bạn thấy loại mặt nạ này quá đặc, bạn có thể cho thêm dầu. Còn nếu hỗn hợp bị loãng, bạn nên cho thêm yến mạch vào.

Đến bước sử dụng mặt nạ yến mạch, bạn cần ngâm chân vào chậu nước nóng có pha baking soda để làm mềm da chân. Điều này cũng giúp bạn tẩy da chết cho bàn chân dễ dàng hơn. Tiếp đó, bạn rửa sạch chân với nước ấm, lau khô chân rồi thoa mặt nạ lên, để trong 20 đến 30 phút. Cuối cùng, bạn rửa lại một lần nữa với nước ấm và lau khô chân.

Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay trong lần áp dụng mặt nạ đầu tiên. Nhưng sẽ tốt nhất nếu thói quen này được duy trì đều đặn và bạn không nên quên bôi kem dưỡng ẩm cho đôi chân hàng ngày.


Mặt nạ cam cho da chân

 

Mặt nạ này rất lí tưởng cho những chị em hay bị lạnh chân. Nó không chỉ làm ấm đôi chân mà còn dưỡng ẩm và làm mềm da rất tốt.

Thành phần:

– Một nửa tách yến mạch nguyên

– Một nửa thìa quế

– Một nửa thìa hạt tiêu

– Bốn thìa nước ấm

– Một thìa dầu ô-liu

– Một thìa mật ong

– Một thìa gừng tươi giã nhỏ

– Bốn giọt tinh dầu cam ngọt


Cách làm:

Bạn dùng một chiếc máy xay nghiền nhỏ yến mạch thành bột mịn, đổ sang một chiếc tô vừa, cho thêm các nguyên liệu còn lại và khuấy đều cho tới khi được hỗn hợp đặc dính như hồ.

Chuẩn bị hai chiếc khăn mặt ướt, ấm (có thể ngâm trong nước nóng hoặc cho vào lò vi sóng trong khoảng 1-2 phút). Bạn nhớ vắt đi nước thừa và để một bên.

Lấy tay quết một lớp dày mặt nạ lên từng bàn chân, phủ đều toàn bộ lên tới cả mắt cá chân. Sau khi lau sạch tay, bạn quấn khăn vào từng chân để giữ hơi ẩm. Ngồi thư giãn trong 10-15 phút.

Sau đó, từ từ bỏ khăn ra, rửa sạch chân lại với nước ấm và thấm khô với khăn lau.


Mặt nạ bơ cho da tay và chân

 

Công thức mặt nạ tự làm này tuyệt vời cho cả da chân lẫn da tay nhờ vào chất dinh dưỡng và công dụng kì diệu của trái bơ. Bơ chứa nhiều chất béo có lợi và dinh dưỡng phyto có ích cho da. Nếu bạn không thích ăn vị bơ thì ít nhất cũng tận dụng những lợi ích làm đẹp da tuyệt vời này.


Thành phần:

– Một quả bơ chín

– Hai thìa mật ông, có hoa cam càng tốt

– Một thìa dầu ô-liu

– Hai thìa sữa chua thường

– Mười  giọt dầu gỗ đàn hương


Cách làm:

Trộn tất cả nguyên liệu lại và đổ vào máy xay. Thoa hỗn hợp đã xay nhuyễn lên chân, tay và quấn ni-lông hoặc khăn để mặt nạ thẩm thấu vào da hiệu quả hơn.Chờ 15 phút cho hiệu quả tối đa.

Bảo Anh (theo Allwomenstalk)

Thực hiện: depweb

07/03/2013, 00:38